Những khả năng kỳ lạ

Thứ Hai, 08/12/2008, 15:00

Ngoài những khả năng đã được khoa học ghi nhận thì bản thân con người còn chứa đựng rất nhiều điều kỳ lạ mà chính con người cũng không giải thích được như 8 khả năng đặc biệt dưới đây.

1 - Tế bào bất tử HeLa

Cho đến nay chỉ có một người duy nhất, đó là một phụ nữ Anh có tên là Henrietta Lacks  mang trong mình các tế bào bất tử (các tế bào có thể phân chia hoàn chỉnh bên ngoài cơ thể). Năm 1952 khi mới 31 tuổi, Henrietta Lacks đã mắc bệnh ung thư chậu hông và sau đó không lâu đã qua đời. Vô tình, một bác sĩ phẫu thuật đã lấy mô ung thư của Henrietta Lacks và chuyển cho Dr. George Gey ở Trung tâm phòng thí nghiệm mô thuộc Đại học John Hopkins University. Dr. George Gey nhân giống mẫu mô nói trên thành mẫu tế bào bất tử (gọi là tế bào HeLa). Các tế bào lấy từ khối u có một biến thể hoạt hóa telomerase enzyme (telomerase là một cơ chế trong đó tế bào thường già nua hay lão hóa) và sinh sôi nảy nở rất nhanh. Năm 1954, các tế bào HeLa đã được sử dụng bởi Jonas Salk để phát triển phương pháp chữa bệnh bại liệt và sau đó được nghiên cứu để tìm ra phướng pháp chữa bệnh ung thư, AIDS, hậu quả của phóng xạ và các hợp chất gây độc cũng như để lập bản đồ gien và nhiều phép ứng dụng quan trọng khác.

2 - Ký ức chính xác

Ký ức chính xác (Eidetic memory) là thuật ngữ nói về những người có trí nhớ tuyệt vời, có khả năng nhớ được cả âm thanh, hình ảnh hay các đồ vật  với độ chính xác cực cao. Ví dụ một người có tên là Akira Haraguchi có thể nhớ được rất nhiều con số trong cùng một lúc hoặc nhớ được rất rõ các chi tiết trên các bức họa của Stephen Wiltshire hoặc một người tên là Kim Peek có khả năng nhớ được nội dung của 12.000 cuốn sách. Qua nghiên cứu khoa học phát hiện thấy trí nhớ chính xác ở đàn ông và đàn bà ngang nhau và đây là thiên hướng rất đặc biệt, khổ tâm luyện tập không thể đạt tới đẳng cấp này.

3 - Các loại máy tính tâm thần 

Máy tính tâm thần (Mental calculators) là cách để nói về một nhóm người thông minh có khả năng thực hiện nhiều phép tính toán tâm thần, phần lớn nhóm người này có ít nhiều mắc bệnh tự kỷ (autism) và không được đào tạo như các nhà khoa học, toán học hay tự nhiên học nhưng họ lại có khả năng rất tuyệt vời và mắc phải căn bệnh lạ có tên là  hội chứng savant (50% số người mắc phải hội chứng này mắc bệnh tự kỷ). Theo thống kê, đến nay trên toàn thế giới có khoảng 100 người có khả năng đặc biệt nói trên hay còn gọi là những người đang sở hữu loại máy tính tâm thần rất hiệu quả, qua nghiên cứu cho thấy trong não của những người này có một dòng máu chảy về một bộ phận đặc biệt của não và có khả năng thực hiện các phép tính nhanh gấp 6-7 lần so với những người bình thường khác.

4 - Giác quan thứ phát

Giác quan thứ phát (Synesthesia) là thuật ngữ nói về hai khả năng mang tính thần kinh, một là nhớ được các con số hay chữ viết dưới dạng màu sắc, hai là nghe thấy những từ đặc biệt làm kích hoạt khả năng cảm giác của lưỡi. Cảm giác thứ phát được xem là khả năng di truyền và mang tính thần kinh, không phải bệnh rối loạn vì nó không can thiệp vào các chức năng sinh học của con người, những người trong cuộc đôi khi không nhận biết được khả năng này của bản thân mình. Những người có khả năng này đã được ghi nhận như nhà văn Vladimir Nabokov, nhà soạn nhạc Olivier Messiaen và nhà tự nhiên học Richard Feynman.

5 - Định vị bằng âm thanh

Định vị bằng âm thanh (Echolocation) được xem là khả năng của loài dơi nhưng ở con người cũng có những trường hợp có khả năng đặc biệt này, nhất là ở những người mù. Để kích hoạt chức năng nói trên, trước tiên phải tạo ra tiếng động để xác định tiếng vọng và xác định mục tiêu. Những người có kỹ năng này thường xác định đồ vật rất chính xác, thậm chí còn biết cả kích thước của đồ vật và thực hiện các thao tác không khác gì những người lành lặn.

6 - Tetrachromacy

Tetrachromacy là từ ghép nói về khả năng nhìn 4 nguồn sáng đặc biệt. Ví dụ như cá ngựa là loài động vật có khả năng đặc biệt này, nó có khả năng nhìn thấy ánh sáng từ dải sáng đỏ, xanh da trời, xanh nước biển và tia cực tím, còn ở con người đến nay mới có hai trường hợp duy nhất được phát hiện. Đối với các trường hợp nói trên, mắt của họ thường có tới 3 dạng tế bào hình côn, có khả năng tiếp nhận ánh sáng  trong các dải màu sắc đa màu, mỗi hình côn này tiếp nhận khoảng 100 thang độ màu sắc, còn não thì tiếp nhận các độ màu sắc kết hợp, khả năng này ở phụ nữ trội hơn nam giới.

7 - Khả năng siêu vị giác

Trong cuộc sống của chúng ta những người có khả năng rất tuyệt vời, khả năng siêu vị giác (Supertasters), có thể nếm và phân biệt chính xác những loại mùi vị khác nhau, biết được chất lượng của các loại rượu, đồ uống.... Thông thường chúng ta ai cũng có thể nhận biết được 5 mùi vị chính là ngọt, mặn, đắng, chua và cay nhưng các supertasters lại có thể nhận biết được cả những mùi vị đặc biệt, người đầu tiên có khả năng này là nhà hóa học Arthur Fox ở Hãng DuPont có khả năng nhận biết được mùi vị của loại hóa chất Phenylthiocarbamide (PTC), thậm chí còn biết được cả nồng độ đắng của hợp chất này, bí quyết là do cơ thể của Arthur Fox mang một biến thể tạo gien rất đặc biệt. Tuy nhiên, những người có khả năng siêu vị giác lại rất ghét các món ăn  đắng, bắp cải, xúp lơ, cà phê và nho

Khắc Nam (theo Net/LU)
.
.
.