Sơn tàng hình

Thứ Sáu, 23/05/2008, 12:21
Werner Nickel, 67 tuổi, phải ngồi xe lăn. Ông là một nhà sáng chế người Đức, đã thành công trong việc chế tạo sơn để ngụy trang máy bay, xe tăng,  tàu thủy và các loại khí tài quân sự khác nhằm tránh bị radar phát hiện. Loại sơn này không tốn kém như loại kỹ thuật tàng hình hiện nay đang được áp dụng đối với máy bay quân sự. Nickel  đặt tên cho nó là “AR 1”.

Sau đó, Nickel đã gửi một thùng sơn tới nhà vật lý  Helmut Essen ở Công ty Nghiên cứu ứng dụng khoa học tự nhiên  (FGAN) ở Bonn, chuyên về công nghệ radar. Ông Essen  đã hết sức ngạc nhiên khi thấy loại sơn này “tác dụng đối với tất cả các tần số quân sự”. 

Nhà vật lý này nhận thấy khi quét AR 1 lên một ngôi nhà, một tàu thủy hoặc một chiếc ôtô thì radar không thể phát hiện ra. Tuy nhiên, ông Essen không giải thích được vì sao lại như vậy: ông cho rằng, có khả năng đây là một dạng hiệu ứng của cái gọi là  Jaumann-Absorbers, phản xạ lại sóng radar đến mức triệt tiêu lẫn nhau. Cũng có thể đây là những hạt từ  cực nhỏ có khả năng hấp thụ năng lượng của sóng radar.

Toàn bộ câu chuyện liên quan đến Nickel đã được hé lộ. Ông này bắt đầu nghiên cứu về sơn tàng hình từ thời kỳ Chiến tranh lạnh. Đầu những năm 80 của thế kỷ XX, một chuyên gia vũ khí người Mỹ đã mời Nickel vào một khu vực quân sự  và để ông trình diễn một quả cầu bằng nhôm phủ lớp sơn tàng hình.

Kết quả cuộc trình diễn hết sức mỹ mãn. Chuyên gia người Mỹ tỏ ra rất hài lòng. Nickel tiếp tục hoàn thiện công trình sơn tàng hình của mình và có nhiều công ty tỏ ra quan tâm đến dự án này. Nhưng cuối cùng ông Nickel lại mong muốn đóng góp cho quê hương.

Năm 2004, Nickel đã chuyển tới  FGAN mẫu sơn tàng hình đầu tiên.  Cơ quan này chủ yếu phục vụ quân đội Đức.  FGAN cũng đã xác nhận hiệu quả của AR 1,  và cho rằng, loại sơn này hơn hẳn những loại sơn tương tự mà viện từng nghiên cứu.  Năm 2005, FGAN đã cho phủ  một lớp sơn của Nickel lên chiếc xe  Unimog  và giới thiệu chiếc xe tàng hình này trước các chuyên gia quân sự.

Sắp tới, nhà vật lý  Essen  dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo quốc tế để giới thiệu về loại sơn tàng hình mới này.

Trưởng ban của FGAN nhấn mạnh, loại sơn tàng hình này có thể có ý nghĩa về quân sự, cả đối với bộ binh và không quân. Cơ quan kỹ thuật quân sự đặc biệt Đức dự định sẽ tiến hành thử nghiệm loại sơn này đối với tàu thủy.

Sáng chế của Nickel còn mang lại nhiều lợi ích trong lĩnh vực dân sự: Trên thế giới các phi công và hoa tiêu máy bay thường phàn nàn về  sự gây nhiễu của các tòa nhà, các công trình xây dựng  trên màn hình radar. Nếu quét lên các công trình đó một lớp sơn của Nickel thì tác dụng gây nhiễu này sẽ giảm đáng kể

V.P. (theo Spiegel)
.
.
.