Lần đầu tiên Việt Nam phẫu thuật thay đĩa đệm cột sống thắt lưng

Thứ Tư, 23/10/2013, 16:00
Ngày 23/10, nhóm chuyên gia Pháp chuyển giao kỹ thuật hiện đại phẫu thuật thay đĩa đệm cột sống thắt lưng cho các bác sĩ của Khoa Phẫu thuật cột sống (BV Việt Đức). Giáo sư Lazzennec, chuyên gia đầu ngành cột sống của Pháp trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho một nữ bệnh nhân.

Theo PGS.TS Nguyễn n Thạch, Phó Giám đốc BV Việt Đức, Trưởng Khoa Phẫu thuật Cột sống: Đây là tin vui cho những người bị đau lưng mạn tính, mà các phương pháp điều trị khác không có kết quả, vì phẫu thuật này giúp bệnh nhân phục hồi lại chức năng vận động và tránh di chứng về sau.

Ở Việt Nam, kỹ thuật mới này càng có ý nghĩa, vì bệnh đau lưng phổ biến ở khoảng 30% dân số, nhất là do tổn thương đĩa đệm, do thoái hóa tự nhiên, hay do tư thế lao động, tư thế ngồi, mang vác nặng sai qui cách..vv… Thoái hóa làm gai xương phát triển, đâm vào ống cột sống, chèn ép các dây thần kinh, gây đau vùng thắt lưng. Đặc biệt, bệnh nhân sẽ bị hạn chế cử động cột sống, không cúi, ưỡn được.

Trước đây, với các trường hợp đau lưng mạn tính, thường chỉ phẫu thuật lấy đĩa đệm, cố định cột sống hàn xương liên thân đốt, làm cứng hoàn toàn một đoạn cột sống. Do đó, khiến bệnh nhân hạn chế vận động sau mổ, thời gian phục hồi lâu.

PGS.TS Nguyễn Văn Thạch kiểm tra phim của bệnh nhân bị bệnh cột sống.

Nhưng nay, với việc thay đĩa đệm nhân tạo cột sống thắt lưng, chức năng vận động của cột sống được giữ nguyên, người bệnh vẫn cử động vùng thắt lưng bình thường. Đặc biệt, do đĩa đệm nhân tạo có chức năng sinh lý như đĩa đệm thật, nên làm giảm nguy cơ tổn thương các đĩa đệm liền kề như việc làm cứng cột sống trước đây, đồng thời, ngăn ngừa thoái hóa các đĩa đệm gần kề, bảo vệ cột sống khi người bệnh chạy nhảy, nâng tạ. Phương pháp mới này không chỉ giúp bệnh nhân giảm đau mà còn tăng cường mức hoạt động cho người bệnh, duy trì cử động, tính mềm dèo của cột sống để có thể cúi ưỡn bình thường.

PGS.TS Nguyễn n Thạch cho biết thêm, thời gian phẫu thuật thay đĩa đệm cột sống thắt lưng chỉ khoảng 90 phút và người bệnh được mổ mở một đường nhỏ trước bụng, đảm bảo cả an toàn lẫn thẩm mỹ. Chỉ sau 2-3 ngày, bệnh nhân đã ngồi dậy, tập đi lại được. Đây là kỹ thuật hiện đại đang được thực hiện tại Mỹ và các nước phát triển với tỉ lệ thành công trên 95%

Thanh Hằng
.
.
.