Cần dẹp bỏ những trang web dạy cách chế tạo chất nổ

Thứ Sáu, 18/01/2013, 14:30

Thời gian vừa qua, những vụ trả thù, thanh toán lẫn nhau bằng hình thức ném chất nổ vào nhà, gài chất nổ trong gói quà…, đang có chiều hướng gia tăng. Khi bị bắt, một số đối tượng khai nhận, rằng họ học cách chế tạo chất nổ trên mạng Internet!

1. Vào thử một số điễn đàn trên mạng Internet thuộc "Câu lạc bộ tên lửa mô hình", "Câu lạc bộ hóa học", chúng tôi thật sự kinh hoàng khi đọc các hướng dẫn chế tạo các loại thuốc nổ, thuốc phóng, dây cháy chậm, kíp nổ điện, phương pháp kích nổ từ xa bằng điện thoại di động, nổ hẹn giờ. Ngoài việc mô tả rất cụ thể, một số diễn đàn còn đăng tải những video clip minh họa những thao tác, cùng những địa điểm có thể mua được hóa chất chế tạo chất nổ

Những loại hóa chất ấy,  được một số thành viên của trang web giaidapinfo liệt kê đầy đủ cùng với giá tiền. Còn nếu không tìm mua được thì sao? Yên tâm, các "chuyên gia vật liệu nổ" cũng hướng dẫn rất tỉ mỉ cách làm từ các vật liệu thông dụng hàng ngày, chẳng hạn như mua ở tiệm thuốc Bắc, ở các cửa hàng bán dụng cụ làm vườn hoặc tự làm ngay tại nhà.

Trong những trang web ấy, đáng chú ý nhất là trang rocket của "Câu lạc bộ tên lửa mô hình". Ở phần chế tạo chất nổ, rocket mô tả rất cụ thể về thành phần, tỉ lệ các chất để làm ra 13 loại chất nổ - từ loại thông dụng như thuốc nổ dùng làm pháo - đến loại có sức công phá trung bình mà theo giới thiệu, là "vật liệu dễ tìm, dễ làm, độ an toàn cao, chỉ nổ chứ đốt không cháy", hoặc những loại chất nổ có sức công phá lớn, phải kích hoạt bằng kíp nổ.

Chưa hết, những loại chất nổ có sức công phá cực mạnh cũng được các thành viên của diễn đàn rocket hướng dẫn rất chi tiết. Những trang web ấy đã thu hút khá đông người tham gia, một số là sinh viên, học sinh muốn phô trương khả năng hiểu biết của mình, hoặc tham gia vì tò mò. Cũng không loại trừ có người tham gia là để học hỏi nhằm mục đích phục vụ cho ý đồ xấu nào đó.

2. Sau khi đăng ký làm thành viên của "Câu lạc bộ tên lửa mô hình", tôi gửi lên diễn đàn một số câu hỏi về cách chế tạo dây cháy chậm, kíp nổ điện. Chỉ chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, tôi đã nhận được câu trả lời rất chi tiết. Một thành viên có nickname là "tr…" còn chỉ cho tôi cách làm kíp nổ hẹn giờ bằng cách lấy thiết bị trong cây vợt bắt muỗi, hoặc một thiết bị trong tivi, trong quạt máy rồi điều khiển nổ từ xa bằng remote!

Tôi hỏi lỡ cho nổ rồi đi tù thì sao? Tr khẳng định: "Làm quả nhỏ nhỏ thôi rồi thảy vào đống rác đang cháy thì ai mà biết". Trên trang web của một học sinh Trường TPTH Marie Curie, có hẳn một video clip hướng dẫn chế tạo thuốc nổ đen để làm pháo hoa.

Một thành viên "Câu lạc bộ tên lửa mô hình" cho nổ tung đống gạch bằng chất nổ tự tạo.

Không chỉ dạy cách làm chất nổ, một số trang web còn dạy cách chế tạo mìn và bom nữa! Trong một trang web, một video clip đã hướng dẫn cách làm một quả bom bằng những vật liệu dễ tìm. Sau khi làm xong, chỉ cần ném mạnh vào tường hoặc vào một vật cứng như mặt đường, thành ôtô là… bùm! Để chứng minh sức mạnh của chất nổ, tác giả của trang web cho đăng tải nhiều tấm ảnh chụp vật liệu nổ tự chế, trong đó có một tấm chụp một con chuột tan xác và một chiếc đèn pin vỡ toang vì chất nổ tự tạo.

Bên cạnh đó, lại còn những hướng dẫn, chỉ cách làm một quả tên lửa - cũng bằng những vật liệu thông thường. Một thành viên có nickname là "Bcuong", quảng cáo: "Mình đã phóng thử. Nó bay cao hơn 100 mét và bay xa khoảng 500 mét".

Tại trang web giaidapinfo, còn có một hướng dẫn chế tạo súng phóng hỏa tiễn với kích thước, hình thức, nguyên tắc hoạt động giống như loại súng dùng trong quân sự. Thậm chí có người còn rao bán trái nổ công khai trên mạng với mục đích rất hiền lành "dùng để đánh cá". Liên lạc bằng tin nhắn qua mạng Yahoo Messenger với người này, anh ta cho biết "sẵn sàng" chế tạo theo yêu cầu, từ loại trọng lượng 9,5kg thuốc nổ đến loại 2kg, kèm theo dây cháy chậm 30 giây, 1 phút, 2 phút.

Việc chất nổ được quảng cáo công khai về cách thức chế tạo đã dẫn đến nhiều hệ quả: Ngày 26/9/2012, tại trụ sở Công ty TNHH Vận tải Đại Phát, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, xảy ra một vụ nổ làm sập 4 cánh cửa ra vào. Qua khám nghiệm hiện trường, Công an quận Hai Bà Trưng xác định vật gây nổ là mìn tự chế.

Tại TP HCM, ngày 27/9/2012, Đặng Quang Vương, 29 tuổi, Đặng Ngọc Quang, 32 tuổi, cùng ngụ tại Củ Chi, Nguyễn Hữu Phước, 42 tuổi, ở Thủ Đức, điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 51A 07-787, lúc chạy ngang trụ sở Công an huyện Củ Chi, đã ném 1 trái nổ vào bên trong tường rào.

Tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, ngày 29/9/2012, ông Phạm Văn Hưởng đã phát hiện một trái nổ đã được cài trên phần đất của gia đình ông.

Gần đây nhất, ngày 1/11/2012, tại nhà ông Ngô Văn Tân ở quận Bình Thạnh (TP HCM) đã xảy ra một vụ nổ khiến ông Tân bị thương. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vật liệu nổ là chất TNT. Thủ phạm dùng dây kẽm để buộc trái nổ ngay chỗ tay nắm phía ngoài của cánh cổng sắt nên khi ông Tân kéo cánh cổng ra, thì trái nổ phát nổ.

Một cán bộ thuộc Cục Chống khủng bố - Tổng cục An ninh - Bộ Công an, cho biết: "Phương thức này chẳng khác gì những chỉ dẫn trên các trang web r... và một số câu lạc bộ hóa học". Công an TP HCM đã bắt giữ Võ Anh Tuấn, 22 tuổi, cư trú tại quận 5, kẻ đặt mìn tự chế trong khu vực nhà vệ sinh khách sạn Legend Sài Gòn. Qua xét hỏi, Tuấn khai đã nghiên cứu và thực hiện việc chế tạo mìn theo hướng dẫn trên mạng Internet

3. Có thể thấy, việc doanh nghiệp xin được giấy phép kinh doanh, buôn bán vật liệu nổ công nghiệp là việc rất khó khăn bởi lẽ Nhà nước quản lý chặt chẽ khâu này. Tuy nhiên, nhiều hóa chất hiện nay có thể chế tạo thành vật liệu nổ - là những chất đã được Nhà nước đưa vào danh mục hạn chế kinh doanh - nhưng không cấm tuyệt đối bởi lẽ các hóa chất này có nhiều tính năng khác, không thể thay thế trong một số hoạt động sản xuất.

Danh nghĩa là hạn chế kinh doanh, nhưng có những doanh nghiệp lén lút nhập khẩu để buôn bán, kiếm lời, hoặc nhập một chất, nhưng khai báo với Hải quan lại là một chất khác. Do nhiều lý do, như thiếu kiến thức hóa học, hoặc không thể lấy mẫu kiểm hóa thường xuyên nên những hóa chất có khả năng chế thành vật liệu nổ vẫn qua mặt cơ quan chức năng, chưa kể hóa chất đi qua đường tiểu ngạch hoặc thất thoát từ những doanh nghiệp được phép kinh doanh, nhập khẩu rồi ra thị trường.

Cho đến nay, hầu như các cơ quan chức năng chưa hề có biện pháp quản lý nào đối với những trang web hướng dẫn chế tạo chất nổ, bom, mìn, tên lửa như đã nêu ở trên. Để tránh những kẻ xấu, những tổ chức phản động, cực đoan lợi dụng những trang web này nhằm chế tạo vật liệu nổ để gây hoang mang trong nhân dân cũng như trả thù cá nhân, các cơ quan chức năng như lực lượng Công an, Quân đội, cần có biện pháp quản lý chặt chẽ các "Câu lạc bộ tên lửa mô hình" tại các địa phương theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin-Truyền thông các tỉnh, thành cũng cần có đối sách với những trang web dạy cách chế tạo vật liệu nổ. Sở Công thương tiến hành rà soát các cửa hàng kinh doanh hóa chất - nhất là những loại hóa chất có khả năng trở thành vật liệu nổ.

Song song với những việc này, ban giám hiệu các trường đại học, trung học phổ thông nên thường xuyên để mắt tới những "Câu lạc bộ hóa học" trong trường nhằm định hướng cho sinh viên, học sinh nghiên cứu, tìm tòi với mục đích tốt bởi lẽ với bản chất sôi nổi, thích tìm tòi và đôi khi hiếu động của giới trẻ, sẽ rất dễ dàng trở thành miếng mồi cho kẻ xấu lợi dụng…

Vũ Cao
.
.
.