Sửng sốt với hệ thống “bong bóng phòng vệ” cho xe tăng

Thứ Sáu, 22/04/2016, 22:03
Cách đây vài năm, Tập đoàn công nghiệp Quốc phòng Rafael (Israel) đã phát triển “lá chắn bong bóng” dành cho xe quân sự. Hệ thống Phòng vệ Chủ động Trophy cơ bản đã bị rơi vào quên lãng.


Nhưng đến nay, công nghệ nay cuối cùng đang hoạt động trên xe tăng M1 Abrams và xe quân sự bọc thép Stryker của Quân đội Mỹ.

Hệ thống phòng vệ chủ động như Trophy đang ngày càng trở nên quan trọng trong những cuộc chiến không cân sức. Xe tăng có giá trị hàng triệu USD được trang bị nhiều lớp giáp vẫn có thể bị súng phóng lựu, tên lửa dẫn đường chống tăng phá hủy như dao sắc cắt một miếng bơ.

Đó là một vấn đề. Tuy nhiên, nếu một chiếc xe tăng có thể ngăn chặn súng phản lực chống tăng vác vác (RPG) từ tầm bắn gần, nó cần phải nhờ đến Trophy.

Trophy trang bị một radar dạng cột buồm kết hợp với vũ khí có thể phá hủy đầu đạn đang tiến đến. Khái niệm hệ thống “bong bóng bảo vệ” xuất hiện khoảng hơn 10 năm trước, nhưng chúng ta chỉ thấy nó hoạt động thực tế chỉ trong vài năm qua.
Mô phỏng hoạt động của hệ thống phòng vệ Trophy.

Giống như “người anh em” Mái vòm sắt (Iron Dome), Trophy cũng là một hệ thống phòng thủ hiện đại được Israel phát triển, nó theo dõi tên lửa/đầu đạn đang bay nhanh đến xe quân sự thông qua ăng-ten được đặt cố định xung quanh xe.

Hệ thống tự động dự đoán quỹ đạo của đầu đạn và sau đó trực tiếp tiêu điệt mục tiêu. Trophy hoạt động hoàn toàn tự động và có khả năng đối phó vũ khí có tốc độ bay nhanh, thậm chí ở khoảng cách rất gần.

Năm 2014, xuất hiện đoạn video trên internet cho thấy một RPG đang bắn vào một xe tăng Merkava Mk IV của quân đội Israel trong cuộc xung đột ở Dải Gaza, hệ thống Trophy phá nát RPG thành từng mảnh vụn từ trên không rơi lả tả xuống đất.

Trúc Phạm
.
.
.