“Người khổng lồ” Microsoft sẽ bị kiện chống độc quyền ở Trung Quốc?

Thứ Ba, 09/09/2008, 17:55
Hiện nay, Bộ Thương mại Trung Quốc đã chính thức gửi thư đến luật sư Đổng Chính Vĩ thuộc Văn phòng Luật sư Trung Ngân (Bắc Kinh) thông báo cho biết kiến nghị về điều tra chống độc quyền đối với Microsoft đã được gửi đến Vụ Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ này để xử lý. Với động thái này, “người khổng lồ” Microsoft một lần nữa sẽ phải đối diện với một vụ kiện chống độc quyền tại Trung Quốc.

Đối với vụ kiện này, có thể Microsoft vẫn giữ cách đối phó như những trường hợp đã gặp trong quá khứ ở Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, những người trong ngành dự đoán rằng, vụ kiện này rất có khả năng sẽ biến thành một vụ kiện cáo lâu dài theo kiểu cò cưa.

Luật sư Đổng Chính Vĩ cho biết, hành vi của Microsoft đã vi phạm hai quy định của Luật Chống độc quyền bao gồm Điều 6: "Nhà kinh doanh có vị trí chi phối thị trường không được lạm dụng địa vị chi phối thị trường để loại bỏ, hạn chế cạnh tranh", và Điều 17: “Cấm nhà kinh doanh có địa vị chi phối thị trường thực hiện những hành vi sau: bán sản phẩm với giá cao không công bằng hoặc bán sản phẩm với giá thấp không công bằng; giữ hàng không có lý do hoặc thêm vào những điều khoản không hợp lý trong khi giao dịch".

Điều 19 của luật này cũng quy định: một nhà kinh doanh có thị phần chiếm đến 2/3 thị phần của thị trường có liên quan thì có thể xem là có địa vị chi phối thị trường.

Luật sư Đổng Chính Vĩ cho rằng, căn cứ theo tiêu chí này thì sản phẩm của Microsoft chiếm địa vị chi phối ở thị trường Trung Quốc đã là một thực tế hiển nhiên. Hơn thế nữa, giá bán của sản phẩm Microsoft tại thị trường Trung Quốc là cao nhất, đây chính là hành vi phạm pháp: lạm dụng địa vị chi phối thị trường để bán hàng với giá cao thu lợi lớn.

Trụ sở Microsoft tại Trung Quốc.

Đối diện với những thông tin về vụ kiện chống độc quyền, thái độ của Microsoft vẫn rất im ắng. Những người lãnh đạo Microsoft Trung Quốc cho biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với cáo buộc về hành vi độc quyền thị trường nhằm vào Microsoft.

Trước sự việc này, những doanh nghiệp trong ngành công nghệ thông tin của Trung Quốc bao gồm Kingsoft - hãng phần mềm lớn ở Trung Quốc - đều cho rằng, Microsoft có một đội ngũ luật gia và vận động hành lang rất mạnh, hơn nữa kinh nghiệm của Microsoft trong xử lý những trường hợp tương tự rất phong phú.

Trước đó, "người khổng lồ" Microsoft đã vướng phải không ít các vụ kiện chống độc quyền ở Mỹ, châu Âu, châu Á (Hàn Quốc) và đã phải chi ra những khoản tiền phạt lên đến hàng tỉ USD.

Hồi cuối năm 2004, Microsoft đã phải đồng ý trả 1,8 tỉ USD cho vụ kiện chống độc quyền tập thể của bang California và hai thành phố Los Angeles, San Francisco. Microsoft bị kiện vì đã bán hệ điều hành Windows với giá quá cao cho các khu vực này.

Những tiền lệ như trên cho thấy những vụ kiện liên quan đến chống độc quyền là thực tế khó tránh khỏi đối với “người khổng lồ” Microsoft trong tương lai

Quang Hải (tổng hợp)
.
.
.