TP HCM: Tăng cường truy quét hàng rởm

Thứ Năm, 19/11/2009, 14:51
Từ nay đến cuối năm có nhiều ngày lễ, Tết (Tết dương lịch, Noel, Tết Nguyên đán) nên đây là thời điểm các đầu nậu tăng cường số lượng lớn hàng hoá để chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Cũng để kiểm soát thị trường, các lực lượng kiểm tra đã lên kế hoạch sớm ngăn chặn các hành vi buôn bán, sản xuất, vận chuyển, chứa trữ hàng nhập lậu, hàng giả, kém chất lượng…

Các mặt hàng chủ lực sẽ bung ra thị trường với số lượng lớn trong thời gian tới chủ yếu: băng đĩa, lịch, rượu, nước giải khát, lương thực thực phẩm, thuốc lá, mỹ phẩm, vải, quần áo may sẵn…

Theo khảo sát của chúng tôi, để chuẩn bị hàng hoá phục vụ cho thị trường từ nay đến Tết, ngay thời điểm cuối tháng 10, các đầu nậu đã chuẩn bị lượng hàng khá lớn để dự trữ sẵn. Trong những ngày này, theo chân các lực lượng kiểm tra tại khu vực xung quanh chợ Tân Bình, TTTM Đồng Khánh, một số kho chứa hàng ở quận Tân Phú, những điểm thu mua ở quận Bình Tân… chúng tôi nhận thấy hoạt động mua bán vải vóc ở những khu vực này diễn ra rầm rộ, với quy mô lớn chưa từng thấy nhưng chủ yếu lượng vải "tập kết" về đây là hàng lậu.

Kiểm tra tại kho hàng số 160/43 Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú, lực lượng Công an và QLTT đã tạm giữ 1,6 tấn và 30 bao vải không có hoá đơn chứng từ nguồn gốc; kiểm tra xe tải đang nhập hàng vào địa chỉ 1B/3 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, Đội QLTT Tân Bình tạm giữ gần 1,3 tấn vải không có hoá đơn chứng từ; tương tự, kiểm tra tại 133/55 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình, đội QLTT Tân Bình cũng tạm giữ gần 1,6 tấn vải ngoại nhập các loại không có hoá đơn chứng từ…

Chỉ trong tháng 10, lực lượng QLTT phối hợp với Công an địa phương kiểm tra, tạm giữ để xử lý hơn 5 tấn và 15.329m vải vi phạm, tập trung phần lớn ở các khu vực nói trên.

QLTT kiểm tra rượu.

Với mặt hàng quần áo may sẵn, hiện nay sản phẩm ngoại nhập chủ yếu có xuất xứ Trung Quốc chiếm thị phần khá lớn. Với mặt hàng này trong thời gian qua đã từng bị cơ quan chức năng cảnh báo vì có chất độc hại fomaldehyt trong sản phẩm với hàm lượng lớn (sản phẩm dành cho người lớn và trẻ em). Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi thì các loại sản phẩm may mặc nằm trong diện cảnh báo trên hầu hết nhập vào thị trường trong nước không phải theo đường chính ngạch mà chủ yếu là hàng nhập lậu, hàng xách tay.

Ngày 5/11, Đội QLTT Tân Bình kiểm tra cửa hàng Thanh Vương II (1288 Tân Xuân, phường 8, quận Tân Bình) tạm giữ 1.534 sản phẩm quần áo may sẵn là hàng nhập lậu; Đội QLTT Bình Thạnh kiểm tra cửa hàng kinh doanh quần áo Trung Đức (530A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh) tạm giữ 120kg quần tây, ka ki các loại không có hoá đơn chứng từ. Tất cả số hàng vi phạm trên đều có xuất xứ Trung Quốc.

Ở một số TTTM, chợ, như: TTTM An Đông, chợ Tân Bình…  được xem là những "chợ đầu mối" chuyên phân phối sỉ và lẻ hàng may mặc đi nhiều tỉnh, thành trong cả nước và các chợ, siêu thị, trên địa bàn TP HCM nhưng ở đây cũng tập trung khá nhiều hàng rởm (chủ yếu hàng Trung Quốc). Mới đây, Đội QLTT 5B kiểm tra tại một gian hàng trong TTTM An Đông cũng tạm giữ 500 quần Jean nữ không có hoá đơn chứng từ.

Còn với mặt hàng mỹ phẩm, lượng hàng lậu, hàng nhái, không rõ chất lượng (hàng ngoại) và kể cả hàng sản xuất trong nước là hàng giả, hàng nhái đã "xâm lấn" rộng vào những chợ lớn trên địa bàn TP cũng như hệ thống phân phối hiện đại.

Trong 12 vụ kiểm tra trong tháng 10 thì lực lượng QLTT đã phát hiện có 6 vụ mỹ phẩm nhập lậu. Hàng hoá tạm giữ gồm 3.209 hộp, chai, mỹ phẩm các loại dùng cho da, tóc. Trong nửa đầu tháng 11, kiểm tra tại 3 cửa hàng ở quận 7 và quận Tân Phú, lực lượng QLTT cũng tạm giữ 204.674 hộp, lọ kem dưỡng da, thuốc nhuộm tóc vi phạm nhãn hàng hoá… Ngày 3/11, Đội QLTT 1B kiểm tra siêu thị Citi Plaza  cũng tạm giữ để làm rõ 257 đơn vị mỹ phẩm hiệu Revlon chưa xuất trình được nguồn gốc chứng từ.

Tính trong tháng 10, riêng lực lượng QLTT kiểm tra, phát hiện đến 300 vụ vi phạm. Nhiều nhất là vi phạm không hoá đơn chứng từ 71vụ, tiếp đến là hàng giả 34 vụ, hàng cấm 22 vụ, hàng lậu 15 vụ… Đã xử lý 281 vụ, trị giá hàng tiêu huỷ hơn 1,3 tỷ đồng, truy thu phạt thuế hơn 468 triệu đồng…

Thuý Hà
.
.
.