World Cup 2010 tại Nam Phi: 1001 chuyện trước giờ bóng lăn
Từ tổng duyệt kế hoạch bảo vệ
Nhằm bảo vệ an ninh không phận, phục vụ cho World Cup 2010, từ ngày 23 đến 26/4, lực lượng không quân Nam Phi đã phối hợp với các lực lượng chức năng cùng một số ban, ngành liên quan trực thuộc chính phủ, tổ chức cuộc tổng diễn tập trên quy mô toàn quốc. Tham gia diễn tập còn có lực lượng hải quân và lực lượng tuần tra bảo vệ bờ biển.
Cuộc tổng diễn tập có tên gọi "Lá chắn 6" (Exercise Shield VI) nhằm đảm bảo an ninh không phận Nam Phi trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2010, trong đó có sự phối hợp và hỗ trợ của cảnh sát, hàng không dân dụng, Ủy ban Tình báo quốc gia, điều hành giao thông vận tải và đối phó với các thảm họa thiên tai... Nam Phi sẽ đóng cửa không phận tại những thành phố có sân thi đấu.
Trước đó (21/4), Cảnh sát Nam Phi đã công bố kế hoạch đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra World Cup 2010. Theo đó, các biện pháp đảm bảo an ninh cá nhân cho khoảng 40 nguyên thủ quốc gia, thành viên 32 đội bóng tham gia World Cup, cũng như bảo đảm an toàn trên các tuyến đường đi và đến từ sân bay, các khách sạn...
Nam Phi đã cử một đội chuyên trách bảo đảm an ninh cho từng cầu thủ của 32 đội tuyển tới thi đấu tại World Cup 2010. Ông Jerome Valcke, Tổng thư ký FIFA cho biết, sẽ làm hết sức để đảm bảo an ninh cho World Cup 2010.
Cảnh sát Nam Phi đang được chuyên gia an ninh đến từ Mỹ, Đức, Pháp và Anh phối hợp để bảo vệ an ninh cho những nguyên thủ quốc gia dự định tới tham dự lễ khai mạc World Cup 2010. Ngoài việc đảm bảo an ninh tại 9 sân bay quốc tế, cảnh sát còn thành lập 72 đội điều tra và các tòa án đặc biệt cho phép xét xử người bị bắt giữ ngay lập tức. Binh sĩ được triển khai tại tất cả các cửa khẩu biên giới.
![]() |
|
Những sân vận động sẽ diễn ra World Cup. |
Theo Chỉ huy trưởng lực lượng Cảnh sát Quốc gia Bheki Cele, sẽ huy động 44.000 Cảnh sát Nam Phi và 8 chuyên gia an ninh của Mỹ, Đức, Pháp và Anh. Bộ Nội vụ Nam Phi cũng tham gia kế hoạch này. Bộ trưởng Nội vụ Nkosazana Dlamini-Zuma cho biết, đã hoàn tất việc lắp đặt hệ thống Dịch vụ Hải quan mới (SARS) tại các cửa khẩu, sân bay, bến cảng... giúp quá trình nhập cảnh diễn ra nhanh chóng.
Bộ Nội vụ Nam Phi đã ký thỏa thuận với hầu hết các hãng hàng không quốc tế để hỗ trợ kiểm tra hành khách, nhất là các cổ động viên bóng đá, trước khi đến nước này.
Vì là quốc gia có tỉ lệ tội phạm vào loại cao nhất thế giới, cùng tình trạng giao thông lộn xộn và sự bùng nổ của đại dịch AIDS nên việc đảm bảo an ninh tại Nam Phi là chủ đề được nhiều giới quan tâm. Tuy chỉ có 70 triệu dân, nhưng Nam Phi có tới 50 người bị sát hại mỗi ngày. Do đó, để bảo đảm an ninh cho World Cup 2010, Nam Phi đã chi hơn 2,4 tỉ rand (khoảng 315 triệu USD).
Nam Phi đã thành lập lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tại 9 thành phố đăng cai các trận đấu nhằm duy trì an ninh trật tự và kiên quyết xử lý các hoạt động tội phạm trong thời gian diễn ra World Cup 2010. Được biết, từ giữa năm 2009 đến nay, Nam Phi đã tổ chức nhiều chiến dịch truy quét tội phạm với quy mô lớn.
Nam Phi đã đặt mục tiêu chống khủng bố là ưu tiên hàng đầu tại World Cup 2010. Bộ trưởng Cảnh sát Nathi Mthethwa nhấn mạnh, Nam Phi sẽ áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo World Cup 2010 diễn ra an toàn.
Công tác hậu cần
Với tư cách là trung tâm kinh tế, văn hóa và cửa ngõ của châu Phi nên an ninh tại thành phố Johannesburg, nơi diễn ra lễ khai mạc cùng trận mở màn (giữa đội chủ nhà Nam Phi và
Tuy được xây từ năm 1987, nhưng
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nam Phi Sibusiso Ndebele cho biết, 3 tuyến đường giao thông mới nối trung tâm các thành phố, đường cao tốc đến Sân vận động Green Point, Trung tâm Thể thao quốc tế Durban và Sân vận động Hoàng gia Bafokeng đã cơ bản hoàn thành.
Để đảm bảo nhu cầu đi lại cho các du khách và cổ động viên, Nam Phi sẽ sử dụng 1.100 xe buýt loại lớn, 800 xe buýt loại nhỏ, gần 500 toa tàu và các phương tiện công cộng khác. Riêng các quan chức Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và các đội tuyển bóng đá tham dự World Cup 2010 sẽ được chuyên chở bằng 200 xe buýt cao cấp.
![]() |
|
Lính đặc nhiệm bảo vệ World Cup. |
Sân bay quốc tế Vua Shaka tại thành phố biển
Những ưu đãi đặc biệt và dự đoán
Nam Phi sẽ miễn thị thực nhập cảnh đối với những cổ động viên bóng đá có vé xem trong khuôn khổ World Cup 2010. Nam Phi cũng thiết lập các điểm nhập cảnh riêng cho các cổ động viên bóng đá. Zimbabwe cũng có thể áp dụng chế độ cấp thị thực đặc biệt nhân dịp World Cup 2010, theo đó miễn thị thực đối với các du khách, cổ động viên bóng đá muốn đi du lịch tại Zimbabwe nếu đã được nhập cảnh vào Nam Phi.
Bộ trưởng Du lịch Walter Mzembi cho biết, Zimbabwe đã mời các đội tuyển bóng đá tham dự World Cup 2010 đến tập luyện miễn phí tại nước này nhằm thúc đẩy ngành du lịch phát triển và thu hút khách du lịch quốc tế.
Vì hành động bỏ mặc chiếc xe Ford Galaxy đang bốc cháy để cứu 15 két bia hiệu Bitburger mà anh Sven Behling và người cháu Michael Grill, người Đức được chính hãng bia này mời đến Nam Phi xem trận chung kết World Cup 2010 miễn phí. Mọi chi phí đi lại, sinh hoạt, khách sạn và vé vào cửa của 2 người đều do Hãng bia Bitburger tài trợ.
Theo nhận định của Giáo sư vật lý Metin Tolan hiện đang công tác tại Đại học
Giới chuyên môn cho rằng, việc lọt vào vòng sau của đội Đức không khó bởi họ nằm ở bảng D cùng với
![]() |
|
Triển khai phương án bảo vệ World Cup. |
Đến chuyện ăn, nghỉ, ở, vui chơi và...
Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ước tính, World Cup 2010 có thể mang lại khoản lợi nhuận hơn 1 tỉ USD cho Nam Phi và an ninh luôn là vấn đề quan trọng tại bất kỳ World Cup nào. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke cho biết, đã lựa chọn được 50.000 tình nguyện viên đáp ứng các tiêu chuẩn của FIFA để phục vụ World Cup 2010.
Người đứng đầu Ủy ban An ninh World Cup Nam Phi, bà Linda Mti cho biết, tỉ lệ tội phạm buôn bán trẻ em làm gái mại dâm đang ở mức báo động tại Nam Phi. Giới truyền thông cho biết, các chủ chứa đang chuẩn bị những cô gái vị thành niên để đáp ứng nhu cầu của 25.000 fan hâm mộ người Anh sẽ tới Nam Phi trong thời gian trái bóng lăn.
Ước tính sẽ có khoảng 40.000 gái làng chơi tới Nam Phi nhân dịp này. Nam Phi đang thắt chặt kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn "dòng chảy" của gái mại dâm. Nhưng theo ông Jackie Selebi, nên hợp pháp hóa gái mại dâm bởi việc này sẽ tạo điều kiện cho cảnh sát rảnh tay hơn để đối phó với những vấn đề an ninh.
Tại World Cup 2006, nước chủ nhà Đức đã hợp pháp hóa vấn đề bán rượu và gái mại dâm. Được biết, Anh sẽ viện trợ hàng triệu USD cho Nam Phi để nước này mua bao cao su phục vụ chiến dịch chống đại dịch AIDS. Nỗ lực phòng chống HIV/AIDS của Nam Phi chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Bộ trưởng Cảnh sát Nathi Mthethwa cho biết, kể từ 2/4, Cảnh sát Nam Phi đã tập trung giải quyết vấn đề tội phạm, mại dâm.
Để chuẩn bị đón World Cup 2010, Cảnh sát Nam Phi đã cưỡng chế hàng nghìn người vô gia cư đang sống gần các địa điểm thi đấu. Những người này sẽ được trở lại chỗ cư trú tạm thời sau khi kết thúc World Cup. Dự kiến có khoảng 450.000 cổ động viên trên khắp thế giới đổ về 9 thành phố tổ chức các trận đấu.
Trưởng ban Tổ chức World Cup 2010 Danny Jordaan khẳng định, các băng nhóm tội phạm không thể hoạt động trong thời gian diễn ra World Cup 2010. "Cơ hội cho châu Phi" đã được Ủy ban Tổ chức World Cup 2010 chọn làm ca khúc chính thức của giải.
Giới chuyên môn nhận định, vì tình hình an ninh trật tự tại Nam Phi không đảm bảo, cùng việc giá khách sạn, phương tiện giao thông, các mặt hàng thiết yếu... đều tăng mạnh có thể là những nguyên nhân khiến cổ động viên của nhiều quốc gia đã trả lại vé. Theo Ủy ban phân phối vé của FIFA, nhà tổ chức World Cup 2010 đã thuyết phục Nam Phi giải quyết 500.000 vé không bán được.
Kể từ ngày 15/4, vé được bán trực tiếp cho khán giả nước chủ nhà thông qua 11 trung tâm bán vé tại 9 thành phố đăng cai các trận đấu của giải. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, vé xem bóng đá lại dễ mua đến như vậy. Tuy nhiên, Mỹ đang dẫn đầu thế giới về việc mua vé xem World Cup 2010 (gần 108.000 vé) cho dù môn thể thao được ưa chuộng tại nước này là bóng chày.
Nam Phi cũng đã sẵn sàng đối phó với nạn hooligan. Nam Phi đã làm việc với Cảnh sát Pháp, Đức, Anh và Hà Lan để theo dõi những đối tượng quá khích và nắm bắt thông tin về những đối tượng từng gây rối trong các mùa giải trước.
Tổng thư ký Interpol Ronald Noble tin tưởng về mức độ an ninh mà Nam Phi đạt được. Nam Phi cũng yêu cầu các nghiệp đoàn không tổ chức biểu tình, bãi công trong dịp diễn ra World Cup 2010. Thậm chí, Cảnh sát trưởng Quốc gia Bheki Cele còn yêu cầu cảnh sát phải tập thể dục để giảm cân nếu không sẽ bị đuổi việc



