Xung quanh cái chết của “Vua nhạc pop” Michael Jackson
>> "Vua nhạc pop" Michael Jackson - Một huyền thoại đã ra đi
Tuy nhiên, trước đó gia đình
Nghi vấn nối tiếp nghi vấn
"Vua nhạc pop" Michael Jackson đã đột ngột qua đời vào lúc ông đang chuẩn bị trở lại sân khấu tại
Việc khám nghiệm thi thể lần đầu của Michael Jackson đã không cho phép xác định được nguyên nhân gây ra cái chết của ca sĩ này. Nhà chức trách muốn tiến hành các phân tích độc tố trước khi đưa ra phát ngôn chính thức. Việc này có thể sẽ kéo dài từ 4-6 tuần. Nhiều nguồn tin trong báo giới Mỹ khẳng định rằng, người bác sĩ này đã chích một chế phẩm morphine cho Michael Jackson, vài phút trước khi tim ca sĩ ngừng đập.
Có phải là Michael Jackson đã bị đột tử vì quá liều? Dù chuyện gì có xảy ra chăng nữa, tất cả cho thấy rằng khi xe cấp cứu tới nơi, không còn hy vọng gì cứu được anh. Cú điện thoại mà cấp cứu nhận được vào lúc 12h30 phút (giờ Mỹ) ngày 25/6 cho thấy điều đó. Người gọi nói rõ: "Anh ấy không còn thở, chúng tôi đã cố gắng hồi sức cho anh ấy, nhưng anh ấy không có phản ứng gì nữa".
Mẹ của Michael Jackson, bà Katherine có mặt ngay khi con trai được chuyển tới bệnh viện. Bác sĩ của Michael Jackson là Conrad Rurray, cũng có mặt bên cạnh khi xảy ra cơn tai biến. Cảnh sát
Theo trang mạng TMZ.com, nơi đầu tiên thông báo về cái chết của Michael Jackson, ca khám nghiệm tử thi của Michael Jackson lần thứ hai đang được tiến hành tại một địa điểm bí mật ở
Phát biểu trên kênh truyền hình ABC, Jesse Jackson, một thành viên trong gia đình Jackson và là phát ngôn viên của nam ca sĩ xấu số, đặt nghi vấn về vai trò bác sĩ tư của Michael Jackson, Conrad Murray, nhiều giờ trước khi ca sĩ này tắt thở: "Khi nào thì bác sĩ này tới? Ông ta đã làm gì? Có đúng là ông bác sĩ này đã tiêm cho Michael Jackson một mũi không và nếu đúng như vậy thì đó là thuốc gì...?". "Chúng tôi cần được biết điều gì đã xảy ra. Michael không hề bị bệnh tật gì trước tối ngày 24/6. Anh không hề có dấu hiệu bất thường nào" - Jesse Jackson cho biết thêm.
![]() |
| Bác sĩ Conrad Murray. |
Cảnh sát
Conrad Murray là một bác sĩ tim mạch dày dạn kinh nghiệm, được Michael Jackson thuê để theo dõi sức khỏe của anh trong quá trình chuẩn bị cho tour diễn sắp tới tại
Sự phụ thuộc vào thuốc thang hiện là hướng điều tra ưu tiên số 1 của Cảnh sát
Kế hoạch chôn cất “Vua nhạc pop” vẫn chưa được công bố cho dù người ta đã đưa thi thể của Michael Jackson về gia đình ông ở
Luật sư Brian Oxman tiết lộ: Michael Jackson đang phải điều trị những chấn thương ở cột sống và chân sau khi bị ngã từ khán đài trong các buổi tập vừa qua. Brian Oxman cho rằng, các thành viên trong gia đình Michael Jackson cũng phải có trách nhiệm trong việc đã dung túng để “Vua nhạc pop” thường xuyên sử dụng thuốc quá liều. Theo tờ The Sun, Michael Jackson đã dùng một lúc tới 3 loại thuốc giảm đau gây ngủ cực mạnh, trong khi chỉ cần uống nhiều hơn một thứ cũng có thể chết bất đắc kỳ tử.
Tiền sử dùng thuốc của Michael Jackson có thể khiến nhiều người giật mình. Cách đây 25 năm (1984), Michael Jackson đã sử dụng thuốc giảm đau và an thần sau chấn thương trong lần quay quảng cáo cho Hãng Pepsi-Cola tại Los Angeles và từ đó “Vua nhạc pop” không thể sống thiếu loại thuốc này từ năm 1993.
Michael Jackson bắt đầu dùng Demerol, một loại thuốc tương tự nhưng mạnh hơn morphine. Ngoài Demerol, Michael Jackson còn dùng thuốc giảm đau Dilaudid, Vicodin, thuốc dãn cơ Soma, thuốc an thần Xanax, thuốc chống trầm cảm Zoloft, thuốc chống bồn chồn lo lắng Paxil và thuốc chống nóng Prilosec. Sau khi bị cuốn vào vụ kiện xâm hại tình dục một trẻ em (2005), Michael Jackson bắt đầu lạm dụng những loại thuốc an thần như Valium, Xanax, Ativan...
Michael Jackson được ghi nhận là mắc một dạng bệnh lupus liên quan đến hệ miễn dịch từ những năm 1980. Năm 1993, bác sĩ của Michael Jackson là Arnold Klein cho biết, “Vua nhạc pop” bị một bệnh về da hiếm có (được gọi là vitiligo). Michael Jackson từng phải nhập viện vì đau tim (1990), hủy một buổi biểu diễn do suy kiệt (1993), gục ngã trên sân khấu vì bị lao lực và tụt huyết áp (1995). --PageBreak--
Tháng 12/2005, Michael Jackson phải ghép phổi vì tình trạng thiếu Alpha-1 antitrypsin, một căn bệnh về gien hiếm gặp. Michael Jackson từng bị cho là mắc bệnh ung thư da. Sau khi bác sĩ phát hiện một số dấu hiệu của bệnh ung thư trên cổ và những tế bào tiền ung thư trên mặt “Vua nhạc pop”.
Để “nâng cấp” cho chiếc mũi liên tục phải trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, “Vua nhạc pop” từng hy sinh phần sụn ở tai. Michael Jackson thường xuyên che giấu bên tai bị cắt bằng mái tóc dài. Có người nói rằng, chính những cuộc phẫu thuật liên miên để tẩy trắng da đã khiến khuôn mặt của Michael Jackson biến dạng thê thảm, thậm chí các loại thuốc cùng những hóa chất giúp tái tạo đã vắt kiệt sức của “Vua nhạc pop”. Phẫu thuật thẩm mỹ đã biến Michael Jackson từ một cậu bé da đen hoàn hảo, thành một người da trắng què quặt. Nhiều hệ lụy đã diễn ra sau những cuộc phẫu thuật kể trên.
Những cái nhất của “Vua nhạc pop”
Cái chết đột ngột của Michael Jackson đã khiến các album của ông bất ngờ xuất hiện ở vị trí 15 album bán chạy nhất của trang bán hàng Amazon.com chỉ trong vài giờ. Các hãng âm nhạc, nhà bán lẻ đều hốt tiền từ mọi sản phẩm liên quan tới Michael Jackson. Những sản phẩm liên quan đến Michael Jackson cũng bán chạy như tôm tươi trên Internet. Tạp chí Time đã xuất bản số tưởng niệm Michael Jackson hôm 29/6 với giá 5,99 USD/cuốn.
Hiếm có cái chết nào tạo nên một cú sốc thực sự tại Mỹ. Thư ký báo chí của Nhà Trắng Robert Gibbs cho biết, Tổng thống Barack Obama đã bày tỏ sự thương tiếc khi nghe tin “Vua nhạc pop” qua đời. Một số lãnh đạo trên thế giới cũng gửi lời chia buồn sau khi biết tin.
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez coi đó là “tin buồn thảm”, còn cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung, người từng gặp Michael Jackson thì nói: “Chúng ta đã mất đi một người anh hùng”. Tờ Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng dành một trang trên website để nói về cái chết của “Vua nhạc pop” bởi Michael Jackson được coi là người đầu tiên “phổ cập nhạc Tây” đến với quốc gia hơn 1,3 tỉ dân.
Nhiều nơi trên thế giới đã tổ chức những đêm nhạc lớn để tưởng niệm Michael Jackson.
Đặc biệt, ngày 27/6 vừa qua, hơn 1.500 tù nhân của nhà tù Cebu, Philippines, đã trình diễn lại màn nhảy theo điệu nhạc ''Thriller'', bài hát nổi tiếng nhất của Michael Jackson. Màn trình diễn này khi được phổ biến trên trang web You Tube cách đây 2 năm đã thu hút hơn 23 triệu người xem. Đến mức nhà tù này đã trở thành một địa điểm du lịch và sau mỗi lần trình diễn, khách tham quan lại tranh nhau xin chụp hình kỷ niệm với các tù nhân.
Hôm 27/6, hàng trăm du khách đã đến nhà tù
Những tiết lộ mới
Ngoài giọng hát và ca từ lôi cuốn, những bước nhảy độc nhất vô nhị của Michael Jackson đã in dấu đối với người xem, đó chính là Moonwalk. Đây là một kỹ thuật nhảy đặc biệt, tạo ra ảo giác cho khán giả rằng người biểu diễn đang lùi về phía sau, trong khi thực tế anh ta lại đang di chuyển về phía trước.
Người ta cũng vừa tiết lộ động tác “ngả người không ngã” của Michael Jackson. Việc này không thể thực hiện nếu thiếu chiếc giày chống lại trọng lực. Đây là sáng chế của Michael Jackson và được Cơ quan bản quyền châu Âu cấp phép ngày 26/10/1993. Nhờ chiếc giày đặc biệt này, người biểu diễn có thể giữ thăng bằng khi trọng tâm có thể vượt ra khỏi diện tích chân đế.
![]() |
| 3 người con của Michael Jackson. |
Theo nguồn tin của nhật báo tài chính Wall Street Journal, "Vua nhạc pop" Michael Jackson chết đi để lại một khoản nợ khổng lồ 500 triệu USD cho dù tài sản của anh - nhờ tiền bản quyền - được ước tính khoảng hơn 1 tỉ USD.
Năm 2005, nhân viên kế toán của Michael Jackson tiết lộ ngân quỹ của ca sĩ này thiếu hụt khoảng từ 20 đến 30 triệu USD một năm. Tháng 11/2008, Michael Jackson đã phải bán lại doanh trại Neverland ở
Michael Jackson hiện phải thuê căn nhà ở khu Bel Air bởi trang trại Neverland đã bị tịch biên vì nợ nần chồng chất. Có thời điểm “Vua nhạc pop” nợ Bank of America, ngân hàng lớn nhất Mỹ tới 270 triệu USD. Hiện thông tin về quyền sở hữu bất động sản cũng như di chúc của Michael Jackson chưa được công bố.
Cái chết của Michael Jackson đang tạo ra một cuộc chiến pháp lý về số tài sản còn lại cũng như quyền bảo hộ đối với 3 người con, đó là Michael Joseph Jackson Jr, Paris Michael Katherine Jackson và Prince Michael Jackson II. Debbie Rowe là mẹ đẻ của 2 người con lớn (bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo), còn Prince Michael Jackson II là con của một người hiện vẫn chưa rõ danh tính bởi Michael Jackson “không nhớ chính xác”.
Giới truyền thông cho biết, mặc dù là mẹ và muốn nuôi dưỡng cả 3 người con, nhưng Debbie Rowe sẽ khó thực hiện được điều này bởi chúng đều muốn sống với bà nội Katherine. Hơn nữa, Debbie Rowe từng từ bỏ quyền làm mẹ để đổi lấy 7 triệu USD sau khi ly dị.
Theo tờ Dailymail, mặc dù sống trong nợ nần, nhưng Michael Jackson vẫn chuẩn bị tương lai cho 3 người con bằng việc để dành 200 bài hát chưa công bố. Tác quyền của số bài hát này có thể lên tới 60 triệu bảng Anh, đủ cho 3 đứa trẻ sống sung túc cả đời. Được biết, Michael Jackson có nguồn thu tới 50% lợi nhuận từ quyền xuất bản tác phẩm của các nghệ sĩ (music catalogue) và đây sẽ trở thành tâm điểm tranh chấp của các chủ nợ, cũng như người thừa kế trong thời gian tới.
Cái chết của Michael Jackson buộc nhà tổ chức tour lưu diễn “This is It” của anh ở London là AEG Live (công ty con của Tập đoàn truyền thông Anschutz Entertainment) phải tuyên bố trả lại tiền vé cho khán giả (khoảng 300 triệu bảng Anh)


