Buôn lậu nhôm phế liệu sang Trung Quốc

Thứ Hai, 29/01/2007, 13:44
Chỉ riêng trong năm 2006, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ được 3 vụ vận chuyển, kinh doanh trái phép mặt hàng nhôm, chì phế liệu, thu giữ hàng hoá trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Cụ thể, tại thị trấn Hùng Quốc đã phát hiện xe ôtô BKS 29V-1406 điều khiển chở 39.480kg nhôm phế liệu ép thành thỏi, cục không có giấy tờ, nguồn gốc. Cùng thời điểm đó, Công an huyện Trùng Khánh cũng kiểm tra, phát hiện xe ôtô 33H- 6166 chở 37.560kg nhôm phế liệu ép thành thỏi.

Cả hai lô hàng trên trị giá hơn 1,9 tỷ đồng đều của Nguyễn Dũng Tiến (47 tuổi), ở thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng). TAND tỉnh Cao Bằng đã xử phạt Nguyễn Dũng Tiến 2 năm tù treo, 3 năm thử thách về tội kinh doanh trái phép, tịch thu 77.040 kg nhôm để sung công quỹ Nhà nước.

Tương tự, chủ của lô hàng gồm 39.620kg nhôm thỏi trị giá hơn 990 triệu đồng không có giấy tờ, nguồn gốc là Nguyễn Thị Lan (42 tuổi), ở thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh bị xử phạt 12 tháng án treo, 24 tháng thử thách.

Nông Thị Nhoi (34 tuổi), ở Bản Thang, xã Minh Long, huyện Hạ Lạng kinh doanh trái phép 17.941kg nhôm thỏi và 21.081kg chì thỏi trị giá hơn 700 triệu đồng cũng bị  xử phạt 9 tháng án treo, 18 tháng thử thách.

Mặc dù cả 3 chủ hàng trên cũng như các chủ hàng khác khi vận chuyển nhôm, chì phế liệu ép thành thỏi về Cao Bằng đều khai rằng mua để bán cho người dân trong tỉnh sử dụng vào các việc như đúc xoong, đúc nồi. Thời gian gần đây, rất nhiều chuyến xe chở mặt hàng trên lũ lượt kéo về Cao Bằng sẽ tiêu thụ đi đâu?

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng thì nhiều chủ hàng đã mua mặt hàng nói trên ở các tỉnh dưới xuôi, vận chuyển lên Cao Bằng, sau đó tập kết tại các kho hàng gần sát biên giới. Khi không thấy có lực lượng chức năng chống buôn lậu, thì các đối tượng thuê xe nhỏ, hoặc thuê cửu vạn mang vác hàng qua các đường mòn sang bán cho các lái buôn bên Trung Quốc.

Vì địa hình biên giới rất hiểm trở, trong khi lực lượng chống buôn lậu mỏng nên việc bắt quả tang các đối tượng rất khó khăn. Theo chúng tôi được biết, mới đây, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an tỉnh Cao Bằng đã có kiến nghị gửi các cơ quan chức năng về cách xử lý để ngăn chặn tình trạng buôn lậu mặt hàng nhôm phế liệu qua biên giới.

Bởi cho đến lúc chúng tôi viết bài này, vẫn nhận được tin có những chiếc xe chở loại mặt hàng nhôm phế liệu lăn bánh lên Cao Bằng và bất cứ lúc nào nó cũng có thể chảy sang nước ngoài tiêu thụ.

Hơn lúc nào hết, chúng tôi nghĩ các cơ quan chức năng của tỉnh Cao Bằng cũng đang rất cần có đường lối để xử lý dứt điểm tình trạng buôn lậu mặt hàng nhôm phế liệu qua biên giới đang bức xức dư luận

T.Hòa - Thanh Duyên
.
.
.