Đại gia đình nghệ thuật nổi tiếng

Thứ Tư, 29/08/2007, 14:15
Dòng họ Coppola gốc Italia nổi tiếng cả 3 thế hệ trong lĩnh vực nghệ thuật, phim ảnh suốt nhiều thập niên, với những mối liên hệ đặc biệt trong 3 tập phim "Bố già", về cả vai diễn  lẫn nhạc phim.

Nói đến dòng họ Coppola, ai cũng nghĩ trước tiên đến Francis Ford Coppola, ông trùm về ba tập phim "Bố già" và cũng là một ông trùm về rượu vang đỏ, cùng nhiều tài khác. Nhưng những vị tiền bối trong gia đình ông cũng lẫy lừng không kém.

Trước hết là Carmine Coppola, thân phụ của Francis, sinh năm 1910, thọ 71 tuổi, là một nhạc sĩ. Phần âm nhạc do chính ông biên soạn cho phim "Bố già" cũng đoạt giải Oscar cho nhạc phim xuất sắc nhất. Sau đó là giải Golden Globe về nhạc cũng trong một cuốn phim do Francis Coppola đạo diễn - "Apocalypse Now". Ông trở thành nhạc trưởng điều khiển dàn nhạc cho sân khấu Broadway.

Trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển, Carmine Coppola có người em còn nổi tiếng hơn mình - Anton Coppola.

Kém Carmine Coppola 7 tuổi, Anton được tôn là nhạc sư trong thế giới opéra Mỹ và từng được trao tặng huân chương cao quý nhất của Chính phủ Italia (Cavaliere, Gran Ufficiale) vì những cống hiến cho nhạc opéra của Puccini. Anton Coppola soạn nhạc kịch opéra, điều khiển dàn nhạc opéra, lên sân khấu Broadway. Ông soạn nhạc cho phim "Bố già", tập III.

Carmine Coppola có 3 người con là August Floyd Coppola, Francis Ford Coppola và Talia Rose Coppola.

Người ít nổi tiếng nhất trong 3 anh em là August Coppola. Ông là nhà văn, giáo sư văn chương và là nhà khảo cứu đã có những công trình khai phá về bệnh mù. Con trai ông, tức là cháu gọi Francis Coppola bằng chú, là Nicholas Kim Coppola, sinh năm 1964.

Bước vào điện ảnh khi có ông chú đã quá nổi danh, Nicholas bèn đổi tên để khỏi mang tiếng “gia đình trị”, thành Nicolas Cage. Anh là tài tử hai lần được đề cử giải Oscar cho diễn viên xuất sắc nhất trong năm, nhờ tài diễn xuất trong phim "Leaving Las Vegas", anh nhận được 1 giải Oscar.

Sau August và Francis, người con út trong gia đình Carmine Coppola là Talia Rose, sinh năm 1946. Trong cả 3 tập phim "Bố già", bà đóng vai Connie Corlenone, con gái Vito, em gái Michael và dì của Vincente Corlene. Nghệ danh trên sân khấu là Talia Shire. Talia Shire diễn xuất rất hay và không bị đóng khung trong vai Connie Corleone và còn nổi tiếng hơn với vai nàng Adrian Balboa trong loạt phim về chàng vô địch quyền Anh Rocky.

Bộ phim "Bố già" giúp nhiều thế hệ nhà Coppola nổi danh.
Từ thế hệ Anton và Carmine Coppola tới Francis Coppola hay Talia Shire, gia đình Coppola đã cống hiến cho nghệ thuật Mỹ rất nhiều nhân tài. Nhưng vẫn chưa hết. Talia Shire có 2 con trai của đời chồng sau - nhà sản xuất phim ảnh Jack Schwartzman - là Jason và Robert cũng đang hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc.

Francis Coppola còn vinh hiển hơn thế với một cô con gái của mình. Phim "Bố già" tập I kết thúc với cảnh Michael Corlenone dự lễ rửa tội cho đứa cháu mới sinh, con trai của Connie Corleone. Lễ rửa tội đang tiến hành trong nhà thờ thì ở bên ngoài, từ New York tới Las Vegas, các tay sát thủ của nhà Corleone đi rửa sạch oán thù với các đại gia còn lại của mafia.

Diễn viên đỏ hỏn “thủ vai” đứa cháu trai của bố già Michael Corlenone nằm trong tã lót chính là con gái của Francis Coppola - Sofia Carmina Corlenone. 18 năm sau, cô xuất hiện trong "Bố già" tập III, với vai Mary Corleone, con gái của bố già Michael Corlenone.

Sofi Coppola bước từ phía trước ra phía sau ống kính, đi làm đạo diễn. Rồi thành công rực rỡ ở tuổi 30 với phim "Lost in Translation" (2003) lại được đề cử Oscar. Gần đây nhất, tại Liên hoan phim Cannes 2007, khán giả đã hoan nghênh nhiệt liệt phim "Marie Antoinette" của cô.

Dòng nghệ thuật của đại gia đình Coppola vẫn chưa dứt nên người ta còn chờ đợi thế hệ nối tiếp, những con cháu của Nicolas Cage hay Sofi Coppola...

Giang Khuê (tổng hợp)
.
.
.