Mỹ nghiên cứu chế tạo chiến binh của tương lai

Thứ Hai, 26/05/2008, 12:40
Theo đơn đặt hàng của Lầu Năm Góc, các nhà khoa học Mỹ đang ráo riết nghiên cứu để chế tạo chiến binh của tương lai tương tự như "Người thép" trong bộ phim cùng tên hiện đang rất ăn khách tại các rạp chiếu phim ở Mỹ. Liệu tham vọng của Mỹ có thành hiện thực?

Ý tưởng chế tạo loại siêu chiến binh tương tự như “Người thép”, tức là loại chiến binh có sức mạnh siêu phàm, bất khả xâm phạm, có thể bay như chim và được trang bị không thua kém gì một chiến hạm được Lầu Năm Góc ấp ủ ít nhất cũng đã 20 năm nay và được đầu tư hàng tỉ USD để nghiên cứu biến thành hiện thực.

Ngay từ những năm 80 thế kỷ trước, Lầu Năm Góc đã nghĩ đến việc chế tạo một loại siêu chiến binh hoạt động theo chương trình đã lập sẵn và được trang bị đầy đủ các loại vũ khí hiện đại nhất. Ban đầu, một trong những đề án quan trọng nhằm hiện thực hóa ý tưởng này là đề án Land Warrior. Nhưng rồi, Lầu Năm Góc buộc phải từ bỏ đề án đầy tham vọng đó bởi vì chỉ riêng số quân trang, quân dụng mà người siêu chiến binh phải đem theo đã nặng gần 40 kg, còn bộ ắcquy để kích hoạt người siêu chiến binh đó chỉ đủ dùng trong 4 tiếng đồng hồ, đấy là chưa kể chi phí sẽ vô cùng tốn kém.

Và giờ đây, thay thế đề án Land Warrior là đề án Future Force Warrior (Chiến binh của tương lai), con đẻ của công nghệ nano. Nếu đề án này được hoàn thành thì mỗi Future Force Warrior sẽ tựa như "Kẻ hủy diệt" trong bộ phim cùng tên.

Theo ý đồ của các tác giả đề án mới này, Future Force Warrior có những khả năng siêu phàm. Trước hết, nó được trang bị loại súng tự động có khả năng kép, tức là vừa có thể bắn bằng đạn vừa có khả năng bắn bằng tên lửa mini cỡ 15 mm. Hơn nữa, loại súng này còn được lắp đặt hệ thống dẫn hướng đường đạn bằng nhiệt nên không bao giờ bắn chệch mục tiêu và có khả năng phóng điện để sát thương kẻ địch.

Thứ hai, Future Force Warrior được lắp loại kính đặc biệt có thể nhìn trong bóng tối. Hơn thế nữa, để nhìn được những khoảng cách xa tới vài trăm cây số, loại kính này có tác dụng như ống nhòm. Nhưng nếu phải nhìn gần, loại kính này bắt đầu hoạt động như hệ thống “Mantis” là hệ thống sao chép ở côn trùng, có khả năng kết hợp vào cùng một hình ảnh các bức tranh thị giác, nhiệt và hồng ngoại. Nhờ đó, có thể trả lời chính xác cho câu hỏi: “Những gì ở phía sau cánh cửa kia?”.

Thứ ba, Future Force Warrior có thể hạ xuống mắt một monitor mini cho phép quan sát đối tượng dưới những góc độ khác nhau. Và nếu hệ thống “Mantis” không đủ để ngăn chặn mối đe dọa thì các cảm biến điện tử và các micro siêu nhỏ sẽ vào cuộc. Nhiệm vụ của các cảm biến điện tử là phát tín hiệu trong trường hợp có chất nổ hoặc có người, còn các micro siêu nhỏ có khả năng nghe thấy những cuộc trò chuyện ở xa 50 mét.

Future Force Warior được lắp đặt loại thiết bị có khả năng thông báo về nhiệt độ, tần số nhịp tim và vị trí cụ thể của kẻ địch. Ngoài ra, còn một loại thiết bị nữa làm bằng vật liệu nano và phản ứng hệt như đệm không khí trên ôtô: khi siêu chiến binh gặp hỏa lực, loại thiết bị này được kích hoạt và trở nên cứng như thép, đẩy lùi được đạn. Cũng những loại vật liệu nano đó có thể được sử dụng để chế tạo những bắp thịt nano làm sức lực của siêu chiến binh tăng thêm từ 25 đến 30%. 

Cũng theo ý đồ của Lầu Năm Góc, để bảo vệ và tăng thêm sức lực của siêu chiến binh, tất cả các thiết bị kể trên sẽ được lắp vào một bộ khung đặc biệt sẽ trở thành “bộ xương bên ngoài” của siêu chiến binh. Bộ khung này sẽ điều khiển các loại thiết bị không phải bằng phương pháp điện tử mà là thông qua các cảm biến gắn trực tiếp vào các bắp thịt của siêu chiến binh để bảo đảm cho các cử động được tự nhiên.

Khi chế tạo xong, siêu chiến binh Future Force Warrior sẽ không khác gì những chiến binh trong bộ phim “Cuộc chiến tranh giữa các vì sao”. Future Force Warrior sẽ mang trọng lượng 100 kg dễ dàng như chỉ nặng có 3 kg. Thêm vào đấy là “đôi ủng sinh học” cho phép siêu chiến binh di chuyển nhanh như xe đạp và thực hiện được những bước nhảy xa vài mét, thậm chí còn leo được trên tường như "Người nhện".

Như vậy, đúng như mơ ước của các tướng lĩnh Mỹ, số lượng quân đội sẽ có thể giảm đi đáng kể bởi lẽ mỗi Future Force Warrior sẽ có giá trị bằng cả một đại đội, thậm chí bằng cả một trung đoàn, tổn phí cũng nhờ đó sẽ giảm xuống, do đó trong tương lai đội quân các siêu chiến binh thậm chí có thể sẽ rẻ hơn quân đội hiện đại.

Tuy nhiên, đó là muốn nói đến những cuộc chiến tranh “truyền thống” do các chiến binh bằng xương bằng thịt tiến hành trong thế giới hiện thực.

Nhưng hiện nay, những trận đánh quan trọng ngày càng hay diễn ra trong thế giới ảo, thế giới của mạng Internet: những cuộc tấn công của giới hacker vào hệ thống máy chủ của các cơ quan nhà nước có thể gây hại nhiều hơn cả hoạt động khủng bố. Các chuyên gia Lầu Năm Góc hiểu rất rõ như vậy và đang tích cực chuẩn bị đối phó với những mối đe dọa từ không gian ảo.

Trên báo chí Mỹ thỉnh thoảng lại xuất hiện những tin tức bị rò rỉ tiết lộ một đề án tuyệt mật mới của quân đội Mỹ. Người ta chỉ biết rằng đây là đề án nhằm chế tạo loại “vũ khí Internet” vừa có khả năng tấn công vừa có khả năng phòng thủ.

Đề án tối mật này được Lầu Năm Góc đầu tư những khoản tiền lớn có thể so sánh với ngân sách của chương trình “Chiến tranh giữa các vì sao” - một chương trình nhằm chống lại Liên Xô trong lĩnh vực vũ khí vũ trụ. Không hiểu kỳ vọng của Mỹ có trở thành hiện thực trong tương lai?

Vũ Việt (Theo La Repubblica)
.
.
.