Một cái ôm tốt hơn một liều thuốc bổ

Thứ Sáu, 12/09/2008, 19:02
Một cái ôm thể hiện sự yêu thương, tình cảm và là sự trao nhận cảm xúc. Không chỉ có thể một cái ôm chặt còn quý giá hơn một liều thuốc bổ. Bạn đã cảm nhận được chưa?

Các nhà khoa học đặt ra câu hỏi tại sao một cái ôm lại có ý nghĩa với con người hơn cả một liều thuốc bổ và họ cũng đã có những lý giải thích đáng cho điều này.

Khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, buồn phiền hay cảm giác cô đơn cần chia sẻ, một cái ôm chặt sẽ là liều thuốc có ích hơn bất kỳ thứ thuốc bổ nào bạn có thể mua được. Một lý do thỏa đáng giải thích cho điều này là sự êm dịu nhẹ nhàng xuất phát từ cái ôm chính có thể chữa lành mọi vết thương, mọi nỗi đau.

Một lý do có tính khoa học hơn được trình bày trong một nghiên cứu của Thụy Điển là da chúng ta có rất nhiều dây thần kinh cảm xúc. Chính vì vậy, khi da chúng ta được hâm nóng bằng một nhiệt độ cơ thể của người ôm, thì nối đau hoặc vết thương sẽ được làm giảm bớt sự đau đớn và buồn phiền, còn những người cô đơn thì được chia sẻ.

Điều này có thể lý giải vì sao cha mẹ thường ôm nựng đứa con nhỏ của mình khi nó bị ngã. Mục đích của việc làm đó là giúp cho trẻ xóa đi được cơn đau bị trầy xước hoặc thâm tím da khi bị ngã. Hoặc người lớn thường xoa đầu trẻ nhỏ khi có thành tích tốt để truyền cảm xúc chia sẻ và khuyến khích chúng phát huy.

Không chỉ có vậy, một bàn tay khuyến khích an ủi hay động viên đặt lên vai cũng là một liều thuốc tốt cho những vết thương. Ví dụ như, một bệnh nhân khi nhận tin xấu về bệnh tật của mình, bạn hãy đặt tay lên vai người ta, đó là một cách chia sẻ tốt nhất với họ và điều đó cũng giúp họ nhận tin xấu đó một cách nhẹ nhàng hơn.

Giáo sư Francis McGlone từ hãng Unilever nhận định, cử chỉ ôm, đặt tay lên vai khuyến khích an ủi hay vuốt tóc là một trong những hành động đóng vai trò quan trọng trong việc làm cho cảm xúc con người tốt hơn

Hoàng Ngân (theo Daily Mail)
.
.
.