Mỹ sử dụng thiết bị nhìn xuyên tường

Thứ Ba, 02/08/2005, 07:37

Tất cả những thiết bị này không những có thể nhìn thấu qua quần áo, chúng còn có thể “xâm nhập” vào bất cứ một ngôi nhà nào mà không cần bước qua cửa.

X-Ray Vision

Ngày nay, khi kỹ thuật về tia X-quang đã có những bước tiến rất xa so với hơn 100 năm trước đây. Mặc dù thế hệ máy X-quang hiện nay đã có những bước tiến vượt xa so với ngày ra đời nhưng nó vẫn bất lực trong một số trường hợp. Để có thể có được những máy móc tiên tiến và hiện đại hơn nữa, Cục Hải quan Mỹ vừa qua đã “đặt hàng” Viện Nghiên cứu khoa học và máy móc có trụ sở tại vùng Billerica, bang Massachusetts cho 15 hệ thống thiết bị X-quang kiểm tra xe tải (AC&E). Tổng giá trị của hợp đồng này lên tới 25 triệu USD.

Những thiết bị mới này sẽ được Cục Hải quan Mỹ sử dụng để đối phó với tình trạng nhập cư bất hợp pháp từ các nước láng giềng vào Mỹ. Số dân nhập cư vào Mỹ qua đường bộ trong một vài năm gần đây đã tăng lên chóng mặt và rơi vào tình trạng rất khó kiểm soát. Đại đa số những người nhập cư bất hợp pháp từ đường bộ vào Mỹ  là người Mexico, nơi mà chỉ cách nhau một đường biên mà mức độ thu nhập quá chênh lệch. Những thiết bị X-quang mới này sẽ sử dụng kỹ thuật thu hình ảnh bằng những tia X-quang được tán xạ trở lại từ những vật thể cần kiểm tra. Hệ thống AC&E có thể phát hiện súng đạn, thậm chí cả thuốc phiện, chất nổ dẻo và những mặt hàng lậu khác kể cả khi chúng được cất giấu trong những chiếc xe tải chở đầy chuối được chuyển đến từ Mexico.

Ngoài ra, Cục Hải quan Mỹ cũng có ý định phát triển hệ thống thiết bị X-quang chuyên kiểm tra cá nhân. Hệ thống thiết bị này có tên BodySearch chuyên phát hiện những đồ vật được mang theo người. Nhưng có lẽ loại thiết bị này lại không được người bị kiểm tra ủng hộ lắm bởi vì chúng có thể tạo ra những hình ảnh rõ nét nhất về toàn bộ cơ thể của họ.

Rada Hash Light

Gene Greneker - một chuyên gia về radar tại Trung tâm Kỹ thuật Georgia, Mass, trong một lần tình cờ chơi với chiếc súng radar do mình sáng chế để phục vụ cho các môn thi bắn súng và bắn cung tại Thế vận hội Atlanta đã phát hiện ra những tính năng mới của chiếc máy này. Greneker thấy rằng bất cứ một ai khi đi ngang qua phía bên kia của bức tường phòng thí nghiệm nơi mình đang làm việc, thì hình ảnh của người đó ngay lập tức xuất hiện lệch hướng trên màn hình radar. Điều phát hiện mới này làm cho Greneker mở ra một hướng mới trong việc phát triển kỹ thuật radar “nhìn xuyên tường”.

Từ đó cho đến nay, Greneker đã cố gắng làm thẳng những hình ảnh chệch hướng trên màn hình. Greneker đặt tên cho thiết bị mới này là: Radar flashlight. Thiết bị này có vẻ bề ngoài trông giống như một chiếc máy sấy tóc, nhưng công dụng của nó thì thật tuyệt vời. Người sử dụng có thể nhìn thấy những hình ảnh bên kia một bức tường, một cánh cửa không phải là kim loại có độ dày tới 20cm. Khi sóng của thiết bị này chạm vào một vật nào đó, nó có thể nhận biết được những vận động của đối tượng, kể cả những bước chân đi hồi hộp. Thiết bị này sẽ chuyển những tín hiệu đó sang những vạch ánh sáng với độ cao và những di chuyển tương tự của đối tượng trong phòng

Trọng Hưng (tổng hợp)
.
.
.