Bắt GĐ Công ty cổ phần Xi măng Mai Sơn về tội tham ô

Thứ Bảy, 01/11/2008, 15:54
Ngày 30/10, CQĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Huy Kế, Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Mai Sơn (Công ty Mai Sơn); các ông Lê Đăng Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch thống kê; Kiều Xuân Tình, Kế toán trưởng và Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Chiềng Sinh (Công ty Chiềng Sinh), về tội danh tham ô.

Tháng 4/2004, Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư dự án Nhà máy Xi măng Sơn La. Vốn đầu tư dự án là 1.187 tỷ đồng, trong đó chi phí đào tạo cán bộ là 14 tỷ đồng (công nhân được đào tạo miễn phí).

Từ năm 2005 - 2007, ông Kế đã ký 7 hợp đồng đào tạo công nhân với trị giá hơn 5,5 tỷ đồng. Hiện các hợp đồng này chưa được quyết toán.

Tháng 5/ 2005, Chủ tịch HĐQT Công ty Mai Sơn ký quyết định thu tiền học phí của học sinh. Sau đó, ông Kế đã ký quyết định thu học phí 2 lớp Cao đẳng Điện và lớp liên thông Cao đẳng Hóa Silicat.

Thực hiện quyết định trên, thủ quỹ Công ty Mai Sơn đã thu tiền học phí của 560 lượt công nhân với tổng số tiền 912 triệu đồng và thủ quỹ Công ty Chiềng Sinh đã thu tiền học phí của 290 lượt công nhân với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền kế toán của 2 công ty đã thu là hơn 2,7 tỷ đồng, số tiền này không được nhập quỹ, không hạch toán vào sổ sách của công ty mà nộp hết cho ông Kế.

Trong số tiền hơn 2,7 tỷ đồng nói trên, ông Kế đã chỉ đạo thủ quỹ Phạm Thị Nguyệt, Dương Thị Hà và Nguyễn Thị Vượng phải ghi là thu tiền của bà Dương Thị Quyết (vợ ông Kế) cho Công ty Mai Sơn vay. Sau đó, ông Kế nhờ vợ rút hết số tiền nói trên để sử dụng.

Sai phạm thứ hai của ông Kế liên quan đến việc lập chứng từ khống chi phụ cấp lương và tiền ăn cho công nhân các khóa đào tạo.

Từ năm 2006 đến tháng 2- 2008, thực hiện chỉ đạo của ông Kế, các ông Lê Đăng Hùng, Kiều Xuân Tình và một số cá nhân của Công ty Mai Sơn đã lập bảng chấm công, viết và ký nhận tiền trên 8 phiếu chi vào sổ quỹ và quyết toán vào chi phí đào tạo qua các năm (mục chi phụ cấp lương cho công nhân đi học) với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Nhưng thực tế công nhân không được nhận tiền.

Số tiền này, ông Kế nhận 500 triệu đồng; ông Trần Anh Sơn nhận 200 triệu đồng; ông Lê Đăng Hùng nhận 800 triệu đồng và ông Kiều Xuân Tình nhận hơn 1,4 tỷ đồng.

Đến nay, các đối tượng đã nộp lại cho CQĐT hơn 4,2 tỷ đồng của số tiền đã chiếm hưởng.

Đối với 3 thủ quỹ là Phạm Thị Nguyệt, Dương Thị Hà và Nguyễn Thị Vượng đã có hành vi giúp sức cho ông Kế trong cả 2 hành vi phạm pháp nói trên sẽ được cơ quan điều tra tiếp tục, làm rõ

Đào Minh Khoa
.
.
.