Một cái nhìn khác về chứng cuồng dâm
Xưa nay, dư luận vẫn cho rằng những người mắc chứng cuồng dâm là xấu xa, dâm loạn, là vô đạo đức, đáng khinh bỉ. Chả thế mà vừa qua, khi một số đàn ông vào bệnh viện cấp cứu vì một phụ nữ (theo như lời kể của họ) thì dù chưa hiểu thực hư thế nào, nhưng người phụ nữ này đã phải hứng chịu biết bao búa rìu dư luận…
Tuy nhiên, y học đã xác định cuồng dâm là một bệnh lý tâm thần, và người mắc chứng cuồng dâm cần được động viên, khuyến khích họ đi điều trị thay vì ào ào "ném đá"…
1. Đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa hôm ấy là một người đàn ông 40 tuổi, bị truy tố về tội cố ý gây thương tích, còn nạn nhân là một phụ nữ kém ông ta 6 tuổi. Theo cáo trạng, họ có quan hệ tình cảm với nhau và hôm đó, khi người phụ nữ này đến nhà tìm ông ta thì cả hai xảy ra cãi cọ. Do không kiềm chế được, ông ta đẩy người phụ nữ vào tường, dẫn đến rách da đầu, tụ máu ngoài hộp sọ, phù nề, rạn xương vùng gò má, thương tật 13%.
Sau các thủ tục khai mạc phiên tòa, hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn. Thoạt đầu ông ta quanh co, biện minh là mình quá nóng giận nên không làm chủ được hành vi. Tới chừng nghe đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án 6 tháng tù giam, đồng thời phải bồi thường cho bị hại 9 triệu đồng là chi phí thuốc men và tổn thất do gián đoạn công ăn việc làm thì ông ta xin khai lại: "Thưa tòa, ngày nào cô ấy cũng ép tôi phải quan hệ tình dục 4 - 5 lần. Tôi từ chối thì cô ấy làm dữ, thậm chí còn đến chỗ tôi đang công tác để quậy phá. Chuyện này nhiều người trong công ty tôi biết. Chịu không nổi nên tôi mới phản ứng…". Tòa: "Trong hồ sơ không hề có những tình tiết này. Tại sao ở Cơ quan điều tra bị cáo không khai?". Người đàn ông ấp úng: "Dạ…, tại tôi mắc cỡ".
Quay sang phía bị hại, tòa hỏi: "Chị nghe rõ lời ông A vừa nói chứ? Chị có xác nhận điều này là đúng không?". Người phụ nữ cúi mặt, im lặng. Sau 30 phút nghị án, tòa tuyên trả hồ sơ điều tra lại từ đầu.
2. Người phụ nữ trong phiên tòa hôm ấy là một điển hình của chứng cuồng dâm (hypersexuality).
Theo Thạc sĩ, bác sĩ Đào Trần Thái, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Tâm thần, Đại học Y Dược TP HCM thì đây là tình trạng bệnh lý, biểu hiện bằng sự ham muốn tình dục cao độ đến mức bất bình thường về mặt sinh lý cơ thể mà nguyên nhân là do rối loạn cảm xúc lưỡng cực - ngành Tâm thần học gọi là "chứng hưng - trầm cảm".
Bên cạnh đó, một số điều kiện như bệnh Alzheimer, một số loại tổn thương não, hội chứng Klüver-Bucy, hội chứng Kleine-Levin và vài bệnh thoái hóa thần kinh cũng có thể gây ra chứng cuồng dâm.
Về mặt lý thuyết, các chuyên gia tâm thần kết luận rằng một phụ nữ thường xuyên ham muốn tình dục, và ngày nào cũng tìm cách để quan hệ 5 - 10 lần, thậm chí 20 lần với chồng hay bạn tình - hoặc những đối tượng không phải là chồng hay bạn tình của mình thì người đó đã mắc bệnh cuồng dâm. Sau khi thỏa mãn, ham muốn của họ chỉ tạm lắng dịu trong một thời gian ngắn - từ vài chục phút đến vài giờ rồi sau đó, họ lại có nhu cầu cần được tiếp tục. Chính vì họ khác nam giới - là chỉ "nhận" chứ không "cho" nên đã xảy ra trường hợp người nam tử vong, hoặc suy kiệt trầm trọng do phải "hoạt động" quá nhiều lần trong một ngày.
Vẫn theo các chuyên gia tâm thần, tỷ lệ người mắc chứng cuồng dâm trong cộng đồng ước tính khoảng từ 3 - 6% dân số. Với nam giới, chứng cuồng dâm là một trong những nguyên nhân gây ra chuyện cưỡng hiếp và nó chỉ xảy ra ở nam giới do cơ chế đặc thù trong quan hệ tình dục. Bác sĩ Lê Nam, chuyên khoa Tâm thần giải thích: "Nữ giới vẫn có thể "bị" quan hệ tình dục mặc dù họ không muốn. Nhưng nam giới nếu không có sự ham muốn thì dương vật sẽ không cương lên được, kể cả khi cho họ uống các loại thuốc chống rối loạn cường dương như Viagra, Cialis…".
Thế nên, chuyện ông A, ông B bảo rằng mình bị "kiều nữ" này, "mỹ nhân" kia cho uống thuốc rồi bắt phải phục vụ tình dục 5 lần, 10 lần là chuyện vô lý - nếu không muốn nói chính bản thân ông A, ông B ấy cũng đóng góp tích cực vào việc "quan hệ" theo kiểu "của dâng đến miệng, ai người bỏ qua"!
Cuồng dâm gặp cả ở nam và nữ, cả thanh niên lẫn trung niên. Ngay cả một số người trên 60 tuổi vẫn có thể bị cuồng dâm. Với đàn ông, họ giải quyết bằng cách tìm gái bán dâm vì vợ hoặc người yêu của họ không chịu đựng nổi. Với phụ nữ, họ chủ động săn tìm bạn tình để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Trên trang mạng "kết bạn bốn phương" Vietsingle, chẳng thiếu gì những hồ sơ (profile) của những phụ nữ với những lời giới thiệu như sau: "Cần tìm bạn trai khỏe mạnh để cùng nhau "lên đỉnh", không vụ lợi tiền bạc, không ràng buộc. Xin vui lòng gọi cho em theo số điện thoại xxx hoặc email yyy".
![]() |
| Người bị bệnh cuồng dâm cần được điều trị cả về thực thể lẫn tâm lý. Ảnh minh họa. |
Ông Hồ Trung Hiếu, nguyên Thẩm phán Tòa Tối cao tại TP HCM kể cho tôi nghe câu chuyện, rằng trong thời gian phụ trách Tòa Dân sự, ông đã xử một vụ ly hôn mà nguyên nhân là do bà vợ mắc chứng cuồng dâm: "Theo lời người chồng thì vợ anh ta ngủ với hầu hết mọi đàn ông trong chung cư, dẫn đến những lời xì xào, bàn tán khiến anh ta không còn dám ngẩng mặt nhìn ai mỗi lúc đi, về. Một số người dân ở chung cư kể rằng nhiều đêm, họ đã từng bắt gặp cô này quan hệ với cả anh giữ xe ở ngay bãi gửi xe…".
Tại phiên tòa sơ thẩm, do sĩ diện, anh chồng không dám nói sự thật, chỉ nói là không hợp nhau nên người vợ kháng án vì tưởng rằng chồng mình… không biết gì hết! Tiến hành thẩm tra chứng cứ, lấy lời khai của các nhân chứng, của người vợ, ông Hiếu biết lời tường thuật của người chồng là thật. Nhưng để giữ thể diện cho cả hai, sau 3 lần hòa giải không thành, ông tuyên ly hôn với lý do căn cứ theo đơn xin ly hôn, đôi bên đều thuận tình vì không hòa hợp trong cuộc sống.
Chứng cuồng dâm còn xuất hiện ở những người nghiện ma túy như cần sa, heroin, amphetamin và các dẫn xuất meth-amphetamin (MDMA) - mà dân chơi gọi là "hàng đá". Nó là hậu quả của những cơn hưng cảm. Một bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần TP HCM cho biết: "Họ nhập viện trong tình trạng hưng phấn mạnh mẽ cả về cảm xúc, ngôn ngữ và hành vi. Theo lời họ, nhu cầu tình dục của họ mạnh hơn gấp nhiều lần và họ có thể tăng cả về thời gian lẫn số lần quan hệ trong ngày".
Chính vì thế, nhiều người tìm đến "hàng đá" vì cho rằng nó là thuốc kích dục chứ không phải ma túy. Bảo, con trai của một chủ cửa hàng mua bán xe gắn máy ở quận 8 nằm trong trường hợp này. Do có người yêu mắc chứng cuồng dâm, để thỏa mãn cho cô gái ấy và cũng để chứng tỏ "bản lĩnh đàn ông thời nay", Bảo dùng "hàng đá" để duy trì "sức mạnh". Một bữa, người nhà phát hiện Bảo nằm bẹp trong phòng, và yếu đến nỗi "ruồi đậu trên mặt cũng không giơ tay đuổi nổi" nên Bảo được đưa vào bệnh viện.
Tại đây, qua xét nghiệm, bác sĩ phát hiện Bảo nghiện ma túy. Bữa gặp tôi ở Trung tâm Cai nghiện ma túy Thanh Đa, Bảo cười méo xệch: "Lúc chơi hàng đá, một đêm em có thể "làm" với con bồ em được 7-8 lần nhưng ai dè nó nguy hiểm như vậy vì em cứ nghĩ nó là thuốc "sung".
Thạc sĩ, bác sĩ Đào Trần Thái cho rằng: "Một số bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer, Parkinson và liệt tiến triển cũng xuất hiện chứng cuồng dâm - đi đôi với mất trí. Nó chính là hiện tượng giải phóng bản năng khi thần kinh cấp cao không còn đủ khả năng kiểm soát các ham muốn tình dục".
3. Bị chứng cuồng dâm, nhiều phụ nữ khi không tìm ra bạn tình thì họ quay sang sử dụng những loại đồ chơi tình dục (sextoy) và thậm chí dùng cả một số những loại củ, quả để thỏa mãn. Theo bác sĩ Nguyễn Giang Hồng, nguyên Trưởng khoa Sản Bệnh viện Quận 3 TP HCM, thì ông đã từng xử lý một trường hợp "tự sướng" bằng cách dùng quả… dưa leo.
Do những động tác quá mạnh bạo, quả dưa bị gãy, một phần nằm lại trong âm đạo và hậu quả là người phụ nữ ấy bị nhiễm trùng bộ phận sinh dục: "Có trường hợp sử dụng sextoy, dẫn đến thủng cùng đồ, chảy máu dữ dội nhưng người phụ nữ ấy vẫn tưởng là mình… có kinh! Khi được đưa vào bệnh viện, chúng tôi phải cho truyền 2 đơn vị máu để cứu sống cô ấy".
Nhận định về chứng cuồng dâm, cần phân biệt giữa người bị bệnh này với người ham muốn tình dục mạnh. Bác sĩ Hồng cho biết: "Người ham muốn mạnh là người có nhu cầu tình dục cao hơn những người bình thường nhưng họ vẫn làm chủ được hành vi của mình. Họ chọn bạn tình theo sở thích của họ chứ không phải đụng ai cũng vơ vào như người mắc chứng cuồng dâm. Nếu bị từ chối, họ không cảm thấy bực bội hay bức xúc đến độ phải tìm mọi cách "làm" cho bằng được, còn người cuồng dâm thì ngược lại. Nếu bị từ chối, họ xuất hiện những bất thường trong hành vi, cảm xúc. Ở đàn ông, họ có thể bạo hành đối phương nếu đối phương không đáp ứng nhu cầu; còn ở đàn bà, họ có thể lên cơn kích động, la hét, cào cấu, cắn xé, van xin hoặc cũng có thể rơi sâu vào cơn trầm cảm…".
Theo các chuyên gia tình dục học, ngoài những yếu tố như rối loạn cảm xúc lưỡng cực, bệnh Alzheimer, một số loại tổn thương não, hội chứng Klüver-Bucy, hội chứng Kleine-Levin…, nghiện ma túy, thì chứng cuồng dâm còn có thể do tác động của lối sống cởi mở về tình dục, của phim ảnh, sách báo, đồ chơi tình dục và nhất là từ những trang web "đen".
Bác sĩ Lê Nam nói: "Ở người bình thường, cả nam lẫn nữ, hoạt động tình dục chia làm 4 giai đoạn. Đó là ham muốn, hưng phấn, cực khoái và thoái trào. Tùy theo tuổi tác, khoảng cách giữa lần ham muốn này và lần ham muốn kia có thể là vài tiếng đồng hồ, vài ngày - thậm chí vài tuần hoặc vài tháng. Nhưng ở người cuồng dâm - đặc biệt là phụ nữ, chu kỳ này rất ngắn, đôi khi chỉ khoảng 15-20 phút".
Các nghiên cứu của chuyên gia về thần kinh cho thấy chứng cuồng dâm có liên quan mật thiết với chất endorphin và enkephline - được gọi là "hóa chất hạnh phúc" do não sản sinh ra. Endorphin và enkephline có tác dụng giúp tinh thần sảng khoái và xoa dịu nỗi lo âu. Ở những phụ nữ cuồng dâm, hoạt động tình dục khiến các chất này tăng cao, tạo ra cảm giác khoái lạc khiến họ luôn muốn được "thêm một lần nữa, rồi một lần nữa".
Vẫn theo bác sĩ Nam, không khó để nhận biết những phụ nữ mắc chứng cuồng dâm: "Họ thường có những biểu hiện rất rõ nét về hành vi trong giao tiếp như dễ dàng trở nên thân mật dù mới chỉ gặp gỡ lần đầu, thích tiếp xúc với người khác giới, thích trao đổi về đề tài tình dục, ăn mặc hở hang, khêu gợi và cố ý quyến rũ người khác giới bằng sự hở hang, khêu gợi của mình". Khi bị phát hiện - do rối loạn lưỡng cực, họ chuyển từ trầm cảm sang hưng phấn rất nhanh hoặc ngược lại. Họ luôn tìm cách phủ nhận, chối bỏ chuyện săn tìm bạn tình, thậm chí họ còn có thể làm lớn chuyện hoặc thưa kiện vì cho rằng mình bị… vu khống!
Cho đến nay, việc khám và điều trị cho người mắc chứng cuồng dâm là một vấn đề phức tạp bởi lẽ ngoài các yếu tố bệnh lý, người bệnh không dễ dàng kể ra với thầy thuốc về nhu cầu tình dục của mình do xấu hổ, do sợ bị đánh giá là lăng loàn, hư hỏng hoặc do muốn bảo vệ vị trí, uy tín của mình trong xã hội.
Theo Thạc sĩ, bác sĩ Đào Trần Thái thì: "Người mắc chứng cuồng dâm đáng thương hơn đáng trách vì đó là bệnh lý chứ không phải là ý muốn chủ quan. Gia đình, xã hội nên đồng cảm với họ, tạo điều kiện, động viên để họ chữa bệnh thay vì chỉ trích, miệt thị hay xa lánh họ. Việc điều trị cho họ cần đến nhiều loại thuốc như thuốc hướng thần, thuốc ức chế thần kinh, ức chế nội tiết, đôi khi còn cần đến sốc điện cùng các liệu pháp tâm lý, liệu pháp hành vi, liệu pháp gia đình, xã hội. Trong đó, vai trò của gia đình và xã hội rất quan trọng vì nó góp phần làm giảm những cơn cuồng dâm…"

