Băc Kinh sẽ tác động thời tiết nhân tạo phuc vụ TVH Olypic 2008
Trung Quốc (TQ) sẽ sử dụng kỹ thuật này để phục vụ bảo đảm cho ngày lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội (TVH) Olympic Bắc Kinh tháng 8/2008 tiến hành thuận lợi.
Ngày khai mạc TVH Olympic, tỉ lệ “nước trời” 50%
Lễ khai mạc TVH Olympic Bắc Kinh sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia trong Công viên TVH Olympic khu Triều Dương Bắc Kinh. Cục Khí tượng thành phố Bắc Kinh cho biết, thông qua phân tích số liệu về tình hình lịch sử “nước trời” (các dạng nước từ trên trời rơi xuống, có thể là mưa hoặc tuyết, sương mù, mưa đá...), tỉ lệ “nước trời” của ngày 8/8 này sẽ vào khoảng 50%.
Từ năm 2005, Cục Khí tượng thành phố Bắc Kinh đã bắt đầu làm công tác khí tượng, chuẩn bị phục vụ bảo đảm thời tiết và làm tan mưa cho lễ khai mạc và bế mạc TVH Olympic. Tại nội ngoại thành Bắc Kinh đã bố trí 40 điểm “Tác động thời tiết nhân tạo” với 135 nhân viên kiêm nhiệm có đủ trình độ kỹ thuật tác nghiệp.
Họ đa số là các công nhân trồng cây thuộc một số nông trại hoặc công nhân viên chức thuộc các xí nghiệp nông nghiệp vùng nông thôn; sau thời gian huấn luyện bồi dưỡng kiến thức, thi kiểm tra thực tế kỹ thuật bắn và sử dụng trang bị, sẽ được cấp giấy chứng nhận hành nghề: Tác nghiệp “tác động thời tiết nhân tạo”.
Cục Khí tượng Bắc Kinh sẽ thiết lập 3 phòng tuyến trong phạm vi 90-120km, 40-60km và 15-20km đối với sân vận động TVH Olympic, nếu đêm trước hôm lễ khai mạc thấy xuất hiện hiện tượng mưa nhỏ hoặc khả năng có mưa hôm sau... các trạm “tác động thời tiết nhân tạo” sẽ hoạt động và cố gắng tối đa ngăn chặn các loại “nước trời” rơi xuống giảm tới mức thấp nhất.
Đã có kinh nghiệm nhiều năm
“Tác động thời tiết nhân tạo” ở TQ bắt đầu có từ năm 1958, khi tỉnh Quế Lâm gặp hạn hán 100 năm chưa từng có, lần đầu tiên TQ triển khai thử nghiệm dùng máy bay làm mưa nhân tạo, sau đó các nơi trên toàn quốc cũng tổ chức triển khai công việc này.
Trải qua nửa thế kỷ, về trang thiết bị, quy mô, số người tham gia và đầu tư tiền bạc vật chất cho “tác động thời tiết nhân tạo” ngày càng phát triển, có thể nói về lĩnh vực này, TQ vào loại quốc gia hàng đầu thế giới. Hiện nay, tại TQ đã có 30 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc có điều kiện trang bị kỹ thuật thực hiện “tác động thời tiết nhân tạo”.
Nhân lực phục vụ cho công việc này tổng cộng khoảng 32.000 người, sử dụng 7.100 khẩu pháo cao xạ (chủ yếu là loại pháo cao xạ 37mm đã đưa ra khỏi biên chế quân đội), 4.991 dàn phóng tên lửa và hơn 30 máy bay cùng với đạn pháo và đầu đạn tên lửa được chế tạo chuyên dùng...
Mỗi năm tổng đầu tư khoảng 500-700 triệu nhân dân tệ; trình độ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực “tác động thời tiết nhân tạo” của TQ cũng phát triển ở mức độ tiên tiến nhất.
Được biết, chuẩn bị cho “tác động thời tiết nhân tạo” phục vụ TVH Olympic năm 2008, chỉ riêng cơ quan thường trực trạm phá mưa tại Bắc Kinh đã có 37 khẩu pháo cao xạ, 26 dàn phóng tên lửa và hợp đồng thuê một số máy bay hàng không dân dụng, quân sự; trong đó có máy bay “An-26” của Nga, “Vận-12” và “Vận-17” do TQ sản xuất.
Giáo sư Vương Quảng Hà, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu “tác động thời tiết nhân tạo” thuộc Viện Khoa học khí tượng TQ, cho biết: “TQ đã tiến hành rất nhiều lần làm mưa nhân tạo và tiêu trừ “nước trời” khu vực cục bộ, đạt hiệu quả không tồi và đã tích lũy được một số kinh nghiệm nhất định.
Ví như, tiến hành phá mưa trong TVH thể thao toàn quốc lần thứ 10 tổ chức tại Nam Kinh năm 2005, thực hiện phá mưa và làm tan sương mù tại cuộc triển lãm nghề làm vườn thế giới tổ chức tại Thẩm Dương tháng 4/2006 và một số lần tổ chức các hoạt động lớn ngoài trời...
Nhưng Giáo sư Vương cũng cho biết: Nếu có mưa to và mưa bão, họ chỉ mới đạt được ở mức độ giảm bớt cường độ lượng nước rơi xuống, không thể phá tan mưa hoàn toàn, việc kiềm chế sấm sét cũng đang nghiên cứu thử nghiệm. Đến năm 2010, TQ sẽ thiết lập Sở chỉ huy cấp trung ương “tác động thời tiết nhân tạo”.
Bảo đảm khí tượng TVH Olympic
Theo chuyên gia của Cục Khí tượng TQ cho biết, vận động viên (VĐV) nam, nữ đối với khí tượng có yêu cầu khác nhau; nam VĐV rất mẫn cảm đối với nhiệt độ không khí, chỉ số nóng nực là máy báo hiệu có hiệu quả nhất cho thành tích thi đấu của nam VĐV.
Nhưng, với nữ VĐV thì mẫn cảm nhất là tốc độ gió, chỉ số về độ lạnh của gió (bao hàm chỉ tiêu của hai phương diện: nhiệt độ và tốc độ gió) là máy báo hiệu khá tốt cho thành tích thi đấu của nữ VĐV.
Cho nên, trong thời gian TVH Olympic năm 2008, Bắc Kinh phải bảo đảm phục vụ đầy đủ, chu đáo chính xác các thông số về khí tượng, đáp ứng yêu cầu riêng biệt của nam và nữ VĐV.
Trưởng phòng Nghiệp vụ Cục Khí tượng thành phố Bắc Kinh cho biết, để ảnh hưởng của khí hậu đối với TVH Olympic Bắc Kinh giảm đến mức thấp nhất, công tác phục vụ khí tượng cho TVH Olympic chủ yếu thể hiện ở dự báo chính xác.
Ủy ban Olympic quốc tế yêu cầu thành phố chịu trách nhiệm chính về TVH Olympic phải tiến hành dự báo chính xác các yếu tố trước 3 ngày, cách nhau 3 giờ đối với một địa điểm nào đó. Các yếu tố dự báo khí tượng yêu cầu phải chính xác cả về không gian và thời gian.
Ví như, ngày hôm nay có thể sẵn sàng cung cấp thông số về sức gió, tốc độ gió, nhiệt độ... tại thời điểm nào đó 3 ngày sau của một ngày thi đấu cụ thể.
Ông nhấn mạnh: Dự báo thời tiết bình thường là dự báo xu thế khả năng có thể xảy ra, ví như nói là không mưa hoặc có thể mưa; nhưng phục vụ dự báo khí tượng TVH Olympic sẽ phải nói rõ ràng là vào lúc mấy giờ bao nhiêu phút sẽ có mưa, ở vị trí nào có mưa, mưa to hay mưa nhỏ, mưa kéo dài bao nhiêu lâu
