Phổ cập AI theo tinh thần “bình dân học vụ” từ cơ sở
Trong dòng chảy chuyển đổi số quốc gia, trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần rời khỏi “tháp ngà” công nghệ để bước vào đời sống xã hội. Tại Lâm Đồng, một cách làm mới, gần dân và giàu tính thực tiễn đang được triển khai, đó là phổ cập AI theo tinh thần “bình dân học vụ”, bắt đầu từ cơ sở.
Cuốn sách “Bình dân học vụ AI” (NXB Công an nhân dân) do Đại tá, Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chủ biên, cùng hai tác giả Võ Đức Trưởng và Nguyễn Thụy Miên biên soạn, ra đời trong bối cảnh phong trào “bình dân học vụ số” đang được triển khai rộng khắp.
Với cách tiếp cận giản dị, dễ hiểu, cuốn sách hướng tới mọi đối tượng, từ cán bộ, giáo viên, học sinh đến tiểu thương, nông dân, lan tỏa thông điệp “AI cho mọi người”.
Không dừng ở lý thuyết, nhóm tác giả đã trực tiếp đưa AI về cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Tại xã biên giới Quảng Trực, gần 200 cán bộ, công chức được tập huấn ứng dụng AI vào công việc cụ thể như xây dựng trợ lý ảo, lập sổ tay pháp lý điện tử, soạn thảo văn bản, tra cứu pháp luật, từng bước hình thành mô hình văn phòng không giấy.
Kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt, giảm thời gian xử lý hồ sơ, hạn chế sai sót, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Từ những mô hình thiết thực đó, phong trào “Bình dân học vụ số” đang lan tỏa mạnh mẽ tại Lâm Đồng, góp phần thu hẹp khoảng cách số và xây dựng nền tảng cho chính quyền số, xã hội số. Đáng trân trọng hơn, toàn bộ nguồn thu từ việc phát hành sách được dành để hỗ trợ trẻ em nghèo, học sinh vùng sâu, vùng xa – một minh chứng rằng chuyển đổi số, suy cho cùng, là vì con người và sự phát triển bền vững của xã hội.

Cơn sốt AI và cuộc thanh lọc cần thiết
Động lực khởi truyền từ các văn kiện Đại hội XIV của Đảng
TP Hồ Chí Minh phát động phong trào “Bình dân học vụ số”