Phủ sóng Wifi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Sáu, 21/03/2025, 06:20

Phước Sơn là huyện miền núi phía tây nam của tỉnh Quảng Nam, có khoảng 70% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào Giẻ Triêng, Bhnông sinh sống.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án 06, góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc tiếp cận nguồn thông tin từ môi trường mạng, qua đó nâng cao đời sống, mở cánh cửa kết nối với thế giới bên ngoài, huyện Phước Sơn đã khảo sát và tiến hành lắp đặt hàng trăm điểm phát sóng Wifi phục vụ miễn phí cho người dân. Và đây cũng là địa phương đầu tiên trong tỉnh Quảng Nam triển khai đồng loạt các điểm phát Wifi miễn phí phục vụ người dân.

Mấy hôm nay, vào mỗi buổi trưa hay chiều tối, rất đông người dân tại tổ dân phố (TDP) số 4, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn đều tập trung quanh khu vực nhà ông Nguyễn Thanh Tư để tra cứu thông tin trên mạng internet. Đây là một trong năm điểm phát Wifi miễn phí đã được lắp đặt để phục vụ người dân tại TDP số 4.

Ông Tư cho biết, TDP số 4 có hơn 300 hộ dân, hầu hết là người đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đầu tháng 3/2025, sau khi được ngành Văn hóa huyện, thị trấn Khâm Đức tuyên truyền, vận động, gia đình ông Tư đã tình nguyện kéo điện, sắp xếp vị trí trong hiên nhà phù hợp để gắn thiết bị phát Wifi phục vụ miễn phí cho bà con trong xóm.

chuyen-doi-so.jpg -0
Người dân tổ dân phố số 4, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) tra cứu thông tin trên mạng internet tại điểm phát Wifi miễn phí.

"Từ ngày có điểm phát Wifi miễn phí chỗ nhà tôi, bà con thường hay sử dụng để lên mạng tra cứu thông tin, thực hiện các thủ tục hành chính công trên môi trường mạng khi cần thiết. Đặc biệt, bà con tập trung tìm kiếm các mô hình, cách làm hay trong phát triển kinh tế để học tập, triển khai tại gia đình của mình. Ngay như gia đình tôi, qua tìm hiểu trên mạng internet, tôi thấy mô hình nuôi rắn mối rất dễ làm, ít dịch bệnh mà hiệu quả kinh tế mang lại khá cao nên tôi đang triển khai làm chuồng trại để nuôi rắn mối, qua đó tin tưởng rằng kinh tế gia đình của tôi sẽ được nâng lên đáng kể", ông Tư chia sẻ.

Theo ông Hồ Văn Kiên, Phó Trưởng phòng văn hóa, khoa học và thông tin huyện Phước Sơn, việc lắp đặt điểm phát Wifi miễn phí trên địa bàn huyện được triển khai từ đầu tháng 2/2025, đến nay đã triển khai lắp đặt được khoảng 130 điểm trong tổng số 317 điểm. Trong đó, thị trấn Khâm Đức và xã Phước Công đã hoàn thành số lượng đăng ký lắp đặt Wifi tại các khu dân cư; các địa phương còn lại đang tiếp tục tiến hành lắp đặt Wifi công cộng theo kế hoạch.

Dự kiến đến ngày 30/3/2025 sẽ hoàn thành việc lắp đặt các điểm Wifi tại các khu dân cư, phục vụ nhu cầu tiếp cận thông tin cũng như các hoạt động khác trong cuộc sống của nhân dân. Về kỹ thuật, ông Kiên cho biết, mỗi điểm phát Wifi có thể đáp ứng nhu cầu truy cập của 50 thiết bị cùng một lúc với độ phủ sóng rộng trong bán kính khoảng 40m. Kinh phí duy trì hoạt động các điểm phát Wifi này, trong đó chủ yếu là phí sử dụng mạng internet hằng tháng được trích từ nguồn chuyển đổi số của các xã, thị trấn.

Ông Hồ Công Điểm, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn đánh giá, việc phủ sóng Wifi công cộng tại các khu dân cư trên địa bàn huyện, nhất là tại các khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân trong việc tiếp cận nguồn thông tin từ môi trường mạng, qua đó còn đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số cấp xã; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Bên cạnh đó, còn giúp tăng tỷ lệ người dân sử dụng internet, tạo điều kiện cho người dân sử dụng các ứng dụng, dịch vụ số và các dịch vụ nền tảng internet để tương tác với chính quyền.

Thời gian tới, chính quyền huyện Phước Sơn tiếp tục chỉ đạo các xã triển khai lắp đặt các điểm phát Wifi còn lại theo kế hoạch. Bên cạnh đó, các địa phương làm việc cụ thể với các đơn vị viễn thông để đảm bảo quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và quy chuẩn chất lượng của thiết bị; thiết bị phải đảm bảo mật độ phủ sóng tại khu vực khu dân cư, nhà sinh hoạt cộng đồng để người dân có thể truy cập mà không bị nghẽn mạng, mạng chập chờn hoặc rớt mạng.

Đặc biệt, UBND huyện Phước Sơn đã yêu cầu các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi, chỉ đạo thực hiện tốt việc quản lý các điểm lắp đặt; phát huy hiệu quả việc sử dụng các ứng dụng, dịch vụ số và các dịch vụ nền tảng internet của người dân để tương tác với chính quyền.

Ngọc Thi

.
.
.