Bức xúc nạn... ghe cào
Tân Thạnh là một huyện thuộc vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An, giáp ranh tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang. Vào khoảng cuối tháng 10 hằng năm, khi nước lũ chưa rút hẳn, nông dân bơm nước ra kênh để xạ lúa, vì vậy nguồn tôm cá dồn ra sông rạch rất nhiều.
Người dân địa phương khai thác nguồn tôm cá này bằng các phương pháp đánh bắt truyền thống. Vì vậy, nguồn thủy sản dưới sông rạch không bị cạn kiệt, tiếp tục sinh sôi nảy nở khi thời tiết thuận lợi, nếu như không có ghe cào.
Những năm gần đây, vào thời điểm cuối tháng 10 hằng năm, xuất hiện tình trạng người dân sử dụng ghe cào có gắn xung điện mà người dân quen gọi là ghe cào để đánh bắt thủy sản trên sông rạch.
Phương tiện đánh bắt thủy sản theo kiểu hủy diệt môi sinh, môi trường này là loại ghe tam bản từ 2,5 đến 3 tấn, trang bị loại máy rất mạnh (4 máy) có gắn đidamo và bình ắc quy 75 ampe; một lưới cào rộng, lỗ lưới rất nhỏ (dưới 1 phân).
Thông thường mỗi ghe cào khi xuất hành đánh bắt thủy sản phải có từ 3 người trở lên, trên ghe có chuẩn bị sẵn các thứ như đá, dàn thun, cây để sẵn sàng ứng phó nếu có tình huống xấu xảy ra.
Nơi thường bị ghe cào hoành hành là trên các tuyến kênh như kênh Đầu Ngàn, kênh 500, kênh Xẻo Điển… thuộc địa bàn các xã Kiến Bình, Tân Hòa, Bắc Hòa, Tân Lập, Nhơn Ninh, Tân Thành... của huyện Tân Thạnh.
Với kiểu đánh bắt cá bằng ghe cào có gắn xung điện như đã nêu trên, mỗi ghe một ngày đêm hoạt động có thể đánh bắt được hàng trăm kilôgam cá, tôm. Đa số cá tôm bị xung điện chết lọt vào lưới, số còn lại chìm dưới kênh, sau đó trương sình nổi lên mặt nước gây ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường.
Loại ghe này hoạt động còn gây hư hại đến việc câu, lưới, gió cá của người dân địa phương, gây bức xúc trong dư luận. Khi bị lực lượng Công an địa phương phát hiện kiểm tra, số người trên ghe cào thường dùng hung khí như đá, dàn thun, cây để tấn công và cho ghe tăng tốc để tẩu thoát… (trước đó ở huyện Tân Hưng, đối tượng ghe cào dùng vây tấn công ghe ủi lật xuồng lực lượng truy đuổi làm chết 1 Công an viên).
Trước tình hình bức xúc trên, Công an huyện Tân Thạnh có kế hoạch phối kết hợp với Công an các xã tiến hành một số biện pháp nhằm ngăn chặn hiệu quả nạn ghe cào.
Theo kế hoạch, lực lượng Công an tiến hành rà soát nắm tình hình, phát hiện số người dân địa phương có ghe cào để mời làm việc, giáo dục, cho làm cam kết không vi phạm. Vận động nhân dân sống cặp các tuyến kênh phát hiện tố giác, giúp lực lượng Công an tổ chức chặn bắt kịp thời số ghe cào đang hoạt động…
Lực lượng Công an xã đã mời làm việc các trường hợp dân địa phương có ghe cào, cho làm cam kết không tái phạm. Phát hiện chặn bắt được nhiều ghe cào đang đánh bắt cá trên các tuyến kênh thuộc địa bàn huyện Tân Thạnh.
Điển hình như vào ngày 5/12/2007, lực lượng Công an nhận được tin báo của dân hiện có 1 ghe cào đang hoạt động trên địa bàn ấp 7m, xã Kiến Bình. Công an xã Kiến Bình và Công an huyện Tân Thạnh tổ chức chặn bắt.
Những người trên ghe cào dùng dàn thun và đá để bắn, chống lại lực lượng làm nhiệm vụ và cho ghe tăng tốc tẩu thoát. Khi đụng đầu chốt chặn thứ 2, chiếc ghe này trở đầu quay ngược lại, đâm thẳng vào xuồng của lực lượng đang án ngữ, làm ghe của lực lượng Công an bị chìm.
Ba đối tượng trên ghe tiếp tục chống lại lực lượng Công an rồi bỏ chạy nhưng cuối cùng cũng bị chặn bắt. Các đối tượng trên chiếc ghe cào này gồm: Lưu Tấn Lộc, Lưu Hoàng Ninh, Lưu Văn Tròn (3 anh em ruột).
Công an huyện Tân Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên về tội chống người thi hành công vụ. Ngoài việc bị truy tố trước pháp luật, các đối tượng nêu trên còn bị phạt tiền và bị tịch thu phương tiện.
Tiếp tục vào đêm 10 rạng sáng 11/12/2007, lực lượng Công an bắt được 2 ghe cào đang hoạt động ở địa bàn xã. Tính đến nay, Công an Tân Thạnh kết hợp cùng Công an các xã phát hiện, bắt giữ, xử lý 5 ghe cào và hàng chục vụ dùng điện đánh bắt cá nhỏ lẻ khác
