Unisex - Xu hướng thời trang gây tranh cãi

Thứ Tư, 26/09/2007, 21:30
Thời gian vừa qua, thời trang Unisex - hay còn gọi là thời trang trung tính, thời trang phi giới tính - tiếng nói chung về thời trang của cả hai giới đang trở thành một đề tài nóng hổi.

Người yêu thích sự mới lạ thì nhiệt tình cổ xúy và không tiếc công sức phổ biến nó cùng với những lời khen như mới lạ, sáng tạo, phá cách... người trung thành với những quan niệm rạch ròi về giới tính thì lại cực lực phản đối với những nhận xét dày đặc các từ ngữ như “quái dị, rừng rú, lố bịch...”.

Vậy đâu là ngọn nguồn của trào lưu thời thượng đang làm mưa làm gió khắp các mặt báo đến mọi ngóc ngách của các diễn đàn?

Đỉnh cao của trào lưu này là giai đoạn 2005-2006, lan rộng khắp châu Á. Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản là những địa điểm tiên phong với các hình ảnh cực kỳ lạ mắt: các chàng trai thì vô cùng... xinh xắn, trắng trẻo, còn các nàng thì cực cá tính, mạnh mẽ và tràn đầy chất nam tính.

Thực chất Unisex là một nhánh nhỏ của thời trang Harajuku, một làn sóng thời trang đến từ Nhật Bản.

Các nhà thiết kế trẻ chuyên thiết kế trang phục cho các ca sĩ cũng đang rất hào hứng thiết kế trang phục theo xu hướng này, và không ít nghệ sĩ đã thể hiện sự hào hứng khi xuất hiện với hình ảnh mới lạ, trái ngược với những phong cách họ tạo ra trước đây. Đó đang là nét nhấn mới lạ cho nghệ thuật biểu diễn và cho chính các nghệ sĩ.

Hình ảnh lạ mắt từ thần tượng Lee Jun-ki.

Các ngôi sao ca nhạc, thời trang, điện ảnh... đã tìm được cơ hội làm mới mình khi xuất hiện trong một hình mẫu như Lee Jun-ki, gây ngạc nhiên khi xuất hiện với gương mặt xinh xắn, tóc để dài, da trắng như trứng gà bóc.

Bae Young-joon, cũng gây nên một làn sóng khi biến thành hình tượng chàng trai tóc dài. Tại Đài Loan, các nhóm nhạc như FA hay 183 Club cũng cổ xúy cho trào lưu hiện tượng “trung tính”.

Các người đẹp mong manh cũng đang góp phần mình vào hiện tượng này. Trường hợp Lý Vũ Xuân từ một ca sĩ vô danh để giành ngôi quán quân trong cuộc thi tiếng hát truyền hình tỉnh Hồ Nam mang tên Super Girls là trường hợp điển hình.

Supergirl Lý Vũ Xuân.

Chiến thắng của Lý Vũ Xuân có thể là do đã mang đến một hình ảnh mới lạ... khá nam tính - một làn sóng mới kịp thời cải thiện tình hình khán giả đang bị bội thực với các cô công chúa búp bê xinh đẹp và tha thướt trên các show truyền hình.

Và từ đây, Unisex đã lan truyền từ các thần tượng trên sân khấu đến hệ thống các fan và những người bình thường. Tất cả các “tín đồ” Unisex lý giải về nét đặc biệt đối với dòng thời trang này là họ cảm thấy tự tin, độc đáo và... không đụng hàng khi ra đường.

Họ đã khẳng định được cái tôi mạnh mẽ và một trong những điều đó là xóa đi những quy tắc vốn được coi là chắc như “đinh đóng vào cột” trong xã hội.

Tuy nhiên, có rất nhiều người đã phản bác lại trào lưu này. Họ coi những sự phá cách, mới lạ này là điên rồ, là những kẻ tâm thần trên đường phố. Bởi một lẽ rất dễ hiểu là làm sao có thể chấp nhận được cảnh con gái thì xù xì, hầm hố, còn con trai thì lả lướt, mong manh trong những bộ cánh bèo nhún cùng với mớ phụ trang lòng thòng trên người...

Những người đứng ở giữa hai luồng ý kiến thì cho rằng sáng tạo, nên luôn luôn được chào đón nhưng không có nghĩa là quá lố, vượt quá giới hạn.

Điều tốt nhất mà Unisex mang lại có lẽ là thay đổi một cách cơ bản quan điểm xưa cũ đối với nam giới là phải bụi bặm, phải “bẩn bẩn” thì mới đúng là đàn ông. Và thật tuyệt vời làm sao khi được thấy những chàng trai thanh lịch, trang nhã xuất hiện nhiều hơn trong đời thường.

Điều quan trọng thứ hai - đối với nữ giới - Unisex đã cải thiện được một phần quan niệm “phụ nữ là phải nhu mì”. Phụ nữ ngày nay, nhờ trang phục năng động như áo pull, quần jean và giày thể thao đã năng động hơn và có niềm tin là họ cũng có thể thực hiện nhiều việc mà từ trước tới giờ phải cần sự trợ giúp của đấng mày râu.

Nói tóm lại, cũng giống như bất cứ một xu hướng thời trang nào, khi vào cuộc sống cũng cần có sự cân nhắc và lựa chọn cho phù hợp với hoàn cảnh và môi trường

Giang Khuê (tổng hợp)
.
.
.