Hàn Quốc: Sản xuất điện thoại thông minh

Chủ Nhật, 31/07/2011, 09:45

Cuộc chạy đua kéo dài nhiều tháng trong bí mật của các phòng thí nghiệm lớn nhất thế giới, và LG đã thắng cuộc. Người Hàn Quốc vừa mới tiết lộ chiếc điện thoại thông minh Smartphone 3D đầu tiên.

Ngày 14/2/2011, tại Hội nghị Mobile thế giới ở Barcelona, Tây Ban Nha, người ta đã thấy chiếc Optimus 3D của Hàn Quốc. Chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ) này được gắn 2 camera để thu hình ảnh nổi và một màn hình đặc biệt để xem ảnh 3D không cần đeo kính. Sắp tới, chiếc điện thoại này sẽ nằm trong mọi chiếc túi quần áo.

Ông Gregory Coilot, Giám đốc Marketing của The Phone House phấn khởi nói: "Các bạn trẻ sẽ rất thích hiệu quả của các trò chơi điện tử trên điện thoại di động". Và ông dự đoán giá mỗi chiếc là khoảng 100 euro (kể cả thuê bao). Rõ ràng là không có gì ngăn cản được các nhà sản xuất smartphone.

Cách đây 4 năm, khi mới xuất hiện loại điện thoại "thông minh" này đã làm chúng ta ngạc nhiên về khả năng kết nối Internet của nó. Hiện nay, tháng nào cũng xuất hiện một kiểu mới với nhiều cải tiến làm cho doanh số bán điện thoại tăng vọt.

Thật vậy, doanh số bán ra - gần 300 triệu chiếc trên toàn thế giới vào năm 2010 - đã tăng gấp đôi kể từ năm 2008, và không ngừng gia tăng. Ông Basile Carle, cố vấn của Idate đoan chắc: "Từ năm nay trở đi, chúng tôi sẽ có các thành phẩm chứa các chương trình mạnh gấp đôi, cho phép sử dụng uyển chuyển chưa từng thấy, và được trang bị các con bọ NFC cho phép thanh toán tiền bằng điện tử không cần tiếp xúc".

Đại diện các hãng sản xuất điện thoại trên thế giới tại Hội nghị Mobile.

Vị chuyên gia này tưởng tượng cảnh các bác tài có thể không dùng chìa khóa xe. Tại sao lại không thể khởi động máy bằng cách nhấn vào một chiếc Iphone hoặc một chiếc Nokia? Thật ra thì từ 10 năm nay, chúng ta đã quen với các thiết bị kỹ thuật cao, mạnh không kém máy tính cá nhân (PC) trong các lĩnh vực như chụp ảnh, nghe nhạc, xem phim, gửi tin nhắn, gửi mail, cùng hàng trăm ngàn ứng dụng khác. Trong khi mỗi năm người ta bán được 350 triệu chiếc PC và cũng gần chừng đó số lượng tivi, thì ĐTDĐ được bán tới 1,2 tỉ chiếc.

Và tiềm năng khổng lồ này cũng là một con gà đẻ trứng vàng: giá mỗi chiếc smartphone trung bình là 135 euro, so với vài chục euro cho một chiếc ĐTDĐ "không thông minh", vì nó chỉ có khả năng chuyển tải giọng nói mà thôi.

Khi hành tinh này chuyển đổi sang sử dụng smartphone, thì cũng chấm dứt luôn mọi chuyện miễn phí, và hàng trăm triệu ứng dụng do Apple và các đối thủ bán ra đã cho thấy rằng kể từ nay, người tiêu dùng đã sẵn sàng trả tiền cho những ứng dụng đó.

Cuộc chơi khốc liệt đến nỗi, ai cũng muốn cố bỏ xa đối thủ. Do đó, nhà tiên phong Apple trong thị trường này với chiếc Iphone từ năm 2007 vẫn tiếp tục tận lực cải tiến sản phẩm. Điều ngạc nhiên là công ty sinh lợi nhất của ngành này không phải là công ty tiêu xài sang nhất: công ty đã giao cho R&D một ngân sách thấp hơn một nửa ngân sách của các đối thủ cạnh tranh. Bí mật? Công ty thích tạo áp lực lên các nhà cung cấp hơn để mua trước những kỹ thuật cao của họ. Nhưng việc cải tiến không phải là vũ khí có sẵn duy nhất.

Chẳng hạn như Công ty RIM (Black Berry) của Canada đã đánh cược vào một cuộc tiếp thị hoành tráng để làm mới lại hình ảnh chứng minh và chinh phục một phần khách hàng hoàn toàn mới. Trong chưa tới một năm, chiếc ĐTDĐ có màn hình cảm ứng đã thành công trong việc trở thành "cục cưng" của giới trẻ, là những người say mê việc gửi tin nhanh, và được xem qua màn hình các cuộc trình diễn ca nhạc trên thế giới.

Điều này giúp công ty đối đầu với Apple, khi bán được 48,8 triệu chiếc smartphone vào năm ngoái, so với 47,5 triệu của nhãn hiệu Steves Jobs. Để tối ưu hóa lợi nhuận, các nhà sản xuất smartphone cũng tính đến chuyện giảm giá thành. Họ ưu tiên cho việc quảng cáo thay vì sản xuất, và đa số đã ngưng sản xuất và sử dụng các dịch vụ sản xuất của các công ty thầu lại.

Có ai biết được liệu Công ty Apple lừng danh có thuê chế tạo 100% Iphone của mình tại Trung Quốc, tại một trong những nhà máy khổng lồ của Foxconn hay không? Ở đây, có 300.000 công nhân, đa số còn trẻ, đang lao động vất vả 12 giờ mỗi ngày để kiếm 200 USD mỗi tháng, họ lắp ráp các mẫu máy sẽ được bán lại gần 600 euro mỗi chiếc.

Nhà vô địch về lợi nhuận của ngành này không phải là công ty duy nhất sử dụng các dây chuyền sản xuất của Foxconn. Motorola, Sony Ericsson và cả Nokia, họ cũng tạo ra một phần tăng trưởng của ĐTDĐ của họ trong các nhà máy của Foxconn, là nơi thuê gần 1 triệu công nhân và sản xuất gần 1/4 số lượng smartphone trên thế giới.

Trong tương lai,  liệu giá cả có giảm xuống vì các công ty Huawei và ZTE của Trung Quốc đang có tham vọng thống trị nguồn cung về chủng loại không? Ông Basile Carle của Idate ước tính: "Tất cả sẽ dần diễn ra trên hệ thống khai thác (OS), các phần mềm điều hành thành phẩm".

Với ý đồ chiếm lĩnh thị trường quảng cáo trên Internet di động, Android đã mở cửa để có khả năng xâm nhập vào bất cứ loại ĐTDĐ nào, lại miễn phí nữa. Đó là chưa kể hơn 170 mẫu máy đã có chứa hệ điều hành  của Google. Trên lý thuyết, Android sẽ có thể nhanh chóng trang bị cho từ 50 đến 70% số máy smartphone, thậm chí nhiều hơn, và qua đó trở thành kẻ thống trị như Windows trên thị trường máy tính cá nhân (PC). Cuộc chơi vẫn chưa kết thúc. Mối quan tâm của các nhà điều hành là thấy tồn tại nhiều hệ điều hành để giữ một nguồn cung ĐTDĐ càng nhiều càng tốt

Minh Thu (theo Capital)
.
.
.