Giao mùa, dễ sốt virus

Thứ Tư, 10/09/2008, 16:53
Các chuyên gia dịch tễ Trung ương khuyến cáo người dân nên mắc màn, phun thuốc diệt muỗi, cải tạo môi trường sống xung quanh, nhất là việc dẹp bỏ ao tù, làm sạch gầm giường, tẩy sạch, làm thoáng nhà vệ sinh, nếu không sẽ là ổ để loại muỗi mới Albopictus sinh sản…

Hiện nay, trên toàn miền Bắc đã bùng phát dịch sốt virus trên diện rộng. Trong nửa tháng qua, trời chuyển gió Bắc, se lạnh gây môi trường có nhiều biến động, nhiều loại dịch bệnh lây lan qua đường hô hấp như viêm họng, cúm… đặc biệt là sốt virus lại tái phát và lây lan nhanh.

Ngoài loại muỗi gây sốt xuất huyết trước đây là Algypty thì một năm trở lại đây xuất hiện thêm một loại muỗi mới có tên khoa học là Albopictus. Lúc đầu loại muỗi này xuất hiện ở ngoại thành, nay đã lan rộng trong nội thành TP Hà Nội, nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao, trên diện rộng…

Thời tiết chuyển mùa, nhiều người phải vào viện   

Ông Đỗ Lê Huấn - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết: "Hiện nay ở Hà Nội đã xuất hiện loại muỗi mới là Albopictus gây sốt virus. Ở huyện Từ Liêm, số người mắc bệnh này chiếm tỷ lệ cao nhất và cũng là nơi ổ dịch bùng phát sớm nhất". S

Chăm sóc bệnh nhân sốt ở BV Bạch Mai.

ố bệnh nhân phải nhập viện vào đầu tuần đã tăng lên đáng kể. Chúng tôi có mặt tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai vào giờ chiều, bệnh nhân tăng lên so với ngày thường. Các y, bác sỹ bận rộn lo tiếp cận bệnh nhân, cấp cứu.

Ông Nguyễn Quang Tuấn - bác sỹ chuyên khoa II - đang bận rộn vì nhiều bệnh nhân mới nhập viện, ông nói: "Chúng tôi không nhớ nổi họ tên bệnh nhân vì số người nhập và xuất viện liên tục, đông hơn ngày thường".

TS.BS Trịnh Thị Ngọc, Phó trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong tháng 7 chỉ có 7 đến 8 bệnh nhân nhập viện, tháng 8 số bệnh nhân đã tăng lên đến 20 người, còn trong tháng 9 thì số bệnh nhân tăng lên nhanh chóng, mỗi ngày ở các bệnh viện tiếp nhận ít nhất là 5 đến 7 ca. Vì số giường bệnh có hạn, nên các ca mới nhập viện được một hai ngày phải xuất viện để nhường chỗ cho bệnh nhân khác.

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội số người mắc bệnh ngày càng nhiều, số bệnh nhân tập trung nhiều ở các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm... Các bệnh viện khác như Đống Đa, Việt Pháp, Bệnh viện Bưu Điện... đều tiếp nhận mỗi ngày một nhiều bệnh nhân. Còn tại Bệnh viện Bưu Điện cũng đã hết giường dành cho bệnh nhân.

Được biết, cách đây một năm loại muỗi Albopictus này chỉ xuất hiện ở ngoại thành Hà Nội, nơi có nhiều ao tù và các con kênh nước bẩn tụ đọng lâu ngày có độ ô nhiễm cao. Nhưng sau một thời gian thích nghi với môi trường sinh sản, chúng đã tấn công trên cả địa bàn Hà Nội và các khu vực lân cận, gây nguy hiểm.

Cũng theo các chuyên gia dịch tễ của Bộ Y tế - Viện Vệ sinh dịch tễ TW ở Hà Nội cung cấp, thì thời gian gần đây loại muỗi này chuyển từ môi trường sống ao tù, bụi rậm sang các nhà xí, gầm giường, nhà tắm ở các khu nhà dân trong TP Hà Nội, nên số người mắc bệnh cao trong một thời gian ngắn. Theo nhận định của các chuyên gia dịch tễ, loại muỗi mới này gây sốt xuất huyết và sốt virus rất lớn có thể bùng phát ở miền Bắc trong thời gian tới, bởi nay đang là thời điểm giao mùa.

Cũng theo TS.BS Trịnh Thị Ngọc: "Thời điểm giao mùa, sang tiết đông này môi trường có nhiều biến động, gây ô nhiễm, tác động đến sinh vật và virus truyền nhiễm có thể bùng phát. Về loại muỗi mới này có đặc tính tiết ra chất độc như muỗi Algypty đã từng gây bệnh sốt rét trên thế giới, bởi trong loại muỗi Albopictus có gen xuất huyết. Triệu chứng phát hiện là loại chất độc gây mẩn ngứa, gây sốt cao, gạt mũi, ra mồ hôi trộm, gây tê liệt hệ thần kinh. Nếu bệnh nhân không biết, chỉ ít ngày sau khi nhiễm bệnh, bị sốt cao gây tê liệt toàn thân, dẫn đến mất nước, dễ tử vong".

Theo bà Ngọc, thời điểm giao mùa các trung tâm y tế, bệnh viện trên địa bàn không đủ điều kiện tiếp nhận nhiều bệnh nhân. Bà Ngọc còn cho biết kiểu sốt này xếp vào loại sốt siêu vi trùng, có nguy cơ tử vong cao nếu không phát hiện kịp thời.

Người dân nên tự phòng bệnh

Chúng tôi đã tiếp xúc với một số người dân ở Từ Liêm, địa bàn có nhiều người bị bệnh nhất Hà Nội vào thời điểm này thì họ cho biết, loại muỗi Albopictus mới này rất khó phân biệt với các loài muỗi khác bằng mắt thường. Nếu ai có triệu chứng sốt là phải đi viện ngay. Theo như dư luận ở các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội, họ đang chờ đợi một chiến dịch diệt muỗi Albopictus mới với quy mô lớn của ngành Y tế Hà Nội.

Theo Trung tâm khí tượng Thuỷ văn Việt Nam, từ nay đến cuối tháng 10, thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, hết nóng lại lạnh đột ngột, đặc biệt sẽ xuất hiện nhiều khối không khí lạnh đến từ phương Bắc, thời tiết như thế giúp vi khuẩn phát triển, đặc biệt là các loài muỗi gây bệnh dịch đồng loạt.

Các chuyên gia dịch tễ Trung ương khuyến cáo người dân nên mắc màn, phun thuốc diệt muỗi, cải tạo môi trường sống xung quanh, nhất là việc dẹp bỏ ao tù, làm sạch gầm giường, tẩy sạch, làm thoáng nhà vệ sinh, nếu không sẽ là ổ để loại muỗi mới Albopictus sinh sản, rất nguy hiểm

Thành Văn
.
.
.