Buôn lậu 7kg vàng để kiếm lời
Những ai quan tâm đến tình hình giá cả thị trường đều dễ dàng nhận thấy rằng có nhiều điều bất hợp lý đang diễn ra nhất là thị trường vàng. Trong khi giá vàng thế giới liên tục được kéo giảm thì giá vàng trong nước lại không ngừng leo thang.
Dĩ nhiên đối với cán bộ, chiến sĩ tại Trạm KSLH Km15 - Bến tàu Dân Tiến (trên địa bàn TX Móng Cái, tiếp giáp với TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây - TQ) cần phải tập trung khai thác các khía cạnh liên quan đến những yếu tố bất hợp lý đó.
Nhiều giả thuyết, phán đoán được đưa ra để đi đến một nhận định thống nhất: Với mức chênh lệch hàng triệu đồng/lượng, các đối tượng buôn lậu nhất định sẽ chớp lấy cơ hội này ra nước ngoài mua vàng theo giá thấp để nhập lậu vào trong nước bán giá cao thu lời.
20h10' ngày 2/9 trong khi làm nhiệm vụ kiểm tra giám sát ôtô khách mang BKS 14N-0396 do lái xe Nguyễn Văn Hồng 33 tuổi, trú tại tổ 3 Hồng Kỳ - Ninh Dương - Móng Cái - Quảng Ninh điều khiển làm thủ tục qua trạm KSLH Km15.
Tổ kiểm tra thuộc Đội kiểm tra hàng hóa tại Km15 phát hiện 2 phụ nữ mang 1 túi xách màu nâu và 1 túi xách màu sáng có nhiều dấu hiệu khả nghi.
Từ những phán đoán đó, các nhân viên trong Tổ kiểm tra đã khôn khéo tìm được lý do hợp lý tiếp cận đối tượng. Chỉ sau màn "chào hỏi" ngắn gọn đã có đủ cơ sở để biến thành cuộc kiểm tra đột xuất 2 phụ nữ khả nghi.
Qua kiểm tra ban đầu, phát hiện thấy trong chiếc túi màu nâu khoác trên người của bà Nguyễn Thị Phành 56 tuổi trú quán tại Cao Xá - Thái Hòa - Bình Giang - tỉnh Hải Dương có 1 miếng kim loại màu vàng. Còn trong chiếc túi xách khoác trên người của bà Phạm Thị Hương (40 tuổi, trú quán tại Phù Ủng - Ân Thi - Hưng Yên) cũng phát hiện thấy 2 miếng kim loại màu vàng.
Qua thẩm tra lời khai báo các đối tượng này, Trạm tiếp tục phát hiện nhiều điều nghi vấn khác, gần như biết chắc đó là vàng miếng có ấn chỉ của nước ngoài.
Sau khi đã cân nhắc kỹ các yếu tố dữ kiện, Trạm trưởng Đoàn Văn Chiến đã lập tức ký Quyết định khám xét người theo thủ tục hành chính đối với hai nghi can Nguyễn Thị Phành và Phạm Thị Hương. Vì đối tượng là nữ nên việc khám xét cũng phải tế nhị, phải do 2 nữ công chức Hải quan của Trạm là Nguyễn Thị Nghĩa và Trịnh Thị Thuý Quỳnh thực hiện.
Và chỉ sau khi tiến hành khám xét mới biết thủ đoạn cất giấu vàng của các đối tượng là rất chuyên nghiệp: Phành giấu 2 miếng vàng trong một túi nilon màu đen đựng trong một chiếc bít tất màu da chân, bên ngoài quấn băng keo được quấn ép vào phía bên ngoài quần lót và dùng băng keo vòng quanh bụng. Thủ đoạn tương tự cũng được Hương áp dụng.
Bằng cách thức cất giấu ngụy trang như vậy, các đối tượng vẫn đi đi lại lại bình thường, nếu không kiểm tra bằng phương pháp nêu trên, chắc chắn không ai có thể phát hiện được.
Bước tiếp theo, Trạm KSLH T15-BTDT đã thu giữ toàn bộ 7 miếng kim loại màu vàng của các đối tượng, đều là loại in nhãn hiệu hình con ó dập nổi, mang ký hiệu YUEPENG GOLD; 1 kilo FINE GOLD 999,9; có các chữ và số: Y94607; Y94399; Y94394; Y94392; Y94396; Y94395; Y94278. Toàn bộ số hàng nói trên không có giấy tờ hợp pháp kèm theo.
Qua trưng cầu giám định đã cho ra kết quả đó đều là loại vàng loại 4 số 9 (tỷ trọng 99,99%), mỗi miếng vàng nặng 266 chỉ, tương ứng với 1kg vàng. Như vậy, cả hai đối tượng này đã nhập lậu tới 7kg vàng, ước tính trị giá trên 3 tỷ đồng. Các đối tượng sau nhiều lần quanh co, cuối cùng cũng đã thừa nhận hành vi sang nước ngoài mua vàng về bán lại kiếm lời.
Ngày 3/9, Trạm KSLH T15-BTDT đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật và đối tượng vụ nhập khẩu vàng trái phép cho cơ quan Công an thị xã Móng Cái để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Đây thực sự là chiến công xuất sắc đáng được ghi nhận đối với tập thể cán bộ, chiến sĩ Trạm KSLH T15-BTDT trước diễn biến tội phạm rất mới này. Đồng thời cũng cảnh báo rằng, trước những phức tạp về giá cả các mặt hàng mạnh có khả năng chi phối thị trường ngoại tệ, vàng trong nước, chắc chắn hoạt động buôn lậu vàng có xu hướng gia tăng dưới nhiều phương thức thủ đoạn.
Nếu không mạnh tay với loại tội phạm này, thiệt hại không chỉ tính bằng giá trị mà có thể làm rối loạn thị trường, cản trở công tác quản lý, điều tiết của Nhà nước trên lĩnh vực quản lý tài chính thông qua ngoại tệ, vàng
