Không nên chủ quan với hội chứng ngừng thở khi ngủ

Thứ Năm, 31/07/2014, 21:25
Tại hội thảo ngày 31/7, TS Chu Thị Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp, BV Bạch Mai, cho biết: Nguyên nhân chính của hội chứng ngừng thở khi ngủ do chứng béo phì gây ra.

Nếu không được chẩn đoán và cứu chữa kịp thời người bệnh dễ bị chứng tai biến mạch máu não, có những cơn đau thắt tức ngực, nhồi máu cơ tim, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, giảm trí nhớ, mất tập trung…

Nhằm phát hiện sớm bệnh nhân mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ, Trung tâm Hô hấp, BV Bạch Mai tổ chức khám sàng lọc phát hiện và tư vấn miễn phí. Người dân tới khám sẽ được các bác sĩ ở đây đo đa ký hô hấp hoặc đa ký giấc ngủ để chẩn đoán, xác định nếu được nghi có bệnh. Trung tâm sẽ hỗ trợ 80% chi phí đo đa ký này.

Đối tượng nghi ngờ có thể có những triệu chứng như: Ngủ ngáy kèm theo ngừng thở, buồn ngủ nhiều về ban ngày, thức giấc nhiều lần trong đêm, đi tiểu nhiều lần trong đêm, đau đầu buổi sáng, giảm trí nhớ, giảm độ tập trung, thừa cân béo phì, bất thường vùng hàm mặt, tăng huyết áp kháng trị…

Tại Việt Nam, một nghiên cứu tại BV Chợ Rẫy cho hay: Trong 263 bệnh nhân đến khám vì những biểu hiện bệnh lý hô hấp có liên quan đến giấc ngủ thì trong độ tuổi 50+14, có đến 79% nam , nữ giới bị căn bệnh này.

Biểu hiện lâm sàng của hội chứng ngừng thở khi ngủ là những cơn ngừng thở từng lúc khi ngủ từ 10 giây trở lên và làm giảm nồng độ ô xi trong máu. Sau đó, tác động hô hấp hoạt động trở lại bình thường phối hợp với sự thức dậy ngắn. Trên thế giới, Hội chứng này (SAOS) thường gặp với tần suất từ 2% đến 4%, thường ở nam giới khi trưởng thành và từ 2,1-3,2% nữ giới tuổi trung niên

Dạ Miên
.
.
.