Bắt hàng lậu cùng phương tiện vận chuyển hơn 9,1 tỷ đồng

Thứ Hai, 17/09/2012, 10:24
Công an Tây Ninh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến giáp ranh 2 tỉnh Tây Ninh và Long An.

Thời gian qua, trên tuyến giáp ranh 2 tỉnh Long An và Tây Ninh tình hình hoạt động của các đối tượng vận chuyển hàng hóa nhập lậu diễn biến phức tạp, tập trung vào các tuyến đường bộ, đường sông thuộc 2 xã  Phước Chỉ, Trảng Bàng (Tây Ninh) và xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ (Long An). Trung bình mỗi ngày số lượng thuốc lá nhập lậu vào Việt Nam qua tuyến giáp ranh Tây Ninh – Long An là khoảng 500 thùng tương đương 25.000 cây thuốc lá.

Thực hiện kế hoạch phối hợp, các lực lượng chức năng 2 tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 249 vụ buôn lậu, tạm giữ 674.070 gói thuốc lá điếu ngoại, 426 chai rượu ngoại; 10,700 USD; 874 chai mỹ phẩm các loại; 7 xe ôtô, 24 xe môtô, 12,220 tấn thịt trâu đông lạnh; 14 máy chạy ghe; 4 xuồng máy là phương tiện vận chuyển. Tổng giá trị hàng hóa, phương tiện tạm giữ khoảng 9,185 tỷ đồng. Truy tố nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới đã kéo giảm tình hình buôn lậu ở khu vực giáp ranh.

Thời gian tới, lực lượng chức năng 2 tỉnh tiếp tục tăng cường công tác phối kết hợp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến giáp ranh, trong nội địa, đặc biệt là tuyến biên giới giáp Campuchia chặt chẽ, đồng bộ, bịt kín các tuyến đường và không để phát sinh các điểm nóng về buôn lậu

N.T. - Đ.Mừng
.
.
.