Hàn Quốc phóng tên lửa vũ trụ đầu tiên tự chế tạo

Thứ Năm, 21/10/2021, 18:36

Hàn Quốc chiều nay (21/10) đã phóng tên lửa đẩy vũ trụ đầu tiên do nước này tự chế tạo, thành tựu được mô tả là bước nhảy vọt trong công cuộc chinh phục không gian của Seoul.

Reuters cho biết, tên lửa đẩy vũ trụ 3 tầng KSLV-II, còn được gọi là Nuri (Thế giới) do Hàn Quốc chế tạo trong nước, đã rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Naro ở miền Nam nước này lúc 17h (giờ địa phương), chậm hơn một giờ so với kế hoạch ban đầu, mang theo một vệ tinh giả.

Hàn Quốc phóng tên lửa vũ trụ đầu tiên tự chế tạo -0
Khoảnh khắc tên lửa Nuri rời bệ phóng. Ảnh: Yonhap

Tên lửa Nuri, nặng khoảng 200 tấn, được thiết kế để đủ khả năng đưa vật nặng 1,5 tấn lên quỹ đạo cách Trái đất từ ​​600 km đến 800 km. Hàn Quốc kì vọng mẫu tên lửa vũ trụ sẽ giúp nước này đảm bảo năng lực đưa vệ tinh giám sát, dẫn đường, liên lạc lên không gian hay thậm chí là phóng tàu thăm dò Mặt trăng trong tương lai gần.

Nếu diễn ra thành công, vụ phóng sẽ giúp Hàn Quốc gia nhập “câu lạc bộ” các quốc gia có năng lực tự đưa vệ tinh lên không gian, sau Nga, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Israel, Iran và Triều Tiên.

Tuy nhiên, trong số này, chỉ Nga, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ đủ khả năng đưa vệ tinh có trọng lượng lớn hơn 1 tấn lên quỹ đạo.

Theo Yonhap, Nuri được sản xuất và thiết kế hoàn toàn tại Hàn Quốc. Seoul đã đầu tư gần 2 nghìn tỷ won, tương đương 1,8 tỷ USD, để xây dựng thế hệ tên lửa đẩy vũ trụ đầu tiên này trong 3 giai đoạn kể từ năm 2010.

Hàn Quốc có kế hoạch phóng thử 4 tên lửa đẩy Nuri từ nay đến năm 2027 để gia tăng độ tin cậy, trước khi đưa mẫu tên lửa đẩy này vào thương mại hoá.

Hoạt động phóng tên lửa vũ trụ của Hàn Quốc khá nhạy cảm trên Bán đảo Triều Tiên, nhất là sau khi Triều Tiên mới phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm cách đây vài ngày, kéo theo phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế.

Yonhap nói rằng chương trình phát triển tên lửa của Hàn Quốc trước đây bị hạn chế bởi các văn kiện do Mỹ ban hành từ năm 1979, song các hạn chế đó đã được dỡ bỏ từ hồi tháng 5 và Seoul nay có quyền tự chủ trong phát triển các phương tiện phóng không gian.

Thiện Nhân
.
.
.