Phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam có 10 tuyến cáp quang biển đi quốc tế

Thứ Hai, 27/02/2023, 08:02

Hiện cả 5/5 tuyến cáp quang biển đều gặp sự cố, làm ảnh hưởng đến tốc độ kết nối Internet Việt Nam đi quốc tế. Mặc dù đây chỉ là sự cố hy hữu và không lường trước được song nhiều ý kiến cho rằng, với thực trạng sự cố trên các tuyến cáp quang biển ngày càng nhiều như hiện nay, nhu cầu bổ sung tuyến cáp mới càng trở nên cấp bách, nhất là các tuyến cáp có sự tham gia đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam.

Hiện tại có 5 tuyến cáp quang biển kết nối Việt Nam đi quốc tế, bao gồm: AAG (châu Á - Mỹ); APG (châu Á - Thái Bình Dương); SMW-3 (Đông Nam Á - Trung Đông - Tây Âu); IA (Liên Á) và AAE-1 (châu Á - châu Phi - châu Âu).

Phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam có 10 tuyến cáp quang biển đi quốc tế -0
Việc cả 5/5 tuyến cáp quang biển đi quốc tế gặp sự cố đã ảnh hưởng đến tốc độ Internet Việt Nam đi quốc tế.                                                                                                    (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, còn một tuyến cáp quang với quy mô nhỏ hơn là TVH, có chiều dài chỉ 3.367 km, kết nối Thái Lan, Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc). Bên cạnh những tuyến cáp quang biển, hiện vẫn còn một số tuyến cáp quang đất liền nối Việt Nam đi quốc tế. Tuy nhiên, phần lớn lưu lượng kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế đều được truyền tải thông qua các tuyến cáp quang ngầm dưới biển.

Theo thông tin từ các nhà cung cấp dịch vụ mạng Internet tại Việt Nam, tuyếncáp quang biểnSMW-3 (Đông Nam Á-Trung Đông-Tây Âu) đã gặp sự cố vào sáng 21/2 tại đoạn cáp nối gần Singapore. Điều đáng nói là tuyến cáp SMW-3 gặp sự cố trong khi 4 tuyến cáp quang khác từ Việt Nam đi quốc tế cũng đang gặp lỗi và chưa được khắc phục xong. Như vậy, tính đến thời điểm này, toàn bộ 5/5 tuyến cáp quang biển từ Việt Nam đi quốc tế đều đang gặp sự cố.

Ông Nguyễn Hồng Thắng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ TT&TT cho biết: Sau khi xảy ra sự cố trên các tuyến cáp quang biển quốc tế, Bộ TT&TT đã lập Ban chỉ đạo điều phối thực hiện các biện pháp khắc phục. Ngoài việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật, các doanh nghiệp viễn thông cũng đã mau chóng mở thêm dung lượng kết nối trên đất liền, mặc dù chi phí rất cao, để bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người dùng.

Đặc biệt, các doanh nghiệp viễn thông đã chia sẻ, ứng cứu lưu lượng đi quốc tế cho nhau như Viettel đã chia sẻ 100Gbps dung lượng kết nối Internet quốc tế trên đất liền cho VNPT. Với nhiều phương án xử lý, các doanh nghiệp hiện đã bù đắp được khoảng 50% dung lượng đi quốc tế. Như vậy, chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp viễn thông đã từng bước được cải thiện, giải quyết tình trạng mất kết nối. Tuy nhiên, ông Thắng cũng lưu ý, tốc độ có thể chậm vào giờ cao điểm.

Cũng theo lãnh đạo Cục Viễn thông, nếu nhìn nhận ở góc độ tích cực, khi mà các tuyến cáp quang biển kết nối đi Hong Kong và Singapore gặp nhiều khó khăn thì chúng ta cũng nhìn thấy cơ hội để Việt Nam trở thành các trạm trung chuyển (Hub) kết nối đi quốc tế. Và để giải quyết vấn đề kết nối trong dài hạn, cần có thêm các tuyến cáp mới. Việc đầu tư phát triển thêm các tuyến cáp biển không chỉ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng Internet mà còn nhằm đảm bảo tính sẵn sàng, nhiều hướng, không phụ thuộc vào 1 hoặc 2 hướng kết nối đang có.

Tại cuộc họp với các doanh nghiệp viễn thông để tìm giải pháp khi các tuyến cáp quang biển quốc tế gặp sự cố, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh đến việc phải đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế của Việt Nam, không chỉ đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp đến người dùng mà còn giúp cho các hoạt động kinh tế Inernet được kết nối thông suốt.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã giao Cục Viễn thông làm việc với các doanh nghiệp viễn thông để xây dựng quy hoạch tuyến cáp quang biển Việt Nam, thúc đẩy nhanh thêm các tuyến cáp quang biển kết nối đi quốc tế nhằm bảo đảm vai trò dẫn dắt, làm chủ của Việt Nam. Trong bất kỳ phương án nào (có hoặc không có sự tham gia của đối tác nước ngoài), doanh nghiệp Việt phải giữ vị trí đứng đầu, đại diện nhóm đầu tư, liên doanh tiến hành xây dựng tuyến mới với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam sẽ có 10 tuyến cáp quang biển đi quốc tế.

“Trong khó khăn, Bộ TT&TT sẽ đóng vai trò dẫn dắt doanh nghiệp và cùng nhau giải các bài toán kết nối cáp quang biển đi quốc tế. Hiện nay khi công nghệ và dung lượng tăng mạnh cũng là cơ hội cho Việt Nam mở các tuyến cáp quang biển mới”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho hay.

Theo tính toán của ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, trong vòng 5 năm tới, Việt Nam cần ít nhất 2-3 tuyến cáp quang biển mới để đáp ứng nhu cầu trong nước. Thậm chí, nếu muốn vươn lên tầm thành Hub của khu vực như Hong Kong, Singapore thì Việt Nam còn cần nhiều tuyến hơn nữa.

Hùng Quân
.
.
.