Buôn lậu qua Cửa khẩu Móng Cái - Quảng Ninh: Còn diễn biến phức tạp
Cửa khẩu Móng Cái tiếp giáp với trung tâm thương mại sầm uất Đông Hưng, Trung Quốc, nên hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại (BL-GL-TM) qua đường XNK tại đây luôn diễn biến phức tạp. So với cùng kỳ năm ngoái, năm nay, số vụ vi phạm giảm 55%. Song dấu hiệu giảm chỉ là tạm thời.
Do công tác kiểm soát hải quan thường xuyên được củng cố, tăng cường, nên các đối tượng BL-GL-TM luôn luôn thay đổi phương thức, thủ đoạn. Tùy theo từng thời điểm, đặc điểm hàng hóa, đối tượng sẽ sử dụng phương thức "đánh" tập trung hoặc xé lẻ. Miễn sao lọt được ngoài tầm kiểm soát của các lực lượng chức năng. Nhưng nhìn chung vẫn là thiên biến vạn hóa các ngón nghề quen thuộc. Đó là: Mùa nào thức nấy, dùng đò ngang vận chuyển qua sông hoặc thuê cửu vạn bốc hàng tập kết tại các nhà nổi nằm lửng lơ vùng ranh giới trên sông Ka Long (khu vực từ Km4 đến Km9) để dễ dàng dịch sang bên này, bên kia trốn tránh sự kiểm tra của các lực lượng chức năng Việt Nam cũng như Trung Quốc.
Trong khi hệ thống kho bãi ngoại quan rất sẵn thì không mấy khi đầy hàng. Thay vào đó, một loạt nhà kho được xây dựng dọc hai bên đường biên với mục đích cho thuê chứa hàng lậu và lúc nào cũng tỏ ra sôi động. Công đoạn tiếp theo là dùng xe khách tháo ghế, có hầm tự tạo rất tinh vi để giấu hàng, vận chuyển tiêu thụ trong nội địa. Nếu thấy "động", lập tức hàng hóa sẽ được phân tán theo kiểu xé lẻ từng gói nhỏ, dùng xe ôm đi hàng chục cây số theo đường mòn vòng qua hai bên cánh gà Trạm kiểm soát liên hợp T15 hòng tránh sự kiểm tra.
Ngoài những đầu nậu "chuyên nghiệp", giờ đây ngày càng xuất hiện nhiều đối tượng buôn lậu nghiệp dư hoạt động độc lập dưới dạng khách du lịch kèm hàng "lưu niệm". Các đối tượng này tự giao dịch mua hàng tại các đầu mối ngay tại thị xã Móng Cái. Sau đó nén hàng (chủ yếu là quần áo may sẵn, tân dược, điện thoại di động, linh kiện máy tính…) thành những gói nhỏ. Những chuyến tàu cánh ngầm từ Móng Cái về Hạ Long, Hải Phòng, xe khách chất lượng cao, xe du lịch 12 chỗ là những phương tiện hữu hiệu để vận chuyển hàng lậu của nhóm đối tượng này về sâu trong nội địa.
Theo Chi cục Hải quan Móng Cái, 9 tháng đầu năm 2005, đã phát hiện được 157 vụ buôn lậu với giá trị 2.287 tỷ đồng. Hàng hóa vi phạm chủ yếu là điều hòa nhiệt độ, hàng điện tử, điện thoại di động, linh kiện xe máy, hàng tạp phẩm… So với cùng kỳ năm trước, đã giảm 55% về số vụ và 82% về giá trị. Trong đó, riêng trong tháng 9, phát hiện 13 vụ với trị giá 633 triệu đồng; giảm 56% số vụ nhưng tăng 133% về giá trị.
Chi cục đã triển khai rất hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng tại CV 65/TTg và Công điện 01/CĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Ninh về ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm qua biên giới. Cho đến nay, đã không để xảy ra vụ việc nào tại khu vực thuộc Hải quan cửa khẩu Móng Cái. Điều này đã góp phần làm giảm tính phức tạp về tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh cũng như khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, tình trạng một số đối tượng mua trứng gia cầm từ Trung Quốc rồi vận chuyển qua đường mòn về Việt Nam đến nay vẫn chưa ngăn chặn triệt để.
Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chi cục trưởng Hải quan Móng Cái, tình hình buôn lậu giảm có thể do thời điểm "giao mùa" nhưng diễn biến vẫn rất phức tạp. Chỉ chừng nửa tháng tới đây sẽ bắt đầu cho chu kỳ mua sắm, tiêu dùng tăng mạnh, kéo theo hoạt động BL-GL-TM sẽ gia tăng. Do vậy, song song với các phương án đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, đơn vị còn rất chú trọng đến các vấn đề khác liên quan tới việc đi lại, thông thương qua cửa khẩu.
"Xuất khẩu" hêrôin
Qua theo dõi các nguồn tin đã xuất hiện tình trạng buôn bán vận chuyển các chất ma túy qua biên giới, Chi cục đã lập chuyên án đặc biệt để theo sát diễn biến. Ngày 10/9, tại khu vực đường biên Vàng Lầy, Đội Kiểm soát Liên hiệp 2 đã mai phục và bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi vận chuyển 7g hêrôin qua biên giới gồm: Đới Thị Vừng (37 tuổi), ở Như Thanh, Thanh Hóa; Phạm Thị Vũ (41 tuổi) ở Thái Thụy, Thái Bình và Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi) ở Thái Thụy, Thái Bình. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đã khai nhận Phạm Thị Vũ là kẻ chủ mưu lập đường dây cung cấp hêrôin sang Trung Quốc. Sau khi thống nhất, thị Vũ phân công Nguyễn Văn Hùng có nhiệm vụ về Hải Phòng mua số hêrôin nói trên, Đới Thị Vừng giấu ma túy vào chỗ kín trong người rồi cả 3 cùng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc giao hàng. Đến nay, đối tượng, tang vật đã được chuyển giao sang cơ quan Công an để khởi tố, nghiêm trị trước pháp luật.
Tuy số lượng ma túy bắt giữ không nhiều nhưng ẩn chứa tính phức tạp về hành vi buôn bán ma túy qua biên giới. Vì vậy, các lực lượng chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác điều tra, nắm tình hình kịp thời ngăn chặn ngay từ lúc manh nha
