Kinh nghiệm cứu hổ khỏi tuyệt chủng của Nga

Thứ Hai, 01/08/2005, 06:54

Trong cuộc nghiên cứu về sinh thái tiến hành hồi mùa đông 2004 - 2005, các nhà khoa học Nga phát hiện số lượng hổ Amur sống trong các cánh rừng miền Viễn Đông Nga đến nay có khoảng 500 con: từ 334 đến 417 con hổ trưởng thành và 97 - 112 hổ con.

Hổ Amur là loài thú săn mồi sống to khỏe nhất trong muôn loài thuộc họ mèo. Nga chịu trách nhiệm trước cả thế giới về việc bảo tồn an toàn cho hổ Amur: 90% dân số loài thú này tập trung trên lãnh thổ Nga. Ghi nhận trước đây về số lượng hổ Amur tiến hành vào năm 1995 - 1996 kém hơn, các nhà khoa học chỉ tìm thấy 450 con.

Phát hiện mới nhất cho thấy số lượng của đàn hổ gia tăng ổn định. Điều này rõ ràng có ý nghĩa rất lớn, bởi vì hổ Amur được cảnh báo là có nguy cơ tuyệt chủng chỉ mới cách nay 4-5 thập niên. Ông Igor Chestin, Giám đốc Quỹ thế giới động vật hoang dã (WWF) Nga, cho biết: “Đa số chúng tôi tin rằng hồi đầu thế kỷ XX vẫn còn khoảng 1.000 con hổ Amur sinh sống trong các cánh rừng miền Viễn Đông Nga. Do bị săn bắt ráo riết, đến giữa thế kỷ qua chỉ còn lại khoảng 150 con”.

Vào năm 1994, Tổ chức giám sát thú hoang (WCS), WWF và các tổ chức sinh thái khác phối hợp phát động một chiến dịch cứu lấy loài hổ Amur khỏi bị tận diệt. Các nhà sinh thái tranh thủ lập nên 6 công viên quốc gia trên khu vực có tổng cộng 934 ha đất nơi khu vực Khabarovsk (miền Viễn Đông nước Nga).

Năm 1999, WWF triển khai chiến lược bảo tồn loài hổ Amur ở Nga. Armirkhan Armirkhanov, nhà phát ngôn cho Bộ Tài nguyên thiên nhiên Nga, nói: “Nhiều thập niên trước, hổ thường sống gần con người. Ngày nay, hổ sống ngay trong sự đùm bọc che chở của con người. Điều cực kỳ quan trọng thời nay là cứu hổ Amur khỏi những hậu quả từ những hành vi tận diệt của con người, kể cả sự phá hoại môi trường và nơi ẩn cư thiên nhiên của chúng”. Hổ Amur sống trong những khu rừng cây thay lá và tùng bách nguyên sinh - hiện chỉ còn ở miền Viễn Đông thuộc Nga, nơi còn rất nhiều loài sinh sống và tạo cơ hội tối đa cho hổ Amur tồn tại.

Theo quy luật tự nhiên, mỗi lần hổ cái đẻ được từ 1 đến 2 con. Đợt nghiên cứu khoa học lần này - để khẳng định số lượng hổ tồn sinh và tiếp tục lên kế hoạch bảo vệ loài thú họ mèo xinh đẹp ấy - là quy mô nhất trong nhiều thập niên qua. Các tổ chức sinh thái và Bộ Tài nguyên thiên nhiên Nga tài trợ cho nghiên cứu này. Khoảng 1.000 chuyên gia phải lặn lội khắp hàng ngàn kilômét rừng Viễn Đông.

Ông Igor Chestin kết luận: “Việc bảo tồn và duy trì ổn định bầy đàn cho hổ Amur là một thành công lớn của chúng tôi. Tuy nhiên, số phận của chúng dường như vẫn còn bị đe dọa, vì loài hổ này sống trong những rừng miền Bắc Nga, trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, nên rất nguồn thực phẩm nuôi sống chúng rất khan hiếm”

Hoàng Trinh (theo Pravda)
.
.
.