Tranh cãi quanh vụ Nicole Kidman thuê người mang thai hộ

Chủ Nhật, 27/02/2011, 07:30
Nữ diễn viên điện ảnh Nicole Kidman và chồng, Keith Urban, vừa công bố sự ra đời của bé gái Faith Margaret, được sinh theo phương pháp mang thai hộ. Thông tin vừa được tiết lộ này đã dẫn đến nhiều tranh luận thú vị trên báo Australia.

"Trên chín tầng mây". Đó là nguyên văn câu nói miêu tả tâm trạng hạnh phúc của cặp vợ chồng 43 tuổi này. Nicole nói thông qua phát ngôn viên: "Chúng tôi đã lo sốt vó trong mùa Giáng sinh năm nay, cho đến khi bé Faith được sinh ra ngày 28/12/2010. Sau đó chúng tôi đã đón chào năm mới với niềm hạnh phúc như đang trên chín tầng mây". "Thiên nga nước Australia" đã có hai người con nuôi là Isabella (18 tuổi) và Cornor (15 tuổi) khi cô còn chung sống với chồng cũ là diễn viên Tom Cruise.

Năm 2006, Nicole kết hôn với Keith, chàng ca sĩ hát nhạc đồng quê. Hai năm sau, họ sinh được bé gái Sunday Rose. Cả hai đều khát khao có thêm con, nhưng không may tất cả những nỗ lực sinh tự nhiên hay thụ tinh trong ống nghiệm đều thất bại. Được tư vấn của bác sĩ, hai người đã quyết định gửi nhờ một người phụ nữ mang thai giùm. Và bí mật này đã được giữ kín cho đến khi họ công bố sau ngày sinh của em bé gần một tháng. Bạn bè của hai người cho biết Keith không bao giờ từ bỏ hy vọng và niềm tin rằng họ sẽ có thêm con. Có lẽ vì vậy mà bé gái đã được đặt tên là Faith (niềm tin).

Trên trang web chính thức của Keith Urban, hai vợ chồng bày tỏ niềm hạnh phúc vô bờ của họ: "Gia đình chúng tôi thật có diễm phúc, chúng tôi thực sự biết ơn vì được ban tặng bé Faith Margaret". Trước Nicole và Keith, cũng có một số cặp nổi tiếng sinh con bằng phương pháp nhờ người mang thai hộ. Gần đây là Sarah Jessica Parker, ngôi sao của loạt phim "Sex and the City", cùng chồng là Mathew Broderick, sinh đôi hai bé Marion và Tabitha. Cặp vợ chồng đồng tính Elton John và David Furnish cũng được làm phụ huynh khi bé Zachary chào đời.

Nhưng chỉ có riêng Nicole là giữ được bí mật tuyệt đối trước mọi sự soi mói của báo giới. Cánh săn tin đã tỏ ra chưng hửng khi ngày 17/1 vừa qua, minh tinh số 1 của Australia vẫn chưa hé lộ thông tin gì về bé Faith, khi hai vợ chồng đang bước trên thảm đỏ tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng ở Los Angeles, Mỹ.

Báo Sydney Morning Herald dẫn lời Hãng tin AP đã phải bình một câu rằng, Kidman và Urban có thể xứng đáng đoạt giải thưởng của Viện Hàn lâm Điện ảnh dành cho những nam nữ diễn viên có khả năng giữ bí mật tốt nhất.

Ở Australia, chỉ có những người mẹ đẻ thuê theo thỏa thuận "tình cảm", tức là không nhận tiền, mới được coi là hợp pháp. Việc trả tiền thuê người khác mang thai là phạm pháp.

Tuy không có con số thống kê chính xác nhưng theo các chuyên gia thì mỗi năm có khoảng 30 đến 50 em bé sinh ra bằng cách này ở Australia trong khi ở Mỹ là 750. Bé Faith được sinh ở tiểu bang Tennessee, nơi dịch vụ đẻ thuê không bị cấm.

Nicole Kidman và chồng, Keith Urban tại Lễ trao giải Quả cầu Vàng vào ngày 17/1 vừa qua.

Quốc hội tiểu bang New South Wales vừa thông qua một điều luật mới về mang thai hộ vào tháng 11/2010. Theo đó sẽ xử 2 năm tù hoặc 100.000USD, hoặc cả hai hình phạt đối với những cặp vợ chồng bỏ tiền dàn xếp việc mang thai hộ. Đặc biệt, điểm mới ở đây là bổ sung thêm điều khoản cấm công dân Australia thuê người ở nước ngoài mang thai hộ. Tuy nhiên, điều luật này vẫn chưa có hiệu lực thi hành.

Giới phê bình cho rằng, ngay cả khi có luật quy định về việc mang thai hộ cũng khó có thể kiểm soát được những phi vụ đẻ mướn của công dân Australia ở nước ngoài. Những quy định khắt khe chỉ gây áp lực cho các cặp vợ chồng khi họ mang con trở về, buộc họ phải nói dối, hoặc trả tiền để mua những giấy tờ khai sinh giả. Mặt khác, theo dự đoán sẽ có rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đổ tiền ra nước ngoài tranh thủ ký hợp đồng thuê đẻ trong khi điều luật này chưa có hiệu lực.

Theo báo Herald Sun, chi phí cho một hợp đồng mang thai dao động từ 60.000 đến 90.000 đôla Australia, hoặc lên đến 150.000 đôla Australia nếu người được thuê ở Mỹ. Các quốc gia mà công dân Australia thường nhắm tìm người mang thai hộ là Mỹ, Thái Lan, Ấn Độ.

Trong khi các chuyên gia ở Australia ước tính mỗi năm có chừng 50 cặp ra nước ngoài thuê đẻ, một bác sĩ ở Delhi, Ấn Độ, nói với báo Sydney Morning Herald rằng, họ đang có 120 ca mang thai hộ, trong đó khoảng 60% số này là sản phẩm của người Australia. Tuy nhiên, đây mới là một địa chỉ trong số 300 trung tâm dịch vụ như vậy ở Ấn Độ.

Cuộc trưng cầu ý kiến độc giả về điều luật cấm thuê người mang thai hộ ở nước ngoài của báo Sydney Morning Herald mới đây với hơn 7.000 người trả lời. Kết quả có tới 76% độc giả phản đối, áp đảo con số 24% ủng hộ.

Bà Linda Burney, Bộ trưởng Bộ Gia đình, Gia cư, Dịch vụ cộng đồng và Sự vụ thổ dân tại tiểu bang New South Wales, người mạnh mẽ ủng hộ Điều luật, đã gọi hành động thương mại hóa sinh đẻ là sai trái. Khi được hỏi liệu bà có thay đổi quan điểm này nhân trường hợp cô Nicole xinh đẹp hay không, bà trả lời dứt khoát: "Tất nhiên là không!".

Sự khẳng định này lại càng làm cho phi vụ đẻ mướn trót lọt của cô Nicole trở nên ngoạn mục hơn

Giang Khuê (tổng hợp)
.
.
.