"Tùng Dương hát tình ca": Cuộc lột xác bất ngờ

Thứ Năm, 13/09/2012, 15:35

Sau thành công của “Những chuyến đi”, ngày 15/9 tới đây, ca sĩ Tùng Dương sẽ tiếp tục có liveshow mang tên “Tùng Dương hát tình ca” với đêm duy nhất diễn ra tại Nhà hát Lớn (Hà Nội). Sau đó, vào tháng 12/2012, “Tùng Dương hát tình ca” sẽ vào với khán giả phía Nam và là liveshow đầu tiên của Tùng Dương tổ chức ở TP HCM. Tùng Dương hào hứng cho biết, dù băng-rôn chưa kịp treo, mà vé cho chương trình đã bán gần hết.

Một Tùng Dương khác lạ

"Tùng Dương hát tình ca" là một cuộc "lột xác" mạnh mẽ và bất ngờ của chàng ca sĩ cá tính so với quãng đường âm nhạc vừa qua của anh. Bởi trong chương trình, khán giả sẽ phải ngạc nhiên khi thấy, hoàn toàn trái ngược với vẻ gai góc, bạo liệt có phần "quái" trong những ca khúc đương đại, mang tính thể nghiệm thường thấy ở Tùng Dương suốt bao năm, là một hình ảnh Tùng Dương chững chạc và thanh lịch, bay bổng và tinh tế trong seri bài hát kinh điển, trữ tình và lãng mạn. Những bài hát ấy cất lên trong một không gian âm nhạc đích thực, diễn ra tại "thánh đường nghệ thuật" Nhà hát Lớn, chắc chắn sẽ góp phần làm nên nét đẹp cho thu Hà Nội.

Đây sẽ là dự án mang dấu ấn trong sự nghiệp của Tùng Dương, như chia sẻ của anh. Sau "Những chuyến đi" với các ca khúc đương đại đã "đóng đinh" vào khán giả như "Con cò", "Ôi quê tôi", "Giăng tơ", "Mưa bay tháp cổ", "Trên đỉnh Phù Vân"… thì "Tùng Dương hát tình ca" lại là những bài hát có chiều dài thời gian, nhưng mới mẻ và đầy phá cách. Tùng Dương sẽ xuất hiện với một phong cách mới lạ, chững chạc hơn, hoàn thiện mình hơn trong những ca khúc tự sự, sâu lắng, để khán giả phải ngỡ ngàng nhận ra, Tùng Dương không chỉ riêng thuộc về dòng nhạc đương đại, với những ca khúc "quái", mà còn biểu cảm thành công những bài hát trữ tình. Tùng Dương cũng sẽ đưa khán giả lắng vào niềm xúc động, bồi hồi của các ca khúc kinh điển về tình yêu bằng tiếng Anh, như một sự khẳng định: ở dòng nhạc nào, Tùng Dương cũng hát ra "chất" thể loại đó.

"Tùng Dương hát tình ca" cũng là một bước đi gần gũi hơn với khán giả, mong muốn được đáp ứng yêu cầu của công chúng là thưởng thức âm nhạc kinh điển. Sau lần hát "Mùa thu cho em" (Ngô Thụy Miên), Tùng Dương đã nhận được rất nhiều phản hồi từ người hâm mộ, trong đó, email của một khán giả lớn tuổi tâm tình: "Nghe Dương hát, tôi rất ngưỡng mộ, nhưng chỉ ở những tình khúc lãng mạn, trữ tình thôi, còn các ca khúc "quái", thú thật tôi chưa hiểu gì".

Chính tình cảm của khán giả đã gợi ý cho Tùng Dương thực hiện đêm nhạc với những ca khúc ngọt lịm này, như một lời tri ân với những người đã yêu mến mình, cả khán giả trẻ và người đứng tuổi. Tùng Dương kể, có lần, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha thốt lên: Không hiểu sao nghe Tùng Dương hát, lại nhớ Thiên Thai của Văn Cao! Cảm xúc mà một khán giả sành nghề cũng tác động đến ý tưởng của Tùng Dương, để anh quyết tâm có một đêm hát tình ca.

Với cá tính sáng tạo, luôn tạo cho mình nét độc đáo, "Tùng Dương hát tình ca" sẽ tiếp tục làm nên sự khác biệt. Đó sẽ là một không gian thưởng thức âm nhạc thuần túy, không có chiêu trò gì ngoài âm nhạc. "Những chuyến đi" như người nghệ sĩ kể chuyện trên hành trình du ca, còn "Tùng Dương hát tình ca" là một không gian thanh khiết, đằm chín trong những tình khúc mùa thu dịu dàng, như không gian dành riêng cho những cặp tình nhân.

Tùng Dương có lý khi tạm rời bỏ hình ảnh một chàng ca sĩ phá cách, sôi động, để trở thành một Tùng Dương nhẹ nhàng, dịu dàng trong những bài hát đã đi cùng năm tháng. Anh bảo, cuộc sống muôn màu sắc, giống như cảm xúc của mỗi con người, lúc vui - buồn, khi hạnh phúc - khổ đau và lúc hiền lành hay giận dữ v.v… đều là những cặp đối lập nằm trong một bản thể. Tùng Dương cũng thế, không phải lúc nào cũng "quái", mà vẫn là người khao khát yêu, được yêu như bao người khác và thể hiện các cung bậc cảm xúc của tình yêu trong âm nhạc, nghệ thuật.

Chương trình cũng là sự đằm chín cả trong con người lẫn sự nghiệp âm nhạc của Tùng Dương. Bởi sau 10 năm, từ một chàng sinh viên Nhạc viện chân ướt chân ráo dự  thi Sao Mai Điểm hẹn, nay Tùng Dương đã chững chạc bước vào Hội đồng nghệ thuật của chính cuộc thi này, trở thành thành viên trẻ nhất trong lịch sử những người ngồi ghế nóng của Sao Mai Điểm hẹn, với những bình luận, nhận xét xác đáng về các bạn thí sinh thế hệ sau.

Sứ mệnh gìn giữ và sáng tạo

Mặc dù sẽ hát lại những ca khúc đã được nhiều giọng hát thành danh thể hiện, như "Bài ca trên núi" (Nguyễn Văn Thương) và "Chiếc khăn Piêu" (dân ca Thái) mà danh ca Kiều Hưng đã rất thành công, nhưng Tùng Dương vẫn đầy tự tin: Với sự hòa âm mới, với cá tính riêng, Tùng Dương sẽ không để mất đi vẻ đẹp của bài hát, mà còn thổi vào đó hơi hướng đương đại, tạo nên nét mới bằng sức khám phá và năng lượng sáng tạo tràn đầy vốn có.

Niềm tin của Tùng Dương hoàn toàn có cơ sở, bởi chuỗi bài hát trong "Tùng Dương hát tình ca" đều là những ca khúc anh yêu thích, trong khi Tùng Dương lại là người có kỹ thuật thanh nhạc bài bản, chắc chắn. Tùng Dương sẽ thể hiện cảm xúc của mình thật hiệu quả. Bởi với ca sĩ, cảm xúc rất quan trọng để thể hiện phần trình diễn hoàn hảo. Tùng Dương cũng vậy. Anh hiểu sâu sắc rằng, kỹ thuật không phải là tất cả. Điều quan trọng là cân bằng được kỹ thuật và cảm xúc, thì bài hát sẽ sống mãi….

Từng 5 lần giành Giải thưởng Cống hiến đã cho thấy, sự kỹ tính của Tùng Dương mỗi khi đưa ra một sản phẩm âm nhạc. Vì thế, "Tùng Dương hát tình ca" gồm những ca khúc đã được khẳng định theo thời gian của các nhạc sĩ tên tuổi, lại được công chúng biết đến qua giọng ca vàng của nhiều ca sĩ thế hệ trước, nên càng được Dương và êkíp chuẩn bị kỹ càng về âm thanh, ánh sáng. Tùng Dương tâm sự: "Phải gìn giữ những giá trị mà các nghệ sĩ gạo cội đã để lại trong những tác phẩm kinh điển bất hủ, nhưng phải làm mới hơn, mang tính đương đại qua từng tác phẩm. Đó chính là sứ mệnh của nghệ sĩ".

Khác với "Những chuyến đi" được xây dựng theo tính ý tưởng chu du qua các miền đất trên thế giới, mang bản sắc âm nhạc từng nơi hòa vào âm nhạc Việt Nam, ở "Tùng Dương hát tình ca" lại hoàn toàn ngược lại, khi đều là những bài hát thể hiện đúng chất tâm hồn người Việt Nam là cảm hoài dĩ vãng, những ca khúc đã làm nên tên tuổi nhiều ca sĩ. Vì thế, đó cũng là một thử thách khác.

Nhưng việc đầu tư chất xám, tiền của để làm "Tùng Dương hát tình ca", chính là để ca sĩ này gửi gắm nhiều ấp ủ: Bên cạnh một giá trị Tùng Dương đã mang cho mọi người là những bài hát đương đại, thể nghiệm mới mẻ, thì việc hát lại những ca khúc cũ không chỉ là để "khoe" với khán giả về một Tùng Dương khác trước, nhưng vẫn thành công, mà còn là mong muốn được góp phần nhỏ bé cho nền âm nhạc đương đại Việt Nam thêm màu sắc, thêm phát triển, bằng việc gìn giữ, làm mới những giá trị bất hủ, mà mỗi giai đoạn lại có sự thay đổi, tiếp quản khác nhau.

Trong tình hình showbiz quá rối ren, hiện tượng thương mại và nghệ thuật không rạch ròi như hiện nay, ca sĩ Tùng Dương vẫn kiên định: đã làm những sản phẩm cho số đông công chúng, phải không được ẩu, như một sự tự vấn lương tâm đầy trách nhiệm. Anh bảo, đó là cách mình tôn trọng khán giả, cũng chính là tôn trọng bản thân mình. 5 Giải thưởng Cống hiến chính là thước đo của giới chuyên môn, cũng như sự đánh giá của công chúng yêu mến dành cho Tùng Dương, động viên anh thêm tự tin khi quyết định làm liveshow này…

Những người bạn

"Tùng Dương hát tình ca" sẽ là sự kết hợp giữa Tùng Dương với những người bạn ăn ý nhất. Dĩ nhiên, đó cũng là những gương mặt đầy cá tính.

Đạo diễn mỹ thuật của chương trình là Lê Thiết Cương, một họa sĩ cũng quyết liệt, có phần cực đoan giống Tùng Dương. Tùng Dương không giấu giếm những kỳ vọng mà anh tin tưởng từ sự kết hợp giữa hai người khi điều mà cả hai hướng tới là chất lượng thẩm mỹ cao nhất về cả "nghe và nhìn". Tác phẩm mang thông điệp tình yêu, với phong cách, màu sắc độc đáo của Lê Thiết Cương sẽ tạo được điểm nhấn, làm nền cho ca sĩ thỏa sức bay bổng. Nét đặc biệt của chương trình là ý tưởng sáng tạo sắp đặt sân khấu và bố trí ánh sáng của họa sĩ Lê Thiết Cương kết hợp với âm nhạc lãng mạn của các bản tình ca, sẽ cho khán giả một dấu ấn khó quên về hiệu quả của âm nhạc trên vẻ đẹp của mỹ thuật sân khấu.

Cùng với Tùng Dương, nhạc sĩ Thanh Phương là người giữ vai trò Giám đốc âm nhạc và ban nhạc gồm các nhạc sĩ, nhạc công đã được công chúng biết tới như Lưu Hà An, Phan Kiên, Huyền Trung, Hùng Cường… để giúp ca sĩ thăng hoa trong chương trình.

Liveshow “Tùng Dương hát tình ca” gồm những bản tình ca nổi tiếng được Tùng Dương lần đầu thể hiện: “Nhìn những mùa thu đi” (Trịnh Công Sơn), “Dư âm” (Nguyễn Văn Tý), “Ngậm ngùi”, “Mùa thu chết” (Phạm Duy), “Mùa thu cho em” (Ngô Thụy Miên) và một số ca khúc khác: “Một mình”, “Giọt nắng bên thềm” (Thanh Tùng), “Mây” (Đỗ Bảo), “Bài ca trên núi” (Nguyễn Văn Thương), “Chiếc khăn Piêu” (dân ca Thái), “Huyền thoại hồ Núi Cốc” và “Bên dòng sông Cái” (Phó Đức Phương), một số sáng tác của Giáng Son, Việt Anh… Trong chương trình, Tùng Dương sẽ song ca với Thanh Lam ca khúc “Không còn mùa thu” và với Nguyên Thảo trong “Chút nắng vàng bay”.

"Tùng Dương hát tình ca" sẽ có 2 vị khách mời đặc biệt, đều là nữ: danh ca Thanh Lam và cô ca sĩ trẻ Nguyên Thảo. "Tại sao lại chọn Thanh Lam mà không phải là người khác?". Tùng Dương chia sẻ cởi mở với câu hỏi này: Thanh Lam là một màu sắc ở phần đương đại. Chị cũng là người gắn bó, thân thiết với Tùng Dương và đặc biệt là có nhiều đồng cảm trong âm nhạc, dù có thể không hoàn toàn gặp nhau về con đường đi, nhưng trên con đường ấy, hai người vẫn cảm nhận được sự tương đồng trong cuộc sống, trong suy nghĩ và trong âm nhạc. Cặp song ca Thanh Lam - Tùng Dương cũng đã thay đổi, không phải lúc nào cũng đầy lửa, đầy nội lực, mà giờ đây còn là sự ăn ý, nhuần nhuyễn, biết lắng nghe, thấu hiểu nhau để mang đến cho nhau những giá trị và nâng tầm cho nhau.

Ngoài Thanh Lam, khách mời của chàng ca sĩ "quái" còn có Nguyên Thảo, một ca sĩ được Tùng Dương đánh giá là đầy triển vọng. Tùng Dương tâm sự: Thảo cũng có những điểm tương đồng với Dương, nhưng trước hết, Tùng Dương trân trọng Nguyên Thảo bởi cũng giống Dương, Thảo đứng ngoài những ồn ào của showbiz và nói không với scandal. "Đó là một cá tính mạnh mẽ, khát khao hết mình trong nghệ thuật với tiếng hát trong trẻo, tình cảm, có chiều sâu và nhiều tiềm năng. Một người trẻ như vậy mà đã có bản sắc đáng quý trong giới âm nhạc" - Tùng Dương chia sẻ lý do anh chọn Nguyên Thảo làm khách mời trong liveshow của mình.

Cũng như Lê Cát Trọng Lý, Tùng Dương hy vọng với sự nỗ lực, sau này Thảo sẽ vươn lên vị trí cao hơn. Nguyên Thảo cũng là người yêu mến giọng hát Tùng Dương và chính vì có sự yêu mến, quý trọng nhau, nên Tùng Dương tin rằng, hai người sẽ có những bản song ca thật hay, hấp dẫn, hỗ trợ cho nhau về hiệu quả biểu diễn. Cùng với sự trình diễn solo của hai khách mời, kết cấu đêm diễn sẽ tạo nên những cung bậc cảm xúc phong phú cho khán giả.

Giải thích cho lý do vì sao đã rất thành công với Lê Cát Trọng Lý trong "Dương - Lý", mà lần này Trọng Lý lại vắng mặt ở "Tùng Dương hát tình ca", Tùng Dương cho biết vì đây là dự án hồi tưởng những giá trị cũ, những bài hát xưa, nên phù hợp cách hát của Nguyên Thảo hơn. Tuy nhiên, Tùng Dương cũng cho biết, sẽ có những dự án khác có mặt của Lê Cát Trọng Lý

Dạ Miên
.
.
.