Bông Bạch Tuyết huy động vốn để... trả nợ ngân hàng

Thứ Tư, 16/07/2008, 15:13
Tại Đại hội cổ đông bất thường của Cty CP Bông Bạch Tuyết, lãnh đạo công ty đưa ra phương án tăng vốn điều lệ của công ty lên 150 tỷ đồng bằng hình thức phát hành thêm cổ phiếu. Tưởng rằng bổ sung vốn để đầu tư cho dự án mới, nào ngờ công ty dùng trả nợ vay ngân hàng đến 30 tỷ đồng.

Liên tiếp thời gian gần đây, nội bộ Công ty CP Bông Bạch Tuyết hết sức căng thẳng khi công nhân vừa đồng loạt đình công, lại đến việc cổ đông phản ứng dữ dội ngay tại đại hội cổ đông bất thường được Công ty tổ chức vào ngày 14/7, 3 ngày sau khi cổ phiếu của Công ty CP Bông Bạch Tuyết (mã BBT) chính thức bị Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh quyết định tạm ngưng giao dịch trên sàn.

Các nhà đầu tư đang nắm giữ 6.840.000 cổ phiếu BBT đã phát hành với giá trị gốc là 68,4 tỷ đồng đang hết sức hoang mang. Bởi hiện tại, giá cổ phiếu BBT đã thấp hơn mệnh giá. Bức xúc của một số cổ đông lên đến đỉnh điểm đã dẫn đến tình trạng náo loạn ngay trong đại hội cổ đông và phương án tăng vốn điều lệ của Công ty CP Bông Bạch Tuyết bằng hình thức phát hành thêm cổ phiếu ra thị trường đã không được cổ đông của công ty thông qua.

Trong báo cáo tài chính các năm 2006 gửi tới các cơ quan chức năng, doanh nghiệp này báo cáo rằng đã lãi đến 2,2 tỷ đồng. Nhưng sau khi được kiểm toán, trong năm tài chính này, doanh nghiệp đã lỗ tới 8,4 tỷ đồng.

Sang năm 2007, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty này theo kết quả kiểm toán cũng chẳng khá hơn khi còn tiếp tục bị thua lỗ thêm 6,8 tỷ đồng. Khi được phát hiện, cổ phiếu BBT đã bị cho tạm ngưng giao dịch.

Theo một cổ đông của công ty cho biết: "Trong lúc nhiều cổ đông còn đang bức xúc do cảm giác bị lừa và đặt trách nhiệm với những người lãnh đạo Công ty. Thì phương án tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng của công ty được đưa ra bằng hình thức phát hành thêm trên 8,16 triệu cổ phiếu để thu về khoảng 73,4 tỷ đồng. Tưởng rằng bổ sung vốn để đầu tư cho dự án mới, nào ngờ trong đó đã dùng trả nợ vay ngân hàng đến 30 tỷ đồng, vì vậy nhiều cổ đông đã không tán thành".

Như vậy là đã rõ, với cả một ban bệ lãnh đạo gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát rồi đến Tổng giám đốc và kế toán trưởng nhưng tại sao lại để tình trạng lãi giả, lỗ thật xảy ra? Có hay không việc một số người có trách nhiệm trong nội bộ Công ty CP Bông Bạch Tuyết cố tình câu kết để báo cáo gian dối nhằm che đậy hoạt động sản xuất kinh doanh đang trên đà tuột dốc của doanh nghiệp?

Trong lúc giá các loại cổ phiếu trên thị trường chứng khoán đang tăng mạnh trở lại, thì chính việc báo cáo sai trái này của lãnh đạo Công ty CP Bông Bạch Tuyết dẫn đến việc bị buộc tạm ngưng giao dịch đã kéo giá cổ phiếu BBT chìm nghỉm, xuống dưới mệnh giá gây thiệt hại lớn cho cổ đông và những nhà đầu tư chứng khoán.

Hàng loạt vấn đề cần nhanh chóng được các cơ quan chức năng làm rõ, đặt trách nhiệm cụ thể đến từng cá nhân để sớm ổn định tình hình hoạt động cho doanh nghiệp, trấn an tinh thần cổ đông, các nhà đầu tư cổ phiếu và vài trăm lao động đang làm việc tại doanh nghiệp này

Đức Thắng
.
.
.