Bình Phước: Sống chung với ô nhiễm môi trường

Thứ Ba, 23/11/2010, 10:05
Suốt những năm qua, người dân hai xã Long Hưng và Bình Tân (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) sống xung quanh hai doanh nghiệp tư nhân (DNTN) sản xuất chế biến mủ cao su Giang Sơn và Linh Hương phải hứng chịu mùi hôi từ các nhà máy thải ra. Người dân kêu ca, cơ quan chức năng vào cuộc xử phạt. Nhưng đến nay ô nhiễm vẫn hoàn ô nhiễm.

Mùi hôi gây bệnh

Hai DNTN Giang Sơn (thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, huyện Bù Gia Mập) và DNTN Linh Hương (thôn 8, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập) đi vào hoạt động cách nay 4-6 năm, cùng ngành nghề thu mua, sản xuất chế biến mủ cao su. Hai doanh nghiệp tọa lạc cách nhau khoảng 1km.

Do hệ thống xử lý chất thải không đảm bảo nên suốt những năm qua, hàng trăm hộ dân sống chung quanh, công nhân làm việc trong các doanh nghiệp gần bên phải hứng chịu mùi hôi từ các nhà máy thải ra. Bà Nguyễn Thị Hoan, thôn 8, xã Long Hưng (huyện Bù Gia Mập) cho biết, không khí ô nhiễm đã gây bệnh triền miên cho người dân trong vùng.

Không chỉ người dân, gần 400 công nhân làm việc tại Công ty TNHH Mỹ Lệ và Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ - xuất nhập khẩu Mỹ Lệ (xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập), cách hai DNTN Giang Sơn và Linh Hương khoảng 1km, nhiều năm qua cũng bị mùi hôi tác động nên nhiều người đã bị đau mắt, viêm họng, viêm phổi, tức ngực.

Khách du lịch đến tham quan khu sinh thái Mỹ Lệ cũng phải lĩnh hậu quả. Tháng 9 vừa qua, bà Phạm Thị Mỹ Lệ, Tổng Giám đốc Công ty đã làm đơn kiến nghị lên UBND tỉnh Bình Phước, cơ quan chức năng đề nghị có biện pháp xem xét, đánh giá nghiêm túc tình trạng ô nhiễm môi trường tại 2 khu vực nhà máy chế biến mủ cao su, đồng thời sớm có biện pháp xử lý.

Phạt cũng chẳng thấm

Mủ tạp đổ bừa bãi trong khuôn viên DNTN Linh Hương.

Trước kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, ngành chức năng tỉnh Bình Phước đã vào cuộc. Trên cơ sở thẩm tra, xác minh, ngày 17/8, UBND tỉnh Bình Phước đã ký quyết định xử phạt 240 triệu đồng đối với hai DNTN Giang Sơn và Linh Hương. Theo đó, mức phạt 180 triệu đồng áp dụng đối với DNTN Linh Hương (thôn 8, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập) và mức phạt 60 triệu đồng với DNTN Giang Sơn vì xây dựng hệ thống xử lý nước thải chưa đúng với báo cáo tác động môi trường đã được phê duyệt; xả nước thải vượt tiêu chuẩn từ 10 lần trở lên…

Quyết định xử phạt cũng buộc hai DNTN này phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải đúng với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, giám sát chất thải, giám sát môi trường xung quanh theo quy định; xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Đáng tiếc là sau khi nộp phạt, hai doanh nghiệp không khắc phục hậu quả mà vẫn gây ô nhiễm môi trường. Người dân, doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị và mới đây ngày 11/11, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành công văn yêu cầu 2 doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các hình phạt bổ sung theo quyết định xử phạt ban hành ngày 17-8. Bên cạnh đó, sử dụng chế phẩm sinh học, áp dụng các biện pháp kỹ thuật, vệ sinh nhà xưởng để xử lý mùi hôi trong quá trình hoạt động của nhà máy chế biến mủ cao su.

Ông Phạm Ngọc Đáp, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hưng cho biết, thể theo ý kiến của nhiều cử tri trong xã để đảm bảo sức khỏe cho mọi người, UBND xã đề nghị cơ quan có thẩm quyền nên yêu cầu 2 DN di dời đi nơi khác

Đức Trí
.
.
.