Mỹ và kế hoạch bảo vệ loài chim cánh cụt
Kể từ năm 1973, Đạo luật giống loài đang gặp nguy cơ tuyệt chủng của Mỹ đã lên tiếng phủ nhận về 3 loài chim cánh cụt trong số 7 loài kể trên, bao gồm cánh cụt Hoàng đế và 2 loài cánh cụt ở Bắc Rockhopper. Hầu hết những loài chim cánh cụt này đều sống xa đất Mỹ, chủ yếu là tại Nam Cực, Nam Phi, Peru, Argentina và New Zealand, vì thế kế hoạch bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng của Mỹ bị giới hạn.
Tuy nhiên, bằng việc lập danh sách thông qua các đạo luật có thể giúp cho Mỹ hình thành biện pháp hữu hiệu trong các cuộc đàm phán quốc tế nhằm bảo vệ chúng thoát khỏi các hoạt động săn bắn của con người, môi trường sống bị biến mất, sự phát triển đáng báo động của các giống loài khác và những loài động vật đang đe dọa trực tiếp.
Cánh cụt Hoàng đế là loài chim cánh cụt lớn nhất thế giới, chúng hoàn toàn phụ thuộc vào môi trường băng hà để sinh sống. Những nhà biện hộ về các loài động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng cho rằng, chính quyền Bush đã mắc không ít khiếm khuyết trong việc bảo vệ cùng lúc 7 loài chim cánh cụt, đặc biệt chim cánh cụt ở Nam Rockhopper hiện chỉ còn một số lượng rất ít
