Đấu giá tờ hôn thú của Hoàng đế Napoléon

Thứ Ba, 14/10/2014, 09:10

Bản hợp đồng hôn nhân giữa Hoàng đế Pháp Napoléon Bonaparte (1769-1821), với người vợ đầu tiên là Hoàng hậu Joséphine de Beauharnais (1763-1814) tạo lập hơn 2 thế kỷ trước, vừa được bán đấu giá tại Paris (Pháp) với số tiền thu được đắt gấp 5 lần dự tính ban đầu.

Đó là bản hợp đồng hôn nhân có giá trị như giấy hôn thú thời ấy, làm thành 2 bản giao cho 2 vợ chồng Napoléon vào ngày 8/3/1796, đúng 1 ngày trước khi họ làm lễ kết hôn, rồi được đăng ký chính thức với chính quyền kinh đô Paris vào ngày 18/3/1976. Bản được rao bán là bản sao của Hoàng hậu Joséphine, nhũ danh Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie.

Điểm nổi bật trong bản hợp đồng hôn nhân này ghi rõ, rằng cặp vợ chồng trong tương lai sẽ không bị ràng buộc đối với các khoản nợ, hay tài sản thế chấp của người phối ngẫu.

Tờ hôn thú hiếm hoi này thuộc bộ sưu tập độc đáo của một nhà sưu tầm thư tịch cổ người Pháp, tình cờ có được từ một hậu duệ nhiều đời của Hoàng hậu Joséphine, đã được Ban giám đốc Bảo tàng Louvre ở Paris mua lại với giá 438.000 euro, gấp hơn 5 lần so với giá khởi điểm là 80.000 euro.

Được biết, sau 14 năm chung sống do không có con chung nên vợ chồng Hoàng đế Napoléon quyết định chia tay vào năm 1810. Ngay sau khi ly dị người vợ đầu, ông đã tái hôn với Công chúa Áo Marie Louise (1791-1847), rồi sinh hạ Thái tử Napoléon Francois Charles Joseph Bonaparte (1811-1832), nổi danh qua tước hiệu Napoleon II

Q.Long (theo Le Parisien)
.
.
.