Xiaomi đâm đơn kiện chính phủ Mỹ

Thứ Bảy, 30/01/2021, 20:05
Tập đoàn công nghệ Xiaomi của Trung Quốc mới đây đã đâm đơn kiện một loạt cơ quan của chính phủ Mỹ sau khi bị đưa vào danh sách đen về quốc phòng.


Đơn kiện được Xiaomi gửi đến một tòa án tại Washington DC (Mỹ) nhằm tìm kiếm một phán quyết có thể thay đổi lệnh cấm mà chính quyền Mỹ đáng áp đặt lên tập đoàn công nghệ này.

Mỹ đưa Xiaomi vào danh sách đen.

Xiaomi khẳng định hãng này hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào đối với quân đội Trung Quốc như cáo buộc mà Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra nhằm tạo lý do nhằm đưa hãng này vào danh sách đen như vừa qua. Việc này khiến các nhà đầu tư Mỹ buộc phải từ bỏ cổ phần tại các công ty bị liệt vào danh sách đen trước ngày 11/11/2021. Lệnh cấm này khiến Xiaomi phải đối diện tổn thất nghiêm trọng và khó có thể hồi phục…

Trước đó, vào ngày 14/1, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đưa 9 công ty của Trung Quốc vào “danh sách đen” của nhà chức trách nước này. Trong số 9 cái tên “đen đủi”trên có hãng công nghệ Xiaomi và nhà sản xuất máy bay thương mại thuộc sở hữu nhà nước Tổng công ty Máy bay Thương mại Trung Quốc (Comac).

Ngay sau khi lệnh cấm được đưa ra, Xiaomi nhanh chóng chịu những thiệt hại đầu tiên khi cổ phiếu của Xiaomi tại sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) đã giảm đến 10,6%.

Được biết, Bộ Quốc Phòng Mỹ đã công bố danh sách này lần đầu tiên vào tháng 6/2020 với hai cái tên đầu tiên là gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei và nhà sản xuất chất bán dẫn SMIC.

B.Châu (t/h)
.
.
.