Tình yêu và khoa học
GS Larri Young thuộc Đại học Tổng hợp Emory ở
Hiện giờ các nhà khoa học đã xác định được rằng, trong thành phần của "thuốc tình yêu" có thể sẽ có chất oxytocin. Đó là loại hoócmôn liên quan tới ham muốn dục tình và chịu trách nhiệm về cảm giác tin cậy, tự tin và vượt khó.
Đã chứng minh được rằng, những người có tỉ lệ hoócmôn này cao dễ tin cậy người khác và cũng dễ rời bỏ tiền bạc. Các nhà khoa học cho rằng, chất oxytocin giúp làm đơn giản hóa việc hiểu những cảm xúc của người khác và cho phép vượt qua sự giữ kẽ và ngại ngần…
Mọi lứa tuổi đều hàng phục tình yêu - câu thơ này của Puskin luôn luôn đúng. Theo tờ Los Angeles Times, một công trình nghiên cứu mới được tiến hành ở Mỹ giữa những người trong độ tuổi từ 57 tới 85 cho thấy, những người cao tuổi không nên kiêng tình dục.
Trái lại, một đời sống tình dục đều đặn và lành mạnh sẽ giúp họ sống vui hơn và khỏe hơn. Công trình nghiên cứu trên cho thấy, tại Mỹ có khoảng 40% số đàn ông trong độ tuổi từ 75 tới 85 vẫn sinh hoạt tình dục lành mạnh và trong đó có tới 25% mỗi tuần ít nhất một lần có sinh hoạt tình dục (ở phụ nữ chỉ số này thấp hơn - chỉ 17%).
Kết quả nghiên cứu giúp cho các bác sĩ kết luận rằng, bản thân lứa tuổi không hề làm giảm say mê tình dục của con người, mà có lỗi ở đây chỉ là những hệ lụy của bệnh già như tình trạng sức khỏe, những ảnh hưởng phụ của các loại thuốc và việc thiếu người bạn tình thích ứng. Nói cách khác, nếu theo dòng thời gian chúng ta vẫn hạnh phúc, khoẻ mạnh và có nhiều mối quan hệ thì ta vẫn có thể "sinh hoạt" bình thường như lúc trẻ.
Nếu hạnh phúc khi đứng tuổi, đừng quá say đắm mối tình đầu - đó là lời khuyên của giới khoa học mới công bố trên tờ The Guardian. Nhà xã hội học người Anh Malcolm Brynin thuộc Institute for Social and Economic Research (Đại học Tổng hợp
Sau khi nghiên cứu nhiều trường hợp hôn nhân lâu dài và hạnh phúc, TS Brynin mới phát hiện ra rằng, mối tình đầu có thể trở thành thước đo phi thực tế khiến người ta cảm thấy các mối quan hệ người lớn với những đối tác mới là nhàm chán.
Tuy nhiên, nhà nhân chủng học Helen Fisher thuộc Đại học Tổng hợp Rutgers (New Jersey) lại tìm ra những bằng chứng vật chất không thể bác bỏ được của sự bền vững của một tình yêu lãng mạn.
Sau khi chụp X quang lớp não, bà Fisher phát hiện ra rằng, hoạt động của não bộ ở những người từng được sống hạnh phúc cùng nhau hơn 20 năm cũng giống như các chỉ số của những người mà quan hệ tình cảm đã kéo dài dưới nửa năm. "Có lẽ tình yêu lãng mạn được sinh ra không chỉ là cú hích để các cặp đôi xích lại gần nhau mà còn để duy trì và củng cố những mối quan hệ lâu dài".
Còn theo tờ The Times, mức độ cảm thấy sung sướng ở người phụ nữ khi yêu tỉ lệ thuận với mức độ thành đạt về mặt vật chất của người đàn ông. TS Thomas Pollet, nhà tâm lý học ở Đại học
TS Pollet và bạn đồng nghiệp, GS Daniel Hettl lý giải hiện tượng này ở bản năng thích ứng tiến hóa của phụ nữ và vì thế, họ thường có thiên hướng chọn bạn tình theo vị thế xã hội.
Hai nhà khoa học này đã sử dụng một nghiên cứu của Trung Quốc về các vấn đề gia đình và bảo vệ sức khỏe dựa trên các cuộc phỏng vấn thẳng thắn và cởi mở với hơn năm nghìn người. Kết quả cuộc thăm dò xã hội ở Trung Quốc cũng cho những kết quả tương tự như những cuộc thăm dò xã hội khác đã được tiến hành trước đó ở Đức và Mỹ.
Có một sự đáng buồn là trong khi nữ giới luôn khát thèm những phẩm chất đàn ông đích thực thì giới mày râu trong thế giới hiện đại lại có nguy cơ ít là phái mạnh.
Theo tờ The Independent (Anh), bản báo cáo mới đây của tổ chức từ thiện nhân đạo CHEMTrust đã rung lên hồi chuông báo động cho phái mạnh: Họ thực ra sẽ trở thành phái yếu! Đại đa số những chất hoá học đang được sử dụng trong xã hội hiện đại sẽ dẫn tới tình trạng "nữ hóa" tất cả các con đực của toàn bộ thế giới động vật có xương sống, từ cá đến côn trùng và kể cả con người.
Bản báo cáo đã được soạn thảo dựa trên ý kiến của những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này. Họ rung chuông báo động về việc bản thân quá trình tiến hóa đang bị đứt đoạn. Bản báo cáo đã sử dụng tới 250 công trình về chủ đề này, trong đó có nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ mà theo đó, những sản phụ đã chịu tác động mạnh của các chất hóa học thường sinh ra những cậu con trai có bộ phận sinh dục nhỏ hơn bình thường và những chi tiết cơ thể "ái nữ". --PageBreak--
Theo tạp chí New Scientist, một công trình nghiên cứu mới đây, những phụ nữ trẻ với mức độ estrogen (nhóm các hợp chất stroid đóng vai trò là hoócmôn sinh dục nữ) cao thường dễ có xu hướng thay lòng đổi dạ hơn trong tình yêu. Nhóm những phụ nữ này cũng thường có xu hướng tự coi mình là hấp dẫn đối với giới mày râu hơn những phụ nữ bình thường khác.
Nhà tâm lý học Christina Durant ở Đại học Tổng hợp Texas ở Austin và bạn đồng nghiệp Norman Lee đã đo mức độ estrogen của 52 nữ sinh viên và hỏi họ về việc họ tự đánh giá sức hấp dẫn của mình ra sao và về thái độ của họ đối với việc thay đổi người yêu. Tỉ lệ cao của estrogen tương ứng với chỉ số tự đánh giá sức hấp dẫn của các nữ sinh viên.
Những nữ sinh viên có tỉ lệ estrogen cao cũng từng gặp gỡ với số lượng lớn hơn những người đàn ông và có thiên hướng hay nói dối trong chuyện tình cảm, từ những vụ lẳng lơ nhẹ nhõm tới những mối tình sâu sắc hơn. Tuy nhiên, nhóm phụ nữ này lại không đặc biệt thích những cuộc gặp gỡ thoáng qua ngắn ngủi trong đêm. Họ muốn được có những trang mã thượng như Brad Pitt trong tư cách bạn tình dài lâu, chứ không phải được đến đâu âu đến đó…
Theo tờ The Independent, nguy cơ sinh ra con cái có dị tật trong các cuộc hôn nhân giữa những người anh chị em họ không cao hơn so với ở những người phụ nữ tuổi ngoài 40. Trong một công trình nghiên cứu được công bố online trên tạp chí Public Library of Science, GS Diane Paul thuộc Đại học Tổng hợp bang Massachusetts ở Boston và Hamish Spencer thuộc Đại học Tổng hợp Otago ở Dunidin (New Zealand) đã kêu gọi bãi bỏ lệnh cấm hôn nhân giữa những người anh chị em họ.
Hai nhà khoa học này đã thống kê được rằng, nguy cơ xuất hiện một đứa trẻ có dị tật bẩm sinh trong những gia đình như thế chỉ cao hơn trong các gia đình bình thường có 2%, còn tỉ lệ trẻ bị chết yểu cũng chỉ cao hơn khoảng 4,4%. "Ở những người phụ nữ tuổi ngoài 40 còn sinh nở cũng có nguy cơ ở mức tương đương như thế nhưng không ai nói tới chuyện cấm họ được sinh nở" - GS Spencer nhấn mạnh.
Hiện nay, tại Anh, hôn nhân giữa anh chị em họ vẫn được cho phép mặc dù đã không ít lần có những người kêu gọi cấm. Còn tại đại đa số các bang ở Mỹ các cuộc hôn nhân như thế đều bị cấm hoặc bị hạn chế, cũng giống như ở Trung Quốc, Đài Loan, CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc…
Trong quá khứ những cuộc hôn nhân của các anh chị em họ đã tương đối phổ biến ở châu Âu, đặc biệt là giữa giới tinh hoa. Tuy nhiên, đến cuối thế kỷ XIX, khi con người trở nên tích cực hơn về mặt xã hội, tình hình đã thay đổi.
Những định kiến về các cuộc hôn nhân giữa anh chị em họ đã được củng cố thêm bằng những công trình nghiên cứu về gen giai đoạn sơ khai mà theo đó, các gen lặn thường dễ xuất hiện ở những đứa trẻ có cha mẹ là những người gần gụi với nhau về gen hơn, cũng như nguy cơ dị tật bẩm sinh cũng cao hơn.
Cũng theo tờ The Times, các bác sĩ đã xác định được rằng, những giai điệu âm nhạc yêu thích có khả năng làm rộng ra huyết mạch và giảm lượng cholesterol và giúp con người có thể dễ yêu đương hơn.
"Tác động của âm nhạc tới hệ thống luân chuyển máu chỉ diễn ra trong vài ba giây nhưng hiệu quả tích lại nhờ nghe những giai điệu ưa thích sẽ kéo dài và có thể rất tích cực đối với bất cứ lứa tuổi nào" - Michael Miller, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa bệnh tim mạch thuộc Đại học Tổng hợp bang Maryland (Mỹ), tác giả của công trình nghiên cứu về vấn đề này, khẳng định.
Công trình nghiên cứu trên đã được tiến hành với những người đàn ông và phụ nữ không hút thuốc với độ tuổi trung bình là 36. Kết quả thu được là: đường kính huyết mạch ở phần trên vai của những người là đối tượng nghiên cứu đã tăng tới 26% khi họ nghe những giai điệu mà họ ưa thích. Âm nhạc làm gia tăng lượng oxit nitơ và máu, giúp ngăn cản phát sinh những cục nghẽn và việc gia tăng lượng cholesteron.
Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Brunel ở London (Anh) cũng đã đi tới kết luận rằng, âm nhạc với tâm trạng tích cực của các nghệ sĩ như Madonna Red Hot Chili Peppers và Queen có thể giúp làm tăng sức chịu đựng của các vận động viên. Còn các nhà khoa học ở Đại học Tổng hợp Stanford (Mỹ) thì lại cho rằng, nghe âm nhạc giao hưởng của thế kỷ XVIII sẽ giúp làm tăng hoạt động trí não…
Theo báo Die Wel, tại Mỹ hiện đang thử nghiệm loại thuốc có thể giúp cho con người phòng ngừa được AIDS. Những người tình nguyện tham dự thử nghiệm là những người đồng tính và gái bán hoa đều mong muốn sẽ có được một phương tiện phòng ngừa hữu hiệu đối với căn bệnh chết người liên thế kỷ. Tuy nhiên, cũng cần phải tránh ảo tưởng vào sự vạn năng của y học
