10 công trình lớn của Trung Quốc đương đại

Thứ Tư, 12/09/2007, 11:15
Nhắc tới Trung Quốc người ta thường nhắc tới những kỳ quan thế giới cổ đại như Vạn Lý Trường Thành và những công lớn như Tử Cấm Thành... Trong trong lịch sử đương đại của Trung Quốc 10 công trình sau đây cũng được xếp vào những công trình lớn.

Tòa nhà The Commune ở Bắc Kinh

Giai đoạn 1 đã hoàn thiện vào năm 2002 và nó sẽ hoàn thiện việc mở rộng đến năm 2010. Đây là công trình của 2 kiến trúc sư Zhang Xin và Pan Shiyi. Ông Shigeru Ban, kiến trúc sư nổi tiếng nhất Nhật Bản về lĩnh vực nhà giấy, dùng làm nơi ở cho những người dân tị nạn trận động đất Kobe và kiến trúc sư Trung Quốc là Yung Ho Chang đã kết hợp ý tưởng làm nhà sàn để làm nên khu phức hợp này.

Tòa nhà làm bằng gỗ dán dát mỏng và có hình dáng một cái quạt khổng lồ nhìn từ trên cao xuống. Tòa nhà này hiện đang hoạt động như một khách sạn hạng sang bởi Tập đoàn Quản lý khách sạn Kempinski của Đức.

Trung tâm tài chính thế giới - Thượng Hải

Nằm tại khu phố tài chính Lujiazhui ở Phố Đông, trung tâm tài chính thế giới - tòa nhà gồm 101 tầng sẽ là tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới khi hoàn thành vào đầu năm 2008.

Trung tâm tài chính thế giới-Thượng Hải

Một trong những thách thức lớn nhất của tòa nhà cao tầng này là nó có thể đứng vững trong các đợt gió lớn. 

Các kiến trúc sư đã phát minh ra một giải pháp tân tiến là làm giảm bớt sức gió bằng cách thêm vào các góc vuông góc tại chóp của tòa nhà chọc trời, không chỉ giảm thiểu sự đung đưa của tòa nhà mà còn tạo ra một vị trí quan sát tại nơi cao nhất thế giới nằm ngay tầng thứ 100 của tòa nhà.

 

Sân bay quốc tế Bắc Kinh

Sân bay này do Foster & Đồng sự thiết kế. Sân bay sẽ khai trương vào thời gian Trung Quốc tổ chức Olympic Bắc Kinh 2008, ga cuối của sân bay sẽ có diện tích trên 1 triệu m2, đây sẽ là trạm dừng chân lớn nhất thế giới.

Sân bay có thể đón được khoảng 43 triệu lượt khách/năm và khoảng 55 triệu lượt khách vào năm 2015.

Tòa nhà kính lớn nhất

Tòa nhà kính này chứa khoảng 2.500 người với 700 văn phòng, bao quát một diện tích khoảng 1,6 triệu m2. Nó cũng sẽ là một trong những tòa nhà lớn nhất thế giới trong việc cung ứng hệ thống nóng - lạnh, nhiệt độ sẽ luôn luôn ổn định trong khu nhà với 8 cao ốc này.

Nhà kính lớn nhất.

Dự kiến tòa nhà sẽ có 20 tầng, với một hệ thống máy bơm nước nằm ở độ sâu 100m dưới mặt đất, làm luân chuyển nước giữa các tầng của tòa nhà. Kết quả là hệ thống điều hòa nước sẽ hoạt động như  một lò sưởi khổng lồ vào mùa đông và làm mát mẻ các không gian vào mùa hè.

Nhờ thế, người ta chẳng cần phải đun nước, hay sử dụng máy lạnh gì cả. Cả tòa nhà là một nhà máy xử lý nước thải khổng lồ, bạn có tin không khi mà nó có thể lọc cả nước thải nấu ăn, nước thải sinh hoạt... biến thành nước dùng sạch sau đó. Công trình này đã làm lễ động thổ vào ngày 28/12/2005, và theo dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2008.

Trung tâm bơi lội quốc gia

Trung tâm Bơi lội quốc gia Bắc Kinh đang được xây dựng và hoàn thành khi diễn ra Thế vận hội 2008 tại Bắc Kinh, nó có biệt danh là “Tam giác nước”, được tạo thành từ những tấm pano nhẹ khiến cho tòa nhà biến thành một nhà kính cung cấp năng lượng hiệu quả, bảo vệ môi trường tối ưu.

Nguồn năng lượng mặt trời sẽ được sử dụng để làm ấm các bể bơi và tái xử lý nước sinh hoạt đã qua sử dụng. Nước mưa sẽ được giữ lại và bảo quản trong những bể nước ở tầng ngầm, sau đó nước mưa này sẽ được bơm vào các bể bơi. Tòa nhà độc đáo này được thiết kế nhằm giúp cho cả khối công trình có thể đứng vững trong các trận địa chấn. --PageBreak--

Tòa tháp truyền hình Trung ương

Trụ sở của Tòa tháp truyền hình Trung ương Bắc Kinh, Trung Quốc mới nhất sẽ không tuân theo bất kỳ quy tắc nào của kiến trúc các tòa nhà chọc trời. Nó được tạo thành từ 2 tòa tháp, và mỗi cạnh bị uốn cong 90o từ phần đáy và chóp tòa nhà, tạo cho tòa tháp truyền hình có hình dáng một chiếc kim khâu khổng lồ.

Toà tháp truyền hình TW.

Các kỹ sư đã thiết kế các hệ thống nâng đỡ cho cả tòa nhà là những ống chéo góc. Tác phẩm kiến trúc này do 2 kiến trúc sư là Rem Koolhaas và Ole Scheeren sáng tạo. Công trình này sẽ khai trương vào năm 2008.

Thành phố sinh thái DongTan

Được xây dựng bởi Tập đoàn Đầu tư công nghiệp Thượng Hải. Thành phố sinh thái Dongtan bằng kích cỡ của khu Manhattan (Mỹ), sẽ hoàn thiện vào năm 2040. Cũng giống như Manhattan, thành phố này sẽ nằm trên một hòn đảo lớn hàng thứ 3 của Trung Quốc.

Tọa lạc giữa sông Dương Tử, thành phố Dongtan sẽ nằm sát cạnh khu Thượng Hải sầm uất. Vào thời gian khi mà Hội chợ Thương mại Thượng Hải tổ chức vào năm 2010, giai đoạn 1 của thành phố sinh thái Dongtan sẽ được hoàn thiện và đón được khoảng 50 nghìn dân đến sinh sống.

Sân vận động Olympic Bắc Kinh

Sân vận động quốc gia Herzog & de Meuron ở Bắc Kinh được xem là một kỳ quan của thế giới đương đại. Các kiến trúc sư người Thụy Sĩ đã ứng dụng việc cung cấp hệ thống điều hòa không khí tự nhiên cho 91 nghìn chỗ ngồi ở sân vận động, đây có lẽ là sân vận động mang tính sinh thái - thân thiện đầu tiên của thế giới.

Để hoàn thiện nó, người ta đã sáng tạo ra một tòa nhà không có mái che, tuy nhiên nó có thể tạo ra mái che ngay tức khắc cho khán giả và vận động viên khi đã ổn định chỗ ngồi. Nhìn bên ngoài, sân vận động trông giống như một tổ chim khổng lồ.

Có các không gian khá riêng biệt, từ phòng vệ sinh đến nhà hàng, được thiết kế độc lập và có hàng rào riêng, tạo thành một bức màn cho phép không khí tự nhiên có thể tuần hoàn khắp nơi.

Cầu vượt biển Đông Hải

Đây sẽ là dự án chìa khóa trong việc xây dựng cảng nước sâu lớn nhất thế giới một khi Trung Quốc khai trương cây cầu vượt biển dài nhất thế giới - dài 20 hải lý gồm có 6 làn xe, đã chính thức khai trương vào tháng 12/2005.

Cầu vượt biển Đông Hải.

Cây cầu nằm vắt mình qua biển Đông, với hệ thống cáp treo hùng vĩ kết nối giữa Thượng Hải và đảo Yangshan, hòn đảo này sẽ là khu vực tự do mậu dịch đầu tiên của Trung Quốc, và là cảng container lớn nhất thế giới, hoàn thiện vào năm 2010.

Cầu Đông Hải được thiết kế theo hình chữ S, nhằm tạo ra một tuyến đường giao thông an toàn hơn trong việc tránh các cơn lốc và các đợt sóng cao đập vào cầu. Dự án đầu tư xây dựng cầu là 1,2 tỉ USD, và một khi cây cầu này hoàn thành thì nó sẽ là cây cầu vượt biển dài nhất thế giới.

Nhà hát Lớn Bắc Kinh

Tọa lạc gần Quảng trường Thiên An Môn, tòa nhà hát quốc gia bằng kính và titan có diện tích 490.485 m2 sẽ được khai trương vào năm 2008, sẽ đặt trên một hồ nổi nhân tạo.

Nhà hát lớn Bắc Kinh.

Bất chấp những lời đàm tiếu của cư dân Bắc Kinh trong vấn đề công trình này sẽ ảnh hưởng đến bố cục cảnh quan xung quanh như Đài tưởng niệm các anh hùng nhân dân, Đại hội đồng nhân dân, hay Quảng trường Thiên An Môn tráng lệ, uy nghi. Tòa nhà này do kiến trúc sư người Pháp là Paul Andreu thiết kế, nó có 1 nhà hát nhạc kịch bên trong với sức chứa tới 2.416 chỗ ngồi, 1 phòng hòa nhạc với 2.017 ghế ngồi, và 1 rạp hát với 1.040 ghế.

Vào ban đêm, các tấm kính và titan bao bọc tòa nhà sẽ tạo ra một khung cảnh tráng lệ, huyền ảo khắp các thính phòng. Tòa nhà sẽ được khánh thành vào năm 2008

Nguyễn Thanh Hải
.
.
.