15 năm tù cho siêu lừa sau 12 năm lẩn trốn
Ngày 6/3, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên toàn xét xử sơ thẩm vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với Huỳnh Hữu Diện (47 tuổi, ngụ số 192A, Trần Hưng Đạo TP Long Xuyên).
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh An Giang, năm 1986, Huỳnh Hữu Diện cùng vợ là Trần Thị Xuân Đào mở cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại thị trấn Phú Mỹ (Phú Tân). Để có đủ lực kinh doanh và cạnh tranh cùng các cửa hiệu khác, Diện đã tổ chức huy động vốn bằng cách vay nóng tiền, vàng của người khác với lãi suất cao.
Đến năm 1991, anh vợ của Diện là Trần Xuân Thông, chủ tiệm vàng Xuân Thông (số 23, Nguyễn Huệ B, phường Mỹ Long, Long Xuyên) cùng gia đình xuất cảnh định cư ở Hoa Kỳ, Diện đã đến yêu cầu anh vợ nhượng lại tiệm vàng này.
Tuy nhiên, do không đủ vốn kinh doanh, nên Diện tiếp tục vay tiền, vàng của nhiều người để làm vốn kinh doanh. Anh Trần Văn Trưởng, ngụ khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, cho biết: "Thấy việc kinh doanh của vợ chồng Diện ngày càng lớn, lại chấp nhận vay tiền, vàng với lãi suất cao, vợ chồng tôi đã gom góp được 26 lượng vàng, 125 triệu đồng cho Diện vay với lãi suất 4%/ tháng. Sau khi trả lãi được số tiền 25 triệu đồng và 7 lượng vàng, Diện đã ẵm luôn vốn của tôi rồi bỏ trốn".
Tương tự, chị Lê Thị Tuyết Nga (ngụ ở thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân), sau khi trả lãi 9,6 lượng vàng, Diện đã chiếm dụng vốn của chị Nga 36 lượng vàng rồi biến mất… Tổng cộng, với những "chiêu" mượn như vậy, Diện đã vay vốn của 32 người với số tiền trên 484 triệu đồng, 3.500 USD và trên 379 lượng vàng 24K, đã trả lãi 44,22 lượng vàng và 129 triệu đồng.
Còn lại 355 triệu đồng, 3.500 USD và 338 lượng vàng 24K, tương đương 2 tỷ đồng Diện đã chiếm đoạt sau đó bỏ trốn. Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã Diện. Ngày 3/5/2006 y đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại Bến Tre.
Hội đồng xét xử TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Huỳnh Hữu Diện 15 năm tù giam.
