EURO 2020 với thách thức an ninh

Thứ Hai, 14/06/2021, 10:30
Không chỉ đối mặt với khó khăn do tác động từ dịch bệnh Covid-19, EURO 2020 còn gặp thách thức từ vấn đề an ninh. Vấn đề này càng trở nên nóng hơn nữa sau khi cảnh sát Hungary vừa bắt giữ nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu…


Khác với những kỳ EURO trước kia, EURO 2020 được trải dài với việc tổ chức tại 11 thành phố đăng cai rải rác khắp châu Âu. Mặc dù giới hạn sức chứa của từng sân vận động diễn ra các trận đấu EURO 2020 đã được giảm xuống thấp hơn nhằm đảm bảo quy định phòng dịch COVID-19 song nó vẫn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn.

An ninh đang được thắt chặt tại EURO 2020.

Ngoài tội phạm hoạt động đơn lẻ, các nhóm tội phạm có tổ chức cũng gây ra rủi ro an ninh với mức độ nghiêm trọng không kém. Trên thực tế, các sự kiện thể thao trước đây đã chứng kiến các cuộc tấn công bừa bãi vào những người hâm mộ kiêm khách du lịch bởi các nhóm tội phạm có tổ chức tại địa phương. Ví dụ điển hình hơn cả là trận chung kết Europa League 2020/21 tổ chức ở thành phố Gdansk, Ba Lan hồi cuối tháng 5  vừa qua. Một loạt cổ động viên Manchester United, đội bóng tham dự trận chung kết  đã bị tấn công bởi những kẻ côn đồ địa phương trước khi trận đấu bắt đầu. Hậu quả từ màn tấn công mang tính chất tập thể này đã khiến nhiều fan của đội bóng tới từ Anh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. 

Bên cạnh nguy cơ bạo lực, các thành phố đăng cai những trận đấu tại EURO 2020 còn phải đối mặt với nguy cơ khủng bố cao trong suốt giải đấu. Không chỉ có các sân vận động mà các phương tiện vận chuyển công cộng cũng như không gian có mật độ khách du lịch cao chẳng hạn như quảng trường, rất dễ thành mục tiêu tấn công khủng bố. Vào tháng 11 năm 2015, đã có ba kẻ đánh bom liều chết kích nổ thiết bị của bọn chúng bên ngoài sân Stade de France nơi đang diễn ra trận đấu giữa đội chủ nhà Pháp và đội khách Đức.

Nỗi ám ảnh về nguy cơ khủng bố tại kỳ EURO năm nay còn trở nên nóng hơn nữa sau khi cảnh sát chống khủng bố Hungary (TEK) tiến hành bắt giữ khẩn cấp một nghi phạm khủng bố âm mưu tấn công địa điểm tổ chức EURO 2020 ở Budapest. Theo hãng thông tấn AFP, đối tượng tình nghi bị bắt ở Kecskemet, nằm cách thủ đô Budapest của Hungary 90 km về phía Nam. Nghi phạm 21 tuổi với danh tính tạm giữ kín đang theo học tại một trường đại học ở Budapest. Gã này đã liên tục mò mẫm các trang web có nội dung "tuyên truyền thánh chiến" liên quan đến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) để âm mưu thực hiện các cuộc tấn công khủng bố.

Một trong những địa điểm được đối tượng nhắm đến là sân vận động Puskas Arena, nơi đăng cai các trận đấu tại bảng F, bảng đấu "tử thần" tại EURO 2020 với sự góp mặt của ba đội bóng sừng sỏ là Pháp, Đức, Bồ Đào Nha và đội chủ nhà Hungary.

Đặc biệt, sân Puskas Arena với sức chứa 67.000 chỗ ngồi là sân vận động duy nhất trong số các sân vận động tại EURO 2020 được UEFA cho phép lấp đầy chỗ ngồi. Chừng đó đủ thấy hậu quả khôn lường như thế nào trong trường hợp sân Puskas Arena không may bị tấn công khủng bố. Không chỉ âm mưu chế tạo bom để tiến hành khủng bố, cảnh sát còn thu giữ một số bằng chứng về việc nghi phạm còn lên kế hoạch lái xe lao thẳng vào đám đông khán giả trong khi họ tới dự khán trận đấu.

Ngay sau vụ nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố EURO 2020 bị bắt giữ tại Hungary, UEFA đã phối hợp với lực lượng an ninh của 11 quốc gia đăng cai tổ chức các trận đấu thắt chặt an ninh hơn nữa. Một loạt biện pháp đảm bảo sự an toàn cho EURO 2020 cũng đã được triển khai nhanh chóng. Đơn cử như tại Anh, cảnh sát nước này đã tiến hành rà soát và thu giữ hộ chiếu của tất cả những fan cuồng bị lệnh cấm bóng đá, chẳng hạn bị cấm tới các sân bóng do hành vi bạo lực.

Đây là biện pháp hữu hiệu để quản lý số fan cuồng vốn ưa thích bạo lực. Bên cạnh đó, cảnh sát Anh đã cho lập đơn vị phản ứng nhanh hỗ trợ hoạt động tuần tra, giám sát bên ngoài sân vận động Wembley, nơi diễn ra các trận đấu EURO 2020.

Trong khi đó, nhà chức trách Nga cũng thành lập trung tâm chống khủng hoảng liên cơ quan nhằm đảm bảo an ninh tại các trận đấu của EURO 2020 tổ chức tại thành phố Saint Petersburg. Trung tâm chống khủng hoảng này sẽ có đại diện của một loạt cơ quan tại Nga như Cơ quan An ninh Liên bang, Bộ Nội vụ, Bộ Tình trạng khẩn cấp, Bộ Ngoại giao, Bộ Thể thao, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Cơ quan Tình báo nước ngoài, Cơ quan Bảo vệ Liên bang…

Đây được coi là tấm lá chắn thép của Nga để duy trì an ninh trong suốt thời gian diễn ra các trận đấu của EURO 2020 tại thành phố Saint Petersburg. Cùng với đó, một số quốc gia khác như Đức, Hà Lan, Italy… cũng đã cho triển khai lắp đặt thiết bị an ninh sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ quá trình giám sát trong và ngoài sân vận động.

"Một trong những tiêu chí ưu tiên hàng đầu của EURO 2020 là đảm bảo an toàn cho mọi khán giả", Aleksander Ceferin, Chủ tịch UEFA nhấn mạnh. "Đó cũng là mong ước của cá nhân tôi và tất cả những fan nhiệt thành tại kỳ EURO năm nay".

Bảo Quyên
.
.
.