Ngăn chặn việc nhập khẩu công nghệ lạc hậu vào Việt Nam

Thứ Ba, 09/12/2014, 14:47
Trong buổi họp báo thường kì được tổ chức vào sáng nay (9/12), Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ Nguyễn Quân khẳng định, mặc dù Thông tư 20/2014/TT-BKHCN đang tạm dừng hiệu lực nhưng Việt Nam cần hết sức cảnh giác trong việc nhập khẩu công nghệ, để tránh nguy cơ biến Việt Nam trở thành “bãi rác công nghệ” của thế giới.

Thông tư 20 được coi là rào cản để ngăn việc nhập công nghệ lạc hậu vào Việt Nam. Sau khi có hiệu lực thi hành (ngày 1/9/2014), chỉ ít ngày sau, Thông tư này đã phải tạm dừng thực hiện.

“Thông tư 20 khi ban hành đã gặp phải phản ứng mạnh mẽ của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI do đây là nhóm doanh nghiệp nhập khẩu công nghệ cũ nhiều nhất. Mục tiêu của Thông tư 20 là tốt nhưng tính khả thi chưa cao, vì thế Bộ Khoa học – Công nghệ sẽ tiếp tục xem xét, bổ sung để trình Chính phủ trong đầu năm 2015” – Bộ trưởng Quân nói.

Bộ trưởng Nguyễn Quân: Phải cảnh giác trước việc nhập những công nghệ lạc hậu.

Liên quan đến việc Trung Quốc đang ồ ạt thải công nghệ lạc hậu và rất có thể Việt Nam sẽ là quốc gia nhập lại hàng loạt công nghệ này từ Trung Quốc, Bộ trưởng Quân cho biết, hàng năm, Bộ đều cập nhật danh mục các doanh nghiệp Trung Quốc bị đóng cửa vì công nghệ lạc hậu, ô nhiễm để cảnh báo cho các doanh nghiệp Việt, đề phòng các công nghệ đó được tuồn vào Việt Nam. Do Trung Quốc rất gần Việt Nam, công nghệ của Trung Quốc có thể được nhập theo đường tiểu ngạch, do đó cần phải hết sức cảnh giác. Ngay cả các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc khi đầu tư vào Việt Nam… Bộ Khoa học – Công nghệ cũng phải tăng cường kiểm tra các công nghệ, để đảm bảo không có công nghệ ô nhiễm, lạc hậu được đưa vào Việt Nam.

K. Vy
.
.
.