Ngày càng nhiều nam giới đi chữa vô sinh

Thứ Bảy, 17/09/2011, 14:20
Vợ chồng anh Nguyễn Văn H., 34 tuổi, quê tại Nam Định tìm đến Trung tâm Nam học với vẻ mặt mệt mỏi, buồn rầu. Cưới nhau đã được 7 năm mà họ vẫn chưa có con. Cứ nghe bạn bè mách ở đâu có thầy thuốc hay, nơi cầu tự "thiêng" là anh chị đều đến cả. Có những đơn thuốc kéo dài cả tháng trời với số tiền lên đến chục triệu nhưng vợ chồng anh H. vẫn kiên trì...

Đi chữa vô sinh tưởng như chỉ dành cho phái nữ, nhưng gần đây tỷ lệ nam giới đi chữa vô sinh lại khá lớn. Tại Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội mỗi ngày có khoảng 20 đến 30 ca đến khám và điều trị vô sinh nam, chiếm 30% tổng số ca đến khám và điều trị nam học.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh vô sinh ở nam giới, trong đó có trường hợp bác sĩ đã tìm được căn nguyên của bệnh, giúp bệnh nhân thêm cơ hội có con. Vô sinh ở nam giới, nếu không điều trị đúng cách, ngoài "tiền mất tật mang" sẽ còn ảnh hưởng tâm lý lâu dài cho bệnh nhân.

Gian nan đi chữa vô sinh

Đầu giờ chiều 15/9, trước cửa phòng khám của Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt - Đức đông nghẹt bệnh nhân xếp hàng ngồi chờ tới lượt. Khuôn mặt mang nặng nỗi ưu tư, anh Trần Đức T., 52 tuổi, quê ở Hải Dương ngồi thẫn thờ nhìn vào cánh cửa đang khép chặt. Đây là lần khám không biết thứ bao nhiêu của anh để cố vớt vát hy vọng có được mụn con.

Anh T. rụt rè cho biết, người vợ đầu sau 17 năm chung sống với anh không có con, khi biết lỗi là tại anh, cô ấy đã đòi ly hôn. Khao khát có mụn con anh T kết hôn lần hai với người phụ nữ ở làng bên. Người vợ này kém anh 10 tuổi, vẫn còn khả năng sinh con nên anh ra sức chạy chữa hết đông y đến tây y chỉ để nuôi hy vọng. Cách đây 2 tháng, anh đã đến Trung tâm Nam học và được bác sĩ cho biết, trường hợp của anh không có tinh trùng nên không thể có con được, ngoại trừ phải hỗ trợ phương pháp sinh sản. Nhưng cơ may đó không đến. Tại lần khám thứ 2 này, bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc vẫn kết luận "anh không thể sinh con".

Vợ chồng anh Nguyễn Văn H., 34 tuổi, quê tại Nam Định tìm đến Trung tâm Nam học với vẻ mặt mệt mỏi, buồn rầu. Cưới nhau đã được 7 năm mà họ vẫn chưa có con. Cứ nghe bạn bè mách ở đâu có thầy thuốc hay, nơi cầu tự "thiêng" là anh chị đều đến cả. Có những đơn thuốc kéo dài cả tháng trời với số tiền lên đến chục triệu nhưng vợ chồng anh H. vẫn kiên trì...

Đọc thông tin trên báo, vợ chồng họ đến Trung tâm Nam học khám. Và họ đã có hy vọng. Anh H., được bác sĩ Bắc khám và chẩn đoán bị "bất sản ống dẫn tinh 2 bên". Mặc dù có tinh trùng nhưng không có "đường đi", thế nên đã 7 năm qua anh không thể có con. Muốn có con chỉ còn phương pháp thụ tinh ống nghiệm. 

Bác sỹ tại Trung tâm Nam học đang khám cho một bệnh nhân.

Cần thực hiện đúng chỉ dẫn của bác sĩ

Theo bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, trung bình mỗi ngày có 20-30 ca đến khám vô sinh nam tại Trung tâm Nam học. Trước đây người ta chỉ nghĩ vô sinh là do phụ nữ, nhưng hiện nay vô sinh nam đã trở thành một trong những vấn đề nóng hổi. Tỷ lệ vô sinh ở nam giới bằng tỷ lệ vô sinh ở nữ, tức là 50/50. Bệnh nhân đến khám vô sinh nam có rất nhiều loại, hầu hết đều đã chữa chạy ở nhiều nơi, tốn kém không ít tiền của. Vậy vô sinh nam có nguyên nhân từ đâu?

Theo bác sĩ Bắc thì vô sinh nam có rất nhiều nguyên nhân, ngoài nguyên nhân bẩm sinh thì còn nhiều nguyên nhân khác như: tinh trùng yếu, không có tinh trùng. Tinh trùng yếu điều trị dễ, còn không có tinh trùng hiện nay điều trị rất khó vì kỹ thuật thăm dò còn hạn chế. Nam giới không có tinh trùng do nhiều nguyên nhân: do bị suy tinh hoàn, viêm tinh hoàn, xoắn tinh hoàn, không có ống dẫn tinh, tắc ống dẫn tinh, suy vùng dưới đồi tuyến yên.

Trong các nguyên nhân dẫn đến không có tinh trùng trên chỉ có 2 nguyên nhân là chữa được, đó là: tắc ống dẫn tinh và bị suy vùng dưới đồi tuyến yên. Với người bị tắc ống dẫn tinh, bác sĩ sẽ nối ống dẫn tinh và bệnh nhân có thể có con. Còn bị suy vùng dưới đồi tuyến yên, do không tiết ra được hormon để kích thích tinh hoàn sản xuất tinh trùng, bác sĩ có thể điều trị được bằng cách bổ sung hormon ở tuyến yên bị thiếu, kích thích tinh hoàn để sản xuất ra tinh trùng. Vô sinh do các nguyên nhân còn lại đều không thể có con, buộc phải hỗ trợ bằng phương pháp sinh sản.

Quá trình thăm khám, bác sĩ Bắc cho biết, có những trường hợp bị vô sinh hết sức đáng tiếc như trường hợp của anh Trần Văn Quang, 29 tuổi, ở Từ Liêm, Hà Nội. Điều trớ trêu là trước khi kết hôn, người vợ tương lai của anh Quang đã từng có bầu và quyết định phá thai. Đến khi kết hôn, mọi thứ lại không diễn ra suôn sẻ như trước.

Do sơ ý trong một lần chơi thể thao, bộ phận sinh dục của anh Quang đã bị trái bóng đập trúng và gây tổn thương nặng, tinh hoàn không sản xuất được tinh trùng. Buồn rầu nhưng hai vợ chồng đã quyết định không chạy chữa và "không có con". Tuy nhiên, sau 2 năm kể từ lần thăm khám lần thứ nhất, vợ chồng anh Quang lại tìm đến gặp bác sỹ Nguyễn Hoài Bắc với trăn trở: Cuộc sống vắng tiếng cười trẻ thơ thật buồn chán. Và, thật may mắn, nhờ biện pháp thụ tinh nhân tạo, họ đã có được hai bé gái sinh đôi kháu khỉnh.

Bác sỹ Bắc cũng cho biết, qua thăm khám các bệnh nhân nhận thấy tình trạng vệ sinh vùng kín của nam giới khá cẩu thả. Với việc vệ sinh kém làm cho tình trạng viêm nhiễm bao quy đầu sau đó phát triển thành viêm tinh hoàn. Lời khuyên của bác sỹ Nguyễn Hoài Bắc trong việc phòng tránh vô sinh là cần phải vệ sinh tốt bộ phận sinh dục, rèn luyện lối sống lành mạnh tránh, xa rượu bia, thuốc lá. Nam giới mắc bệnh béo phì cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tinh trùng yếu đi. Bên cạnh đó, khi gặp các vấn đề liên quan đến nam học, các bệnh nhân không được tự ý đi mua thuốc về dùng mà cần phải đến khám chữa tại các cơ sở y tế uy tín.

Rất nhiều cha mẹ khi thấy con trai bị quai bị có tâm lý lo lắng sau này sẽ bị ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Tuy nhiên, theo bác sỹ Nguyễn Hoài Bắc, nếu mắc bệnh quai bị từ độ tuổi dậy thì trở lên mới có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Bởi lẽ, có thể virus bệnh quai bị sẽ ăn các tế bào mầm của tinh hoàn dẫn đến viêm tinh hoàn. Còn trẻ trai trước tuổi dậy thì bị quai bị sẽ không bị ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Khi bị quai bị, bệnh nhân nên nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh như chạy nhảy, nếu không rất dễ bị viêm tinh hoàn.

Trần Hằng- Nguyễn Hương
.
.
.