Không nên quá lo lắng vì kiến ba khoang

Thứ Bảy, 13/10/2012, 11:42
Mấy ngày qua, việc kiến ba khoang xuất hiện ở các khu chung cư thuộc địa bàn Hà Nội như Ngọc Khánh, Khương Thượng, Gia Lâm, Mễ Trì, khiến nhiều người bị kiến đốt nổi bọng nước, đau rát, thậm chí sưng và phồng rộp. Điều người dân rất lo ngại là liệu loại côn trùng này có mang theo dịch bệnh gì không?

Theo những người dân mô tả, đó là loại côn trùng có cánh, đầu đen, thân, đuôi đều có khoang đen. Với mẫu côn trùng được bắt từ khu vực này, TS. Phạm Thị Khoa, Khoa Hóa thực nghiệm, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương, cho biết, đây cũng là loại kiến ba khoang đang tấn công người dân ở TP. Hồ Chí Minh và Huế. Nguyên nhân chúng xuất hiện nhiều có thể vì kiến ba khoang ăn rầy nâu, khi rầy nâu kháng thuốc đã trở nên phát triển, làm tăng nguồn thức ăn cho kiến ba khoang nên côn trùng này cũng nhiều lên.

Kiến ba khoang thường tập trung ở nơi có ánh đèn. Các loại thuốc xịt côn trùng thông thường không có tác dụng với chúng. Vì thế, cách tốt nhất là phòng tránh bằng việc dùng lưới chống muỗi, côn trùng, quanh nhà có thể đặt các cây đuổi côn trùng như sả, dạ hương…

Mùa hè là thời điểm côn trùng phát triển, nên các gia đình hạn chế thắp đèn sáng, nếu thấy kiến ba khoang đậu trên người thì thổi nhẹ cho bay đi chứ không chà xát mạnh, gây tổn thương da. Để phòng các nốt ngứa, phản ứng, sưng tấy do kiến ba khoang gây ra, khi bị kiến đốt, phải rửa thật sạch bằng xà phòng rồi bôi bằng các thuốc có chứa corticoid chỉ định cho các loại côn trùng đốt. Tuyệt đối không chà xát làm độc tố của chúng lan ra nhiều nơi, làm vùng da bị tổn thương lan rộng.

Theo TS. Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế): người dân không nên quá lo ngại về việc kiến ba khoang có thể gây ra dịch bệnh gì

Dạ Miên
.
.
.