Hút độc trong máu bằng nam châm?
Nghiên cứu cho thấy, với thiết bị nam châm chỉ trong vài giờ điều trị có thể gột rửa và hút được 80% vi khuẩn độc trong mạch máu của bệnh nhân. Đây là thí nghiệm của các nhà nghiên cứu Mỹ tại Viện nhi ở
Các nhà nghiên cứu cho thấy, nhiễm trùng máu là một bệnh vô cùng nguy hiểm và nó phát triển với tốc độ đáng kể khi có vi trùng vào cơ thể thông qua các vết thương trên da hay nhiễm trùng ở tai, phổi hoặc nước tiểu.
Những người bị ảnh hưởng nhiều nhất là thường là những người còn rất trẻ, những người bị bệnh hoặc người già, những người sức đề kháng yếu không thể chiến đấu với sự xâm nhập của vi khuẩn. Thậm chí những người khỏe mạnh vẫn có thể bị nhiễm máu độc nếu cơ thể họ vô tình bị vi khuẩn tấn công vào mạch máu.
Và khi đã xâm nhập vào mạch máu, các vi khuẩn mang độc tố sẽ tấn công và bắt đầu làm tổn hại, phá hủy các tế bào. Những độc tố này sẽ tấn công vào các bức tường của các tiểu mạch máu, làm rò rỉ, và làm tắc nghẽn mạch lưu thông máu đến các cơ quan trong cơ thể. Kết quả là làm giảm huyết áp.
Các bác sỹ cũng đã chữa trị cho các bệnh nhân bị độc mạch máu bằng cách sử dụng các thuốc kháng sinh để đánh bại các vi khuẩn. Tuy nhiên, kết quả vẫn không mấy khả thi vì khi nhiễm trùng máu, vi khuẩn phát triển và tấn công rất mạnh.
Và các nhà khoa học hy vọng sẽ ngăn chặn được sự tấn công mạnh mẽ này bằng cách sử dụng phương pháp mới là dùng nam châm trị liệu để loại bỏ những vi khuẩn gây tổn hại. Sau khi điều trị. cơ thể người sẽ được nguồn máu sạch nuôi dưỡng.
Tiến sĩ Don Ingber, người đã giúp phát triển các thiết bị nam châm ở
Tiến sĩ David Inwald, một chuyên gia trong việc chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm trùng máu nhận định, đây là phương pháp hay. Hiện phương pháp dùng thiết bị nam châm hút độc trong máu vẫn đang được kiểm nghiệm tiếp, nhưng các chuyên gia hy vọng trong tương lai phương pháp này sẽ giúp giảm thiểu tỉ lệ tử vong do máu nhiễm độc hoặc nhiễm trùng máu
