Phát hiện thêm nhiều hiện vật và một giếng cổ
Sau khi phát hiện chiếc giếng này, PGS.TS Nguyễn Lân Cường - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Khảo cổ học Việt Nam nhận định: "Rất có thể xung quanh khu vực này có một quần thể dân cư sinh sống, nên mới có giếng nước. Đặc biệt là khi khu vực này rất gần sông".
PGS. TS Nguyễn Lân Cường cho biết, đến thời điểm này công việc khai quật đã gần như hoàn tất. Ngoài chiếc bình cổ phát hiện ngay hôm đầu tiên khai quật, các nhà khảo cổ còn thu được thêm 28 hiện vật ở mộ lớn và 5 hiện vật ở mộ nhỏ. Các hiện vật chủ yếu là đồ gốm, 9 chiếc đinh sắt đã bị gỉ (được cho là đinh đóng quan tài), một số hạt thóc, gạo cháy...
Cả 2 ngôi mộ đều không hề có dấu vết của gỗ quan tài và xương cốt, do trải qua hàng ngàn năm có thể đã bị tiêu hủy hết. Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Lân Cường khẳng định mộ lớn chắc chắn có quan tài (do tìm thấy đinh) và không loại trừ mộ nhỏ cũng có thể có quan tài, nhưng được làm theo lối ghép mộng. "Dựa vào cấu trúc mộ, các hiện vật chôn theo, hai ngôi mộ thuộc thời Lục Triều, có niên đại khoảng thế kỷ thứ 4 đến thứ 6. Hai ngôi mộ được xây theo phong cách Hán, nhưng chủ nhân của chúng không loại trừ có thể là người Việt" - PGS.TS Nguyễn Lân Cường nhận định.
|
| Hai ngôi mộ cổ đã được khai quật gần xong. Ảnh: N.H. |
Cho đến hiện tại, chiếc bình gốm hình đầu gà rất đẹp, còn rõ cả mào, mắt và đuôi gà vẫn là hiện vật quí nhất được tìm thấy trong 2 ngôi mộ. Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Lân Cường cho rằng có thể ngay trong đêm phát hiện ra ngôi mộ, kẻ gian đã lấy đi mất bài vị và 1 hiện vật gốm, do các nhà khoa học đã tìm được nắp của chiếc bình này và dấu vết trong mộ.
Một điểm thú vị hơn, vào chiều 14/4, nghiên cứu viên Nguyễn Văn Mạnh đã phát hiện một chiếc giếng cổ, giống như các giếng được phát hiện trong Hoàng thành Thăng Long tại khu vực cách 2 ngôi mộ chừng 100m.
Cho đến chiều 19/4, các nhà khoa học đã đào sâu thêm hơn 3,8m. PGS. TS Nguyễn Lân Cường cho rằng nhiều khả năng giếng có cùng niên đại với hai ngôi mộ. Được biết hiện Bảo tàng Hà Nội đã có kế hoạch di dời chiếc giếng này về khuôn viên Bảo tàng. Các nhà khoa học cũng đang đợi quyết định của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội về phương án xử lý đối với 2 ngôi mộ cổ. Tuy nhiên, nguyện vọng của họ là được giữ lại nguyên vẹn 2 ngôi mộ này, có thể đóng khung mang toàn bộ về bảo tàng, hoặc khoanh vùng khu vực phát lộ để nhân dân tham quan, bởi rất hiếm khi phát hiện được 2 ngôi mộ còn khá nguyên vẹn như thế này
