Khách sạn không gian sẵn sàng đón khách năm 2010

Thứ Hai, 16/11/2009, 05:10
Giá mỗi khách lưu trú 3 đêm tại resort "Galactic" ước tính khoảng 4,4 triệu USD! Theo những người sáng lập công ty, với khoản tiền 4,4 triệu USD (tức 3 triệu euro), số tiền này gồm cả chi phí tham gia khóa huấn luyện trước đó kéo dài 8 tuần tại một hòn đảo nhiệt đới (Carribea).

Trên khách sạn không gian, du khách sẽ được ngắm mặt trời mọc 15 lần mỗi ngày, mỗi 80 phút du khách đi được một vòng quanh trái đất. Du khách sẽ được mặc trang phục Velcro có thiết kế đặc biệt để có thể di chuyển qua các phòng hình kén của khách sạn bằng cách đu mình trên tường như Người nhện.

Khách sạn đặc biệt trên, do Công ty Galactic Suite Ltd., có trụ sở tại Barcelona (Tây Ban Nha), thực hiện. Giám đốc điều hành Xavier Claramunt của Galactic Suite Ltd. (thành lập năm 2007), một cựu kỹ sư không gian vũ trụ, cho biết dự án sẽ đưa công ty ông trở thành nhà tiên phong của ngành công nghiệp du lịch vũ trụ còn non trẻ nhưng tiền đồ rạng rỡ. Galactic Suite Ltd. dự báo du lịch không gian sẽ không còn quá xa lạ trong tương lai. Theo Đài Truyền hình Reuters: "Rất bình thường khi cho rằng con cháu chúng ta có thể đi nghỉ cuối tuần trên không gian - trong vòng 15 năm sau".

Dự án của Galactic Suite Ltd. sẽ khởi đầu với một tàu con thoi được phóng vào quỹ đạo ngoài địa cầu 450 km, di chuyển với tốc độ 30.000 km/giờ, có thể chứa 4 du khách và 2 phi hành gia. Galactic Suite nói sẽ dùng các tên lửa đẩy của Nga để đưa khách lên vũ trụ từ sân bay vũ trụ trên một hòn đảo Caribê.

Các du khách sẽ mất 1 ngày rưỡi để đến khách sạn không gian, tuy nhiên sẽ rất buồn vì không có màn chào trọng thị như các khách sạn trên mặt đất. Dự kiến khách sạn không gian này sẽ đón khách vào năm 2012. Xavier Claramunt dự báo du lịch vũ trụ sẽ trở nên phổ biến trong tương lai. Hơn 200 người đã tỏ ý thích thăm khách sạn không gian, và ít nhất 43 người đã đặt chỗ trước. Ông Claramunt cho biết một tỉ phú đam mê du lịch không gian giấu tên đã bỏ ra 3 tỉ USD để tài trợ cho dự án mới lạ này ngay từ đầu

Thanh Hoàng (theo Reuters và MSNB)
.
.
.