Các vương triều giàu nhất thế giới

Thứ Năm, 27/09/2007, 14:00
Đây là lần đầu tiên Forbes có một cái nhìn toàn diện về tài sản của tất cả các vương triều trên thế giới.

Với tổng tài sản trị giá lên đến 22 tỉ USD, vị Hoàng đế Brunei Haji Hassanal Bolkiah, trở thành vị vua giàu nhất thế giới hiện nay, gấp 36 lần tài sản của Nữ hoàng Anh Elisabeth II.

Nữ hoàng Anh Elisabeth II.

Theo xếp loại mới nhất của tạp chí Forbes thì Nữ hoàng Elisabeth II chỉ đứng vị trí 11 trong số những vương triều giàu có nhất hành tinh với tổng trị giá tài sản 600 triệu USD. Mặc dù vậy, như để an ủi, Forbes cho biết bà vẫn là bà hoàng giàu có nhất thế giới.

Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej là vị vua duy nhất của châu Á, đồng thời là vị hoàng đế còn trị vì trong thời gian dài nhất có trong danh sách của Forbes với tổng giá trị tài sản lên đến 5 tỉ USD.

Hơn 1/3 những vị hoàng đế giàu có nhất được Forbes thống kê hiện là những người đang điều hành các vùng đất nhiều dầu mỏ ở Trung Đông, trong đó cần kể đến vua Qatar, người sáng lập Đài Al Jazeera; vua Arập Xêút (người hiện đang cho xây dựng một thành phố với vốn đầu tư lên đến 26 tỉ USD) và vua Dubai, người vừa cho phép chính phủ của mình mua lại một phần Ngân hàng Hongkong Thượng Hải (HSBC) và Deutsche Bank.

Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan.

Tuy nhiên, vị vua giàu nhất trong vùng Trung Đông phải kể đến Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, đứng thứ 2 trong danh sách hoàng đế giàu có nhất sau vua Brunei.

Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan hiện là người đứng đầu Tiểu vương quốc Abu Dhabi, nơi chiếm đến 1/10 trữ lượng dầu mỏ của cả thế giới. Theo đánh giá của Forbes, tài sản của vị vua này vào khoảng 21 tỉ USD.

Vua Mswati III.

Thành viên trẻ tuổi nhất trong gia đình những vương triều giàu có nhất hành tinh, đồng thời là vị vua duy nhất đại diện cho vùng châu Phi cận sa mạc Sahara, đó là vị vua Mswati III của Vương quốc Swaziland, năm nay mới 39 tuổi, với tổng giá trị tài sản 200 triệu USD. Cho đến nay, Vua Mswati III  có đến 13 người vợ và mỗi người đều có một lâu đài riêng.

Người độc thân duy nhất trong gia đình những vị hoàng đế giàu có nhất là Thái tử Albert II của Công quốc Monaco với 1,2 tỉ USD. Tước hiệu Thái tử Albert cũng như phần lớn gia sản của ông được kế thừa từ triều đại kéo dài 700 năm.

Thái tử Hans-Adam II von und zu.

Thái tử Hans-Adam II von und zu của Công quốc Liechtenstein kế thừa từ một triều đại kéo dài 900 năm hiện có đến 4,5 tỉ USD và sở hữu một bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật với 1.600 bức họa, trong đó có 33 bức của danh họa Rubens. Đây là bộ sưu tập tư nhân lớn nhất về hội họa.

Tổng trị giá tài sản của 15 vị hoàng đế trong danh sách của Forbes lên đến 95 tỉ USD, tương đương mức GDP của Chile hoặc của New Zealand. Vị vua duy nhất không trị vì một lãnh thổ địa lý nào là Aga Kahn, vì ông là lãnh đạo tinh thần của 15 triệu người Hồi giáo Ismaéliens rải rác khắp nơi trên thế giới.

Mặc dù với tài sản kếch sù như vậy nhưng những vị hoàng đế trên không thể lọt vào danh sách những người giàu có nhất thế giới bởi lẽ những tài sản đó được chia đều cho các thành viên trong hoàng tộc và tồn tại dưới dạng tín dụng.

Đây là lần đầu tiên Forbes có một cái nhìn toàn diện về tài sản của tất cả các vương triều trên thế giới. Những vương triều như Tây Ban Nha, Nhật Bản thật đáng tiếc đã không lọt được vào danh sách này của Forbes vì không đạt được ngưỡng tài sản mà Forbes đặt ra

Giang Khuê (tổng hợp)
.
.
.