Kim Yu-na: Niềm tự hào của người dân Hàn Quốc
Trong suốt 15 phút diễn ra bài thi của cô, đường phố Seoul và các thành phố khác đều vắng lặng, các giao dịch thương mại giảm đi một nửa, mọi hoạt động kinh tế dường như chững lại. Sau thông báo chiến thắng của ban giám khảo dành cho Kim Yu-na, sự im lặng của người dân trên khắp cả nước Hàn Quốc được chuyển thành những tiếng reo mừng chiến thắng, trong đó có cả những giọt nước mắt vui mừng. Chưa bao giờ niềm tự hào dân tộc của người Hàn Quốc lại được đẩy cao đến thế trong những năm gần đây.
Năm nay mới 20 tuổi và mặc dù đã giành được nhiều giải thưởng cao quý trong nước và quốc tế nhưng Kim Yu-na lại lần đầu tiên tham dự Thế vận hội Olympic. Dù vậy, cô đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo cùng khán giả có mặt tại nhà thi đấu Parcific Coliseum bằng bài biểu diễn tự do. Cô đã đạt 228, 56 điểm, một số điểm tuyệt đối cách vận động viên người Nhật Bản Mao Osada về thứ nhì tới hơn 20 điểm.
![]() |
|
Kim Yu-na |
Khán giả Canada đã thực sự xúc động trước tài năng và vẻ đẹp của cô gái trẻ đến từ Hàn Quốc, cho dù trong thâm tâm họ vẫn mong muốn vận động viên Joannie Rochette của họ bước lên bục danh dự cao nhất. Đương kim vô địch thế giới Kim Yu-na trở thành người Hàn Quốc đầu tiên bước lên bục danh dự cao nhất của Thế vận hội Olympic.
Kể từ khi đăng quang ngôi vô địch thế giới tại Los Angeles 2009, Kim Yu-na đã trở thành tâm điểm chú ý của báo chí thể thao. Ngay khi đặt chân đến
Kim Yu-Na, sinh ngày 5/9/1990 tại Bucheon, Hàn Quốc. Ngay từ năm lên 6 tuổi, Kim Yu-na đã làm quen với sân băng dưới sự dẫn dắt của mẹ cô. Năm 2002, cô có mặt trong cuộc thi đấu quốc tế đầu tiên và đã giành thắng lợi. Năm 2003, Yu-na trở thành nhà vô địch trẻ nhất trong giải vô địch trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc. Cũng trong năm đó cô đã giành thắng lợi tại cuộc thi đấu quốc tế "Golden Bear of Zagreb".
Trong mùa thi đấu 2004-2005, trình độ của Yu-na ngày càng hoàn thiện hơn, cô đã mang về 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Vàng tại hai cuộc thi Grand Prix cho lứa tuổi thiếu niên. Năm 2006, cô đã trở thành nhà vô địch thế giới lứa tuổi thiếu niên. Liên tiếp trong hai mùa thi đấu 2007-2008, Yu-na giành 2 Huy chương Đồng thế giới. Năm 2009 tại
Tại quê hương của mình, Kim Yu-na thực sự là ngôi sao. Sau mỗi chiến thắng của cô, các cô gái trẻ Hàn Quốc lại đổ xô đến các cửa hiệu lớn để sắm cho mình những thứ đồ trang sức giống như Yu-na đã mang trong lúc thi đấu. Hình ảnh của cô trở nên có giá trị thương mại đặc điệt và các nhãn mác sản phẩm lớn đã không bỏ lỡ cơ hội khai thác.
Hiện tại Kim Yu-na đại diện cho 8 nhãn hàng nổi tiếng ở Hàn Quốc từ những đồ điện tử cho đến các sản phẩm sữa hay đồ uống, nhà tài trợ của cô là các hãng chế tạo xe hơi, các tập đoàn tài chính và tất nhiên không thể thiếu các công ty chuyên về trang thiết bị thể thao như Nike.
![]() |
|
Người dân Hàn Quốc chăm chú theo dõi Kim Yu-na biểu diễn. |
Tài sắc của nữ hoàng sân băng đã quyến rũ mọi tầng lớp người dân Hàn Quốc. Kim Yu-na đã dành cả giọng nói cũng như thân hình hoàn mỹ của mình để quảng cáo cho nhãn hiệu Samsung Electronic.
Giữa năm 2009, điện thoại di động mang tên Yu-na Haptic được tung ra thị trường và đã lập kỷ lục bán chạy nhất trong năm. Các hoạt động quảng cáo hình ảnh và tiền thưởng thi đấu trong năm 2009 đã mang lại thu nhập 8 triệu USD cho Yu-na. Cô là 1 trong 2 vận động viên thu nhập cao nhất Thế vận hội mùa đông hiện nay.
Sinh ra từ một đất nước mà cho đến giờ mới chỉ có cô là ngôi sao trượt băng nghệ thuật duy nhất, cô gái Yu-na có gương mặt ưa nhìn và với tài năng xuất chúng, từ vài năm nay đã tạo nên niềm say mê hâm mộ môn trượt băng nghệ thuật trong người dân Hàn Quốc. Nhờ có Kim Yu-na mà người Hàn Quốc không mặc cảm cho rằng đây là môn chơi độc quyền của người phương Tây. Kim Yu-na đã trở thành biểu tượng của giới trẻ Hàn Quốc.
Thành tích của vận động viên Hàn Quốc Kim Yu-na, vô địch Olympic môn trượt băng nghệ thuật, không chỉ mang lại niềm tự hào cho cộng đồng Hàn Quốc mà cho cả những người gốc Á tại Mỹ. Trong suốt mấy ngày nay, báo chí không chỉ ở Hàn Quốc, mà ở khắp thế giới không ngừng ca ngợi nữ hoàng Yu-na


