Ngôn ngữ con người thời sơ khai

Thứ Năm, 03/05/2007, 15:27
Theo hãng tin Reuters, các nhà khoa học Mỹ đang tìm hiểu động tác của loài tinh tinh nhằm khám phá được phần nào cách con người sử dụng ngôn ngữ trong thời kỳ sơ khai.

Kết quả nghiên cứu do Đại học Emory và Trung tâm nghiên cứu Yerkes cho thấy loài tinh tinh đã dùng một số động tác hết sức linh hoạt, mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau trong từng tình huống.

Ví dụ, một con tinh tinh lật ngửa bày tay lại và đưa về phía trước khi xin thức ăn. Cũng cùng một động tác đó, một chú tinh tinh khác đã mời gọi bạn tình ân ái.

Động tác trên cũng được sử dụng khi 2 chàng khỉ muốn hòa giải sau một trận ẩu đả. Một điểm đặc biệt là khỉ sử dụng cử chỉ một cách tự nhiên hơn để diễn tả cảm xúc nếu so với phương pháp giao tiếp bằng biểu cảm khuôn mặt và âm thanh.

Theo thành viên nhóm nghiên cứu, giáo sư Frans de Waal, con người thuộc loài có các cử chỉ một cách tự nhiên và có thể con người đã dùng cử chỉ để giao tiếp trong thời sơ khai. Khi bộ phận não có liên quan đến ngôn ngữ phát triển hoàn chỉnh, con người mới bắt đầu sử dụng tiếng nói

Theo T.M. (Thanh niên)
.
.
.